Đồng Đăng: Điểm sáng thương mại
Với lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế, những năm qua, xã Đồng Đăng đã tập trung phát triển thương mại, dịch vụ (TMDV). Đây cũng là xã có hoạt động TMDV phát triển sôi động nhất tại khu vực biên giới của tỉnh.
Xã Đồng Đăng nằm trong Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, có vị trí chiến lược quan trọng; đồng thời cũng là đầu mối kết nối giao thương quốc tế thông qua hệ thống cửa khẩu đường bộ, đường sắt và các tuyến giao thông liên vùng.

Khách hàng lựa chọn hàng hóa tại cửa hàng tự chọn Quang Hưng, thôn Dây Thép, xã Đồng Đăng
Để khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, mặt bằng, hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký kinh doanh.
Chị Triệu Thị Huế, quản lý cửa hàng tự chọn Quang Hưng, thôn Dây Thép, xã Đồng Đăng cho biết: Năm 2022, gia đình mở cửa hàng tự chọn chuyên kinh doanh các mặt hàng bánh kẹo, nước giải khát và nhu yếu phẩm. Trong quá trình hoạt động, cở sở được cán bộ xã tận tình hướng dẫn thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, kê khai thuế và các quy định liên quan, nhờ đó cửa hàng hoạt động ổn định. Năm 2023, gia đình tiếp tục đầu tư mở thêm cơ sở thứ hai để mở rộng quy mô kinh doanh.
Tương tự, hộ kinh doanh của anh Vũ Đình Dưỡng, chủ nhà hàng Dưỡng Trang (thôn Pá Phiêng) cũng mạnh dạn đầu tư phát triển dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã. Anh Dưỡng cho biết: Năm 2017, gia đình bắt đầu kinh doanh nhà hàng. Trong quá trình hoạt động, nhà hàng luôn chú trọng tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, lựa chọn nguồn nguyên liệu bảo đảm chất lượng, nhờ đó lượng khách đến nhà hàng ngày càng tăng. Hiện trung bình mỗi ngày, nhà hàng đón khoảng 100 lượt khách; vào các dịp cao điểm, lượng khách đạt từ 400 - 500 lượt/ngày.
Với lợi thế của địa bàn cửa ngõ giao thương quốc tế cùng định hướng phát triển đúng đắn, TMDV được kỳ vọng tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu kinh tế của xã Đồng Đăng. Hiện nay, TMDV chiếm 62,85% trong cơ cấu kinh tế của xã.
Theo thống kê của UBND xã Đồng Đăng, toàn xã hiện có 1.070 cơ sở kinh doanh TMDV đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực như: kinh doanh tổng hợp, ăn uống, lưu trú, vận tải…, tăng 200 hộ kinh doanh so với năm 2025. Số lượng cơ sở kinh doanh TMDV trên địa bàn liên tục tăng, quy mô hoạt động ngày càng được mở rộng, đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng, lưu trú và sử dụng dịch vụ của người dân, du khách cũng như các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.
Sự phát triển của lĩnh vực TMDV không chỉ tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân mà còn đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách của xã đạt 164 tỷ đồng, nguồn thu từ TMDV ước đạt trên 98 tỷ đồng.
Bà Đào Thị Thảo, Trưởng Phòng Kinh tế xã Đồng Đăng cho biết: Thời gian tới, phòng sẽ tham mưu UBND xã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh, doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ và nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Cùng đó, chính quyền xã quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng thương mại, giao thông, điện, nước; tăng cường công tác quản lý thị trường, bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh; khuyến khích phát triển thương mại điện tử nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TMDV trên địa bàn.












