Đổi mới, đột phá, khơi nguồn sức mạnh phát triển bền vững

Giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đổi mới, đột phá, khơi nguồn sức mạnh trong hoạt động văn hóa, thể thao, gia đình, du lịch, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho nhân dân; xây dựng con người Cao Bằng nói riêng và Việt Nam nói chung phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thẩm mỹ, thể lực, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Nâng tầm hình ảnh Cao Bằng trên bản đồ di sản văn hóa

Đảng bộ Sở VHTT&DL phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, quyết tâm đổi mới với nhiều nội dung đột phá và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tham mưu tỉnh tổ chức thành công nhiều hoạt động văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế để quảng bá về con người, hình ảnh, di sản văn hóa đặc sắc của Cao Bằng: Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch Thác Bản Giốc năm 2023 do UBND tỉnh tổ chức. 1.000 người, chủ yếu là người dân tộc Tày, Nùng cùng trình diễn hát Then, đàn tính trong trang phục truyền thống, tạo nên một màn đồng diễn ấn tượng, góp phần quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, Nùng ở Cao Bằng; Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Bằng chứng nhận và Kỷ niệm chương Xác lập kỷ lục Màn đồng diễn hát Then, đàn tính có số lượng người tham gia đông nhất Việt Nam cho UBND tỉnh. Tháng 10/2023, lần đầu tiên Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng tổ chức tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Phố đi bộ của Thủ đô Hà Nội với chủ đề "Non nước Cao Bằng - Xứ sở thần tiên". Ngày hội đã mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu của Cao Bằng, đồng thời, khám phá văn hóa, ẩm thực độc đáo của non nước Cao Bằng. Đặc biệt, Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2024 diễn ra tại Cao Bằng với chủ đề "Cộng đồng địa phương và phát triển bền vững trong vùng Công viên địa chất" thu hút trên 800 đại biểu trong nước và quốc tế, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh, con người, di sản văn hóa và tiềm năng du lịch của tỉnh...

Múa rồng trong Lễ hội tranh đầu pháo xã Quảng Uyên.

Múa rồng trong Lễ hội tranh đầu pháo xã Quảng Uyên.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa được chú trọng. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các cấp: “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa người Lô Lô đen tỉnh Cao Bằng”, “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống người Nùng Vẻn tỉnh Cao Bằng”; xuất bản cuốn sách “Đền, chùa miếu Cao Bằng”, “Bức tranh văn hóa các dân tộc Cao Bằng”, “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Cao Bằng”. Có 4 di sản văn hóa được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 12 di tích được xếp hạng; 9 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú.

Hoạt động văn hóa cơ sở được tăng cường, đổi mới về hình thức, nội dung phù hợp với nhiều đối tượng hưởng thụ. Tổ chức tuyên truyền lưu động được trên 600 buổi; phát hành 20 số Bản tin văn hóa, thể thao, du lịch; tổ chức trên 150 buổi triển lãm ảnh. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhận được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, kết quả chỉ tiêu danh hiệu văn hóa đạt và vượt hằng năm. Năm 2020, toàn tỉnh có 85,7% gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 63,6% xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, 95% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa; đến năm 2024 toàn tỉnh có 88,8% gia đình văn hóa, 83% xóm, tổ dân phố văn hóa, 87% cơ quan, đơn vị văn hóa.

Nghệ thuật chuyên nghiệp có nhiều bước tiến mới, quy mô chương trình, chất lượng nghệ thuật ngày càng được nâng cao, có khả năng đáp ứng tổ chức những sự kiện lớn cũng như giao lưu quốc tế, phục vụ du lịch. Trong 5 năm, Đoàn Nghệ thuật tỉnh thực hiện 450 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân và tham gia các sự kiện chính trị của tỉnh; có 1 nghệ sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Thể thao có nhiều bước tiến lớn

Lĩnh vực thể dục, thể thao (TDTT) có những chuyển biến tích cực, phát triển cả về phong trào quần chúng, thể thao thành tích cao, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân dân, xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh và thúc đẩy phát triển xã hội. Phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, có chiều sâu, từng bước lan tỏa rộng khắp, góp phần nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tỷ lệ người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên hằng năm ước đạt 31%. Tỷ lệ gia đình thể thao cũng tăng qua các năm, năm 2022 đạt 19,5%, năm 2024 đạt 20,5%, năm 2025 ước đạt 21%.

