Đồn Biên phòng Pò Mã: Giúp dân no ấm
Những năm qua, Đồn Biên phòng Pò Mã không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia mà còn đồng hành cùng người dân xã Quốc Khánh phát triển kinh tế. Thông qua mô hình 'Vườn cây kiểu mẫu', đơn vị đã giúp người dân cải tạo đất trống, vườn tạp, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no nơi biên giới.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ và lãnh đạo Đồn Biên phòng Pò Mã trồng cây quế thuộc mô hình "Vườn cây kiểu mẫu" tại xã Quốc Khánh
Trước đây, phần lớn diện tích đất đồi, vườn tạp tại khu vực biên giới xã Quốc Khánh thường bị bỏ hoang hoặc canh tác kém hiệu quả. Nhận thấy sự lãng phí tài nguyên đất đai, Đồn Biên phòng Pò Mã đã chủ động rà soát, hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển kinh tế. Tiêu biểu như trường hợp của gia đình ông Hoàng Văn Kính, thôn An Khuyến. Để giúp gia đình ông Kính cải tạo khu vườn tạp, tháng 8/2024, đơn vị đã trực tiếp hỗ trợ gia đình ông 32 gốc su su giống.
Ông Hoàng Văn Kính cho biết: Gia đình tôi đã được Đồn Biên phòng Pò Mã hỗ trợ cây su su giống và trực tiếp cử cán bộ hướng dẫn kỹ thuật đào hố, chăm sóc. Nhờ đó, cây phát triển tốt, mỗi vụ thu hoạch gia đình tôi thu về khoảng 10 triệu đồng.
Từ hiệu quả ban đầu, Đồn Biên phòng Pò Mã tiếp tục mở rộng mô hình "Vườn cây kiểu mẫu", đa dạng hóa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn như cây lâm nghiệp, cây dược liệu.
Điển hình, vào tháng 5/2026, Đồn Biên phòng Pò Mã đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã Quốc Khánh và Chi đoàn Sở Ngoại vụ tổ chức trồng gần 1.100 cây quế trên diện tích gần 3 ha tại điểm cao 556, khu vực mốc 997, thuộc thôn Nà Khau. Sau khi xuống giống thành công, toàn bộ diện tích quế này được bàn giao cho đoàn thanh niên xã và người dân khu vực thôn Nà Khau quản lý, chăm sóc. Cách làm này vừa tận dụng triệt để quỹ đất đồi, vừa mở ra hướng phát triển lâm nghiệp mang lại giá trị cao cho bà con.
Cùng với cây lâm nghiệp, việc đưa giống cây dược liệu vào canh tác cũng được đơn vị đặc biệt chú trọng. Cũng trong tháng 5/2026, đồn đã phối hợp với UBND xã Quốc Khánh và các đơn vị đồng hành tổ chức triển khai mô hình trồng 1.000 cây trà hoa vàng, với tổng trị giá trên 160 triệu đồng tại khu vực Điểm cao 820. Khu vực này đang được cán bộ, chiến sĩ tại chốt trực tiếp quản lý để xây dựng thành một vườn cây điểm, làm cơ sở để tiếp tục cung cấp giống và chuyển giao kỹ thuật canh tác cho người dân nhân rộng.
Thiếu tá Hoàng Anh Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pò Mã cho biết: Đơn vị có kế hoạch lâu dài trong việc nhân rộng mô hình cải tạo các khu vườn tạp của người dân khu vực biên giới. Thông qua việc đưa các loại cây trồng phù hợp như: trà hoa vàng, quế, bạch đàn, keo... vào canh tác, đơn vị mong muốn giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất.
Hiệu quả từ mô hình "Vườn cây kiểu mẫu" góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo tại xã Quốc Khánh nói riêng và khu vực biên giới nói chung. Nhờ những định hướng đúng đắn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã hiện nay giảm bình quân từ 1 đến 2% mỗi năm.
Đồng chí Hoàng Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Quốc Khánh cho biết: Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã luôn chủ động, tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã trong công tác hỗ trợ người dân phát triển kinh tế gia đình. Từ việc hướng dẫn kỹ thuật đến hỗ trợ cây giống qua các mô hình cụ thể, đơn vị đã làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của bà con, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Những khu vườn kiểu mẫu đang ngày càng xanh tốt tại khu vực xã biên giới Quốc Khánh. Đó không chỉ là những mô hình giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân mà còn góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân từ những việc làm thiết thực.











