Đổi thay nơi 'tam giang hội tụ'

Từ khi lên phường, trải qua 40 năm xây dựng, phát triển, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phường Bạch Hạc (thành phố Việt Trì) đã có bước phát triển vững chắc, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, diện mạo đô thị ngày thêm khởi sắc.

Dự án đường Chùa Bi, phố Phong Châu có tổng mức đầu tư gần 15 tỉ đồng vừa được đưa vào sử dụng, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị phường.

Bạch Hạc vốn là nơi phát tích của truyền thuyết Hùng Vương dựng nước và giữ nước, nơi hợp lưu của ba dòng sông: Đà-Lô-Hồng nên Bạch Hạc còn được gọi là ngã ba Hạc. Ngã ba Hạc từ xưa đã nức tiếng bởi phong cảnh sông nước hữu tình, “trên bến dưới thuyền”, buôn bán, kinh doanh sầm uất.

Qua nhiều lần phân chia địa giới hành chính, năm 1984, phường Bạch Hạc chính thức được thành lập, là phường “cửa ngõ” phía Nam của thành phố Việt Trì. Từ đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bạch Hạc tiếp tục phát huy thành tựu, ra sức thi đua lập thành tích, giành nhiều thắng lợi trong công cuộc xây dựng, kiến thiết quê hương.

Đến nay, Bạch Hạc có 2.406 hộ với 7.846 khẩu, được chia thành sáu khu dân cư. Với mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng tích hợp đa giá trị và phát triển bền vững, Bạch Hạc khai thác triệt để những thế mạnh, tiềm năng sẵn có, chủ động huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển. Vốn có thế mạnh nhất, nhì thành phố về nghề “sông nước”, Bạch Hạc tập trung phát triển vận tải thủy.

Hiện Bạch Hạc có hơn 200 phương tiện vận tải thủy, gần 40 doanh nghiệp đóng trên địa bàn kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, dịch vụ sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, đánh bắt thủy sản, dịch vụ bến bãi cát sỏi, bốc xếp hàng hóa, sản xuất và gia công các sản phẩm công nghiệp nhẹ; hơn 50 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại nhỏ... tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Đời sống của các hộ dân trên địa bàn ngày càng được cải thiện, nâng cao. Toàn phường hiện chỉ còn 16 hộ nghèo.

Với mục tiêu xây dựng Bạch Hạc trở thành điểm du lịch tâm linh của thành phố, phường chú trọng đầu tư, cải tạo, nâng cấp các di tích lịch sử, phục dựng các lễ hội truyền thống đã bị mai một. Trên địa bàn hiện có sáu cụm di tích lịch sử văn hóa, trong đó có một di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia, năm di tích xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Bởi vậy, nơi đây không chỉ là trung tâm tín ngưỡng tôn giáo của một vùng rộng lớn mà còn là nơi diễn ra những lễ hội tiêu biểu của Đất Tổ.

Những lễ hội truyền thống đó gắn liền với thời kỳ đấu tranh dựng nước và giữ nước của ông cha như: Lễ hội bơi chải truyền thống; lễ hội giã bánh giầy tại Đền, Chùa Mộ Chu Hạ; phong tục lấy nước thiêng tại ngã ba sông; lễ hội Đền Thượng Thọ, lễ hội Đền Tam Giang, lễ hội rước kiệu cầu Đinh tại Đền, Chùa Lang Đài... Từ đó, góp phần xây dựng Bạch Hạc trở thành điểm đến du lịch cộng đồng, văn hóa tâm linh và trải nghiệm, hàng năm thu hút hàng chục nghìn lượt du khách đến tham quan, góp phần xây dựng Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Cùng với tập trung phát triển kinh tế, phường tích cực huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng. Chỉ tính trong giai đoạn 2020-2023, Bạch Hạc đã huy động được gần 100 tỉ đồng để đầu tư hệ thống điện, đường, trường, trạm... Hiện các tuyến đường giao thông đô thị đã được đầu tư, cải tạo, nâng cấp, trải nhựa, bê tông hóa, có đèn điện chiếu sáng, có hệ thống loa truyền thanh thông minh, hệ thống camera an ninh lắp đặt khắp các ngả đường. Các trạm y tế, trường học được đầu tư xây dựng, cơ sở vật chất khang trang, đều đạt chuẩn Quốc gia, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và học tập của nhân dân trong vùng. Các khu dân cư đã có nhà văn hóa, sân luyện tập, thi đấu thể thao...

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Đảng bộ phường đặc biệt chú trọng, trong đó tập trung chỉ đạo toàn diện, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên; hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể được đẩy mạnh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bạch Hạc đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua... vì những đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Chặng đường lịch sử vẻ vang đã qua cũng như những thành quả của ngày hôm nay minh chứng cho tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của lớp lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân Bạch Hạc. Trước yêu cầu phát triển của thời kỳ đổi mới, việc củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương đòi hỏi cần phải đẩy mạnh hơn nữa với quan điểm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực, xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững. Với những giá trị truyền thống cùng quyết tâm chính trị cao là cơ sở, tiền đề để Bạch Hạc tiếp tục giành những thành tựu to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới.

Phương Thảo

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/kinh-te/doi-thay-noi-tam-giang-hoi-tu/203161.htm