Đội bóng phố Núi, kỳ vọng và hiện thực

Chỉ có được 3 điểm kể từ đầu giải, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang bị chôn chân ở đáy bảng xếp hạng V-League mùa này.

Hoàng Anh Gia Lai (áo xanh) đang xếp chót bảng V-League 2025 - 2026. Ảnh: Bongdaplus.vn

Hoàng Anh Gia Lai (áo xanh) đang xếp chót bảng V-League 2025 - 2026. Ảnh: Bongdaplus.vn

Ở trận đấu diễn ra vào tối 19/10, đội bóng phố Núi đã để thua Câu lạc bộ Hải Phòng trên sân Lạch Tray với tỷ số đậm 0-3. Trận thua này, một lần nữa Hoàng Anh Gia Lai lại bộc lộ rõ những điểm yếu của mình.

Điểm dễ nhận thấy đó là hàng phòng ngự của đội bóng phố Núi thi đấu rất lỏng lẻo. Với 3 bàn thua mới nhất, đội bóng của huấn luyện viên Lê Quang Trãi đã để thủng lưới tổng cộng 8 bàn. Nếu thủ môn đang khoác đội tuyển quốc gia Nguyễn Trung Kiên không thi đấu xuất sắc trong những trận đầu mùa giải, thì có lẽ con số này còn cao hơn nhiều.

Điều đáng nói nữa là, hàng tấn công của Hoàng Anh Gia Lai đang thi đấu như “con dao cùn”. Sau 6 vòng đấu chỉ ghi được 1 bàn thắng đủ để nói lên khả năng ghi bàn của các cầu thủ đang khoác áo đội bóng phố Núi ở giai