Đồng Nai chi gần 100 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở, ăn uống và chi phí vận chuyển cho cán bộ Bình Phước sang làm việc sau khi sáp nhập tỉnh mới.
HĐND tỉnh Đồng Nai vừa thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn, ở, vận chuyển 1 lần cho cán bộ, công chức từ Bình Phước đến tỉnh Đồng Nai (mới) công tác, làm việc sau khi hai tỉnh sáp nhập.
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu rà soát các dự án nhà ở xã hội để ưu tiên bán cho cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thiện phương án hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú cho cán bộ sau sáp nhập 3 tỉnh.
Ngày 1/7/2025 tới đây sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng khi tỉnh Lâm Đồng mới chính thức đi vào hoạt động, sau khi sáp nhập cùng Bình Thuận và Đắk Nông. Để đảm bảo bộ máy hành chính vận hành trơn tru và hiệu quả, tỉnh Lâm Đồng đã và đang nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, nơi làm việc và sinh hoạt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Phương án bố trí đi lại, nơi làm việc và chỗ ở cho cán bộ Vĩnh Phúc, Hòa Bình sau sáp nhập theo thứ tự ưu tiên được bàn luận tại UBND tỉnh Vĩnh Phúc sáng 24/6.
Dự kiến từ ngày 1/7 tỉnh Đồng Tháp mới đi vào hoạt động sau khi hợp nhất với tỉnh Tiền Giang, có hơn 600 cán bộ, công chức sẽ sang làm việc tại TP. Mỹ Tho - trung tâm hành chính của tỉnh; hơn 200 người tiếp tục làm việc tại trụ sở hiện nay, từ năm 2027 mới chuyển toàn bộ về Mỹ Tho.
Trong quá trình sáp nhập tỉnh, nhiều cán bộ, công chức ở Bắc Kạn sẽ về trung tâm hành chính của tỉnh Thái Nguyên làm việc, môi trường công tác và cả đời sống cá nhân đều thay đổi. Với sự chủ động, linh hoạt, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các sở, ngành rà soát trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị; quan tâm bố trí nhà ở, phương tiện đi lại cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Bắc Kạn yên tâm khi về làm việc.
Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh Bình Phước đến làm việc tại Trung tâm hành chính cấp tỉnh của tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp là một trong những nội dung sẽ được xem xét tại Kỳ họp thứ 29 HĐND tỉnh sắp tới đây.