Đồng bào dân tộc thiểu số Chăm chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cùng với các dân tộc trên địa bàn tỉnh, những ngày này đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm An Giang đã cùng với hệ thống chính trị trên địa bàn nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cách ly xã hội

Cộng đồng Hồi giáo Chăm tỉnh An Giang hiện có khoảng 17.000 người, sống tập trung ở 9 xóm Chăm, thuộc 5 huyện, thị xã, thành phố. Trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19, được sự hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang, đồng bào DTTS Chăm trong tỉnh chấp hành tốt chủ trương cách ly xã hội, thực hiện tốt 10 khuyến cáo của Bộ Y tế như: hạn chế ra đường khi không có việc thật cần thiết; duy trì vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi ra đường, khai báo y tế. Những người đi du học nước ngoài hoặc tham gia các sự kiện tôn giáo ở Malaysia, khi về nước, bà con đã tiến hành khai báo y tế, thực hiện cách ly y tế tập trung.

Ông Haji Jacky (Trưởng ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang) cho biết, khi Chính phủ có chủ trương thực hiện cách ly xã hội, Ban Đại diện đã phổ biến tinh thần chỉ đạo này đến tất cả 9 xóm Chăm trong tỉnh. Hiện, bà con tín đồ chấp hành tốt chủ trương này.

“Theo tập quán sinh hoạt, hàng tuần cứ vào 12 giờ trưa ngày thứ 6, tất cả tín đồ tập trung tại thánh đường, tiểu thánh đường để làm lễ cầu nguyện. Song, khi có chủ trương cách ly xã hội, bà con không tập trung tại thánh đường mà hành lễ tại nhà. Tất cả các quán ăn, cà phê trong xóm đều đóng cửa, tạm nghỉ trong thời gian dịch bệnh”- ông Haji Jacky thông tin thêm.

Vận động các giáo cả cùng bà con chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19

“Địa phương đã tổ chức triển khai cho 15 vị giáo cả ở 4 thánh đường, 11 tiểu thánh đường về tác hại của dịch bệnh Covid-19 và cách phòng chống, hướng dẫn bà con thực hiện khai báo y tế đối với những người trở về từ vùng có dịch và những người từ nơi khác đến lưu trú. Chúng tôi đã vận động những người có thân nhân hiện đang sống tại quận 8 (TP. Hồ Chí Minh) không về địa phương trong thời gian này. Vận động 4 hộ dân trong xóm (chuẩn bị đám cưới cho con) không tổ chức lễ cưới trong thời gian này.

Bên cạnh đó, địa phương thực hiện tốt việc quản lý người Việt Nam từ nước ngoài về, người nước ngoài đang sinh sống tại địa bàn, nhờ vậy tình hình lây nhiễm trong cộng đồng tại địa phương chưa xảy ra” - Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng ban Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Châu Phong Nguyễn Văn To chia sẻ.

“Tương thân, tương ái”

“Tương thân, tương ái” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, trong đó có đồng bào DTTS Chăm. Theo báo cáo của Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang, toàn tỉnh hiện có 247 hộ nghèo và 288 hộ cận nghèo. Những ngày thực hiện cách ly xã hội, nhiều gia đình người Chăm lâm vào cảnh khó khăn.

Trước thực tế này, nhiều gia đình người Chăm giàu có trong cộng đồng đã hỗ trợ lẫn nhau và mới đây vào sáng 10-4, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang đã tổ chức trao tặng 588 phần quà cho 588 hộ nghèo người Chăm ở 6 thánh đường, thuộc 2 xã Đa Phước (An Phú), Châu Phong (TX. Tân Châu). Tổng số tiền trao tặng đợt này là 164.640.000 đồng. Đây là số tiền do ông Mách Du Số (người Chăm ở quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh) trao tặng.

“Là người Islam, chúng tôi phải thực hiện 5 điều giáo luật quy định, trong đó điều thứ 4 là Zakat, nghĩa là bố thí. Luật Islam (Rukun Islam) quy định, mỗi tín đồ có của, những hộ làm ăn mua bán, kinh doanh trong 1 năm phải trích ra 2,5% trên tổng thu nhập để phân phát cho những hộ cơ hàn, hoàn cảnh không may mắn. Việc làm này thể hiện tình yêu thương đồng loại, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng và tôi rất vui mừng khi mình có điều kiện thực hiện việc này” - ông Mách Du Số chia sẻ.

Ngoài ông Mách Du Số, trong những ngày đại dịch, có nhiều tổ chức, cá nhân, những người có điều kiện đã có nhiều hoạt động rất ý nghĩa, hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. “Rất xúc động khi nhận được sự hỗ trợ của những người có điều kiện trong cộng đồng. Phần quà này đã giúp gia đình tôi giảm bớt khó khăn trong mùa đại dịch, tôi mừng lắm…” - bà Ro Phi Ah (xã Châu Phong, TX. Tân Châu) tâm sự.

Thực hiện cách ly y tế tập trung

Chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng bào DTTS Chăm An Giang vừa thực hiện tốt chủ trương cách ly xã hội, vừa đẩy mạnh tương trợ cộng đồng, việc làm này đã góp phần thiết thực cùng cả nước, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới.

“Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang đã ban hành công văn gửi Ban Quản trị các thánh đường, chức sắc, chức việc trong tỉnh tạm dừng các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người, đồng thời tiến hành rà soát những tín đồ tại địa phương có tham gia sự kiện tôn giáo tại Malaysia từ ngày 27-2 đến 1-3-2020 để tiến hành hướng dẫn những người này tự cách ly, thực hiện khai báo y tế. Vận động các chức sắc, chức việc, tín đồ không tham gia các hội nghị, hội thảo nước ngoài để tránh lây nhiễm…” - ông Haji Jacky thông tin.

Bài, ảnh: MINH HIỂN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dong-bao-dan-toc-thieu-so-cham-chung-tay-phong-chong-dich-benh-covid-19-a269661.html