Đội hình hai giúp CLB Hà Nội nâng chiếc cúp vô địch đầu tiên mùa 2019

Vắng Quang Hải, thiếu Duy Mạnh, những chàng trai của bầu Hiển vẫn đủ sức đánh bại Bình Dương với cách biệt 2 bàn, qua đó nâng cao Siêu cúp quốc gia 2018 tại Hàng Đẫy tối 16/2.

Highlights CLB Hà Nội 2-0 Bình Dương Hoàng Vũ Samson lập cú đúp giúp CLB Hà Nội giành chiến thắng trước Bình Dương với tỷ số 2-0, qua đó giành chức vô địch Siêu cúp quốc gia trên sân nhà Hàng Đẫy.

Phải chia sức cho AFC Champions League, Siêu cúp quốc gia và V.League đã tới rất gần, CLB Hà Nội buộc phải cất Nguyễn Quang Hải, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Quyết... trên ghế dự bị trong trận tranh Siêu cúp quốc gia 2018 với Bình Dương trên sân Hàng Đẫy chiều 16/2.

Họ tung vào sân đội hình có rất nhiều cầu thủ trẻ. Những người như Trương Văn Thái Quý (trái) chấn thương rất nhiều hay Hồ Minh Dĩ thể hình nhỏ con đều đã được trao cơ hội vào sân.

Bất chấp lực lượng hạn chế, đương kim vô địch V.League vẫn làm chủ thế trận trước một Bình Dương không hề yếu. Thời điểm này, CLB Hà Nội đang tỏ ra quá mạnh ở đấu trường trong nước.

Phút thứ 9, Hoàng Vũ Samson (giữa) mở tỷ số cho đội bóng thủ đô sau một quả đánh đầu đưa bóng vượt quá tầm tay của Tấn Trường.

Samson cũng là cầu thủ hay nhất trận đấu này với rất nhiều pha xử lý đẳng cấp. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu.

Sang hiệp hai, CLB Hà Nội đưa đội trưởng Văn Quyết vào sân. Sa sút ở tuyển Việt Nam nhưng tại CLB, Văn Quyết vẫn là một tượng đài.

Anh ngay lập tức tạo ra sự khác biệt và là người khởi phát tình huống dẫn tới bàn thắng thứ hai của đội chủ sân Hàng Đẫy.

Ngân Văn Đại (số 29) căng ngang cho Samson phá bẫy việt vị, thoải mái đệm bóng vào lưới trong sự truy cản bất lực của tuyển thủ quốc gia Hồ Tấn Tài (ngoài cùng phải).

CLB Hà Nội thắng cách biệt đối thủ mạnh, giành chiếc cúp đầu tiên của mùa giải đồng thời vẫn bảo toàn lực lượng trước vòng loại cuối AFC Champions League. Đấy là một kết quả hoàn hảo.

Bình Dương không có gì phải tiếc nuối, họ không chỉ thua đương kim vô địch V.League. Đó còn là một trong những đội bóng mạnh nhất lịch sử giải đấu.

Hai lần phá lưới Bùi Tấn Trường, Samson dành cú đúp giải Cầu thủ hay nhất trận đấu và Cầu thủ ghi bàn đầu tiên cùng 20 triệu đồng tiền thưởng.

CLB Hà Nội giành Siêu cúp quốc gia - danh hiệu đầu tiên của mùa giải. Đây sẽ là động lực tinh thần cho họ trước trận gặp Shandong Luneng hôm 19/2 tới trên đất Trung Quốc.

Bầu Hiển rạng rỡ bên vợ trong chức vô địch của đội bóng. Sau nhiều năm đầu tư đào tạo trẻ bài bản, lò đào tạo của ông Hiển đang làm rạng danh bóng đá thủ đô và tuyển Việt Nam.

Bùi Tiến Dũng được cổ động viên săn đón trên khán đài Không thể ra sân do chấn thương tay, song tân binh của CLB Hà Nội vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các cổ động viên trên khán đài.

Minh Chiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/doi-hinh-hai-giup-clb-ha-noi-nang-chiec-cup-vo-dich-dau-tien-mua-2019-post917188.html