'Chúng tôi tin rằng, việc tổ chức lại mô hình đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện sẽ tạo ra xung lực mới cho địa phương, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân'.
Tỉnh Quảng Nam phát phiếu để khảo sát nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã phường và bố trí nhân sự sau sáp nhập tỉnh.
Ngày 11/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thông tin, tỉnh sẽ chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân về đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và đề án sáp nhập tỉnh. Việc lấy ý kiến sẽ bắt đầu từ ngày 17/4 và kết thúc vào ngày 19/4.
Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã theo các kết luận, nghị quyết của Trung ương đang được tỉnh Điện Biên tích cực triển khai với quyết tâm chính trị cao để hoàn thành khối lượng công việc lớn, đòi hỏi cao về chất lượng, tiến độ để kịp thời trình cấp có thẩm quyền đảm bảo đúng yêu cầu. Đến nay, tỉnh cơ bản hoàn thành việc xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã; chuẩn bị lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, cấp có thẩm quyền và nhân dân.
UBND tỉnh Nam Định vừa ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh trong năm 2025. Theo kế hoạch này, tỉnh dự kiến sẽ hoàn tất và thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 30/4/2025.
Tính từ năm 2017 đến nay, Thanh Hóa là địa phương thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn nhiều nhất cả nước. Đến ngày 1/3/2025, toàn tỉnh có 10.799 công chức xã.
Sở Nội vụ TPHCM chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện việc xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trong tháng 4.
Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa có Quyết định số 2206 – QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.