5 năm qua, Sở tổ chức được 50 giải TDTT quần chúng cấp tỉnh, thu hút trên 6.500 lượt vận động viên tham dự và giúp đỡ các đơn vị tổ chức trên 120 giải thể thao phong trào, góp phần phát triển phong trào TDTT cơ sở. Hệ thống câu lạc bộ TDTT cơ sở phát triển nhanh, từ 107 câu lạc bộ năm 2020 lên 205 câu lạc bộ năm 2024 với các loại hình phong phú: bóng chuyền hơi, cầu lông, gym, chạy bộ, khiêu vũ thể thao, yoga...

Thể thao thành tích cao đã đạt được nhiều nấc thang mới, giai đoạn 2020 - 2025 toàn tỉnh có 115 vận động viên (VĐV) đạt đẳng cấp quốc gia, trong đó, có 33 kiện tướng, 13 VĐV cấp I và 94 VĐV cấp II. Các VĐV đã tham gia nhiều giải đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế, kết quả giành được 824 huy chương (177 huy chương Vàng (HCV), 279 huy chương Bạc (HCB) và 368 huy chương Đồng (HCĐ). Trong đó, nổi bật có 1 HCV đối kháng nữ tại Giải vô địch Thế giới Pencak Silat 2024 tổ chức tại UAE - là VĐV đầu tiên của tỉnh đạt HCV cấp thế giới; 2 HCV, 1 HCĐ tại Giải vô địch JuJitsu trẻ châu Á 2024. Tại giải Vô địch và Vô địch trẻ Đông Nam Á Jujitsu năm 2025, có 5 VĐV đội tuyển Jujitsu tỉnh đạt 4 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ. Giải Vô địch trẻ châu Á môn Jujitsu năm 2025 tại Thái Lan đạt 1 HCV, 1 HCB, 10 HCĐ và 6 VĐV đạt Kiện tướng quốc gia. Phá 2 kỷ lục quốc gia, giành 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2024.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc trẻ thiếu niên, nhi đồng quốc gia năm 2024.

Du lịch khẳng định ngành kinh tế mũi nhọn

Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về nội dung đột phá về “Phát triển du lịch - dịch vụ bền vững, từng bước đưa du lịch - dịch vụ Cao Bằng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Cao Bằng trở thành Trung tâm du lịch của các tỉnh khu vực Trung du, miền núi phía Bắc” luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo các nội dung đột phá tỉnh, UBND tỉnh, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, Thành phố (trước sáp nhập) trong quá trình triển khai thực hiện.

Công tác quy hoạch, đầu tư du lịch được coi trọng, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội địa phương; các tuyến, điểm du lịch được đầu tư kết nối; cơ sở hạ tầng du lịch được cải thiện, với hệ thống 324 cơ sở lưu trú, trong đó có 1 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao (được xếp hạng vào tháng 12/2024). Nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo đã được quan tâm đầu tư, nhất là sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hóa bản địa, sinh thái; dịch vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe sử dụng y dược cổ truyền, các loại hình du lịch đêm đáp ứng cơ bản nhu cầu của du khách.

Kết quả, tổng lượt khách du lịch giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt trên 8,4 triệu lượt, tốc độ tăng trưởng về lượt khách ước đạt 35,6%/năm; doanh thu du lịch ước đạt 5.570 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 53,6%/năm, tăng gấp 3 lần so với nhiệm kỳ trước.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần nâng cao bản lĩnh, thái độ và chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên. Kết nạp 54 đảng viên mới, đạt 180% chỉ tiêu đề ra. Thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Đảng bộ Sở VHTT&DL khẳng định quyết tâm chính trị cao trong việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần phát triển ngành VHTT&DL toàn diện, hiện đại, giàu bản sắc, vì sự phát triển bền vững của tỉnh, đất nước và sự nghiệp phát triển toàn diện văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Xuân Lam

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/doi-moi-dot-pha-khoi-nguon-suc-manh-phat-trien-ben-vung-3178941.html