Đội ta lớn lên cùng đất nước

Trải qua 85 năm hình thành và phát triển, Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh đã viết nên những trang sử vẻ vang. Tại Tuyên Quang, tinh thần ấy đang được lớp lớp măng non kế thừa, phát huy bằng những việc làm thiết thực, khẳng định vai trò là lực lượng dự bị tin cậy của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tự hào trang sử Đội ta

Cách đây 85 năm, ngày 15/5/1941, tại khu rừng Nà Mạ (Cao Bằng), Đội Nhi đồng Cứu quốc - tiền thân của Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày nay, chính thức được thành lập dưới sự chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Đội gồm 5 đội viên đầu tiên là những thiếu nhi yêu nước, dũng cảm, do anh hùng liệt sỹ Kim Đồng làm đội trưởng. Tổ chức Đội ra đời nhằm tập hợp thiếu nhi vào một tổ chức thống nhất từ Trung ương đến địa phương, dưới sự hướng dẫn, phụ trách của Đoàn thanh niên, giáo dục thiếu nhi theo tinh thần cách mạng.

Liên đội Trường Tiểu học Hòa An tổ chức hoạt động trải nghiệm sinh hoạt dưới cờ.

Liên đội Trường Tiểu học Hòa An tổ chức hoạt động trải nghiệm sinh hoạt dưới cờ.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, tên gọi của Đội có nhiều thay đổi, nhưng sứ mệnh cao cả vẫn không thay đổi, đó là rèn luyện, bồi dưỡng, giáo dục thiếu nhi Việt Nam trở thành những người công dân tốt, những người chủ tương lai của đất nước.

Từ dấu mốc lịch sử ấy, các bạn đội viên luôn phấn đấu học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy, tích cực tham gia các phong trào thi đua: “Nghìn việc tốt”, “Hoa điểm tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, “Em yêu biển đảo quê hương”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”… Những hoạt động ấy không chỉ giúp thiếu nhi học tập tốt hơn, sống đẹp hơn, mà còn thể hiện tình yêu quê hương đất nước ngay từ những việc làm nhỏ nhất. Từ mái nhà chung của Đội, biết bao thế hệ thiếu nhi đã lớn lên, trưởng thành, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Học tốt, rèn chăm

Nối tiếp truyền thống của hàng triệu đội viên TNTP năm xưa, thiếu nhi Tuyên Quang đã cùng thiếu nhi cả nước thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Trong đó, các cấp bộ Đội tại tỉnh đã tổ chức hàng trăm hành trình đến với “địa chỉ đỏ”. Hơn 30.000 thiếu nhi đã được tham quan, học tập tại các khu di tích lịch sử, từ đó bồi đắp lòng tự hào dân tộc.

Trong học tập và rèn luyện, phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” được duy trì thường xuyên. Công tác xây dựng Đội vững mạnh cũng đạt kết quả ấn tượng với 5.275 đội viên mới được kết nạp và hơn 1.000 đội viên ưu tú được giới thiệu cho Đoàn xem xét kết nạp.

Sự trưởng thành của phong trào Đội tỉnh nhà được kết tinh qua những tấm gương điển hình. Tiêu biểu như em Nguyễn Thảo Nguyên, lớp 5A, Trường Tiểu học Mỹ Lâm, phường Mỹ Lâm là 1 trong 3 thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang nhận Giải thưởng Kim Đồng năm học 2025 - 2026. Với bảng thành tích từ giải Nhất Trạng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh đến giải Nhất Chỉ huy Đội giỏi, Thảo Nguyên là minh chứng cho thế hệ đội viên “vừa học hay, vừa hoạt động giỏi”.

Bên cạnh những bông hoa nhỏ, cô Hoàng Thị Bách, Tổng phụ trách Đội trường PTDT nội trú THCS và THPT Yên Minh, xã Yên Minh là một trong 45 giáo viên toàn quốc nhận giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2026. Dưới sự dẫn dắt của cô, Liên đội trường PTDT nội trú THCS và THPT Yên Minh duy trì tốt nền nếp, phát huy hiệu quả các phong trào như “Nghìn việc tốt”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Quỹ vì bạn nghèo”, các hoạt động nhân ái, đền ơn đáp nghĩa và trải nghiệm sáng tạo. Cô cũng tích cực bồi dưỡng đội viên tham gia các cuộc thi dành cho đội viên, thanh thiếu nhi và đạt nhiều thành tích nổi bật. Với những thành tích đạt được, cô Bách nhiều năm liền được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, bằng khen, giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi,…

Đồng chí Hoàng Tường Vi, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang khẳng định: Thời gian qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng mạnh về cơ sở và chú trọng chuyển đổi số để phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi. Kết quả, 100% (771/771) Liên đội trên toàn tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” để chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được cụ thể hóa bằng hành động khi các Liên đội đã hỗ trợ, giúp đỡ được 2.105 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị quà tặng trên 400 triệu đồng.

Trong bối cảnh hội nhập, Hội đồng Đội tỉnh không chỉ chú trọng giáo dục truyền thống mà còn mở rộng kỹ năng cho học sinh. Việc tổ chức thành công “Liên hoan Câu lạc bộ tiếng Anh toàn tỉnh” hay cuộc thi “Tái chế rác thải nhựa thành phao cứu sinh” đã cho thấy sự sáng tạo không giới hạn của các em đội viên. Đáng chú ý, công tác giao lưu quốc tế cũng đạt kết quả tích cực với 2 đoàn thiếu nhi tham gia chương trình giao lưu tại Quảng Tây (Trung Quốc), góp phần quảng bá hình ảnh con người Tuyên Quang đến bạn bè quốc tế.

Thông qua tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi, Hội đồng Đội tỉnh đã thiết thực đồng hành, hỗ trợ, định hướng thiếu nhi. Qua đó, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng về chặng đường phát triển và trưởng thành của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh trong đồng hành, định hướng thiếu nhi ra sức học tập và rèn luyện, sáng tạo, tiếp bước truyền thống của cha anh.

Bài, ảnh: Lý Thu

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202605/doi-ta-lon-len-cung-dat-nuoc-0761113/