Đồng bào dân tộc thiểu số vững tin theo Đảng
Vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiềm ẩn nguy cơ bị các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Bởi vậy, củng cố niềm tin của đồng bào với sự lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, được duy trì liên tục bằng nhiều cách làm thiết thực.
Xã Cát Thịnh có 6 thôn vùng cao với 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, nhiều hộ theo đạo Công giáo và Tin lành. Những năm qua, Đảng bộ xã luôn xác định, muốn đồng bào tin tưởng, đồng thuận với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì trước hết cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với Nhân dân.
Bà Hà Thị Thúy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cát Thịnh cho biết: “Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên bám sát cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng”.
Là 1 trong 6 thôn vùng cao của xã, Khe Kẹn có 92 hộ dân, trong đó 81 hộ theo đạo Công giáo và Tin lành. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã, chi bộ thôn đã cụ thể hóa quan điểm "mỗi đảng viên vừa là người tuyên truyền, vận động, vừa là "cầu nối" giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân".

Khi người dân có việc khó, đảng viên vào cuộc giúp đỡ; khi xuất hiện thông tin chưa đúng, đảng viên kịp thời giải thích. Nội dung tuyên truyền được truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ, lấy dẫn chứng từ thực tế đời sống, giúp người dân nhận diện, cảnh giác trước các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc, đồng thời phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Trong mọi công việc, đảng viên cũng luôn là người đi đầu, làm nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn. Từ những đảng viên tiên phong, đồng bào dân tộc Mông ở Khe Kẹn đã loại bỏ các tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống mới, tập trung trồng rừng, trồng măng để phát triển kinh tế. Hiện, toàn thôn có hơn 110 ha quế, bồ đề và 60 ha măng sặt; hộ nghèo giảm còn 8,7%.
Ông Hảng Giảng Sinh - người dân thôn Khe Kẹn chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Nếu không có sự dẫn đường, chỉ lối của Đảng, đồng bào DTTS sẽ không có cuộc sống no ấm, con cháu được học tập đầy đủ như hôm nay”.
Câu chuyện ở Khe Kẹn cho thấy niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số với sự lãnh đạo của Đảng được tạo dựng bằng hành động cụ thể, sự tận tâm, gần gũi của đội ngũ cán bộ, đảng viên với Nhân dân.
Chính niềm tin ấy trở thành “lá chắn” trước những thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực xấu, thù địch. Câu chuyện triển khai dự án khắc phục khẩn cấp cầu Khe Hóp tại xã Mỏ Vàng là minh chứng.

Khi các thế lực thù địch lợi dụng hình ảnh xuống cấp của cầu Khe Hóp để xuyên tạc, quy kết chính quyền địa phương thiếu trách nhiệm, bỏ mặc người dân đối mặt với nguy hiểm, người dân nơi đây đã không nghe theo những thông tin phiến diện.
Chị Giàng Thị Say, thôn Khe Lóng 2 chia sẻ: “Chúng tôi không hoang mang, dao động mà chủ động đối chiếu với thực tế, tin tưởng vào những gì mình chứng kiến”.
Thực tế, ngay từ cuối năm 2025, tỉnh đã phê duyệt Dự án khắc phục khẩn cấp cầu Khe Hóp với tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng. Tại địa phương, toàn bộ quy trình được tổ chức công khai, minh bạch, thông báo đến từng hộ dân. Các cuộc họp dân được tổ chức thường xuyên để giải đáp thắc mắc và tạo sự đồng thuận.
Niềm tin với Đảng còn được vun đắp bền vững bằng những chủ trương nhất quán, xuyên suốt và lâu dài của Đảng và Nhà nước: Đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số là đầu tư cho phát triển bền vững, nhằm thu hẹp khoảng cách về mức sống, bảo đảm quyền, cơ hội phát triển bình đẳng giữa các dân tộc.

Từ đó, nhiều nguồn lực đã được ưu tiên đầu tư cho hạ tầng, sinh kế, giáo dục, y tế và giảm nghèo.
Riêng giai đoạn 2021 - 2025, Lào Cai đã huy động hơn 50.000 tỷ đồng đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần giảm hộ nghèo dân tộc thiểu số bình quân 6,74%/năm, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 33,25 triệu đồng/năm.
Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh tiếp tục dự kiến huy động khoảng 29.500 tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào.
Niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng là kết quả của cả quá trình vun đắp. Đó không chỉ là nguồn lực quan trọng, tạo nên sự đồng thuận xã hội mà còn tạo "sức đề kháng" trước các luận điệu xuyên tạc, âm mưu chống phá của thế lực thù địch, giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dong-bao-dan-toc-thieu-so-vung-tin-theo-dang-post902464.html






![[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy Chính phủ về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_29_14_55505064/2d54809be2d00b8e52c1.jpg)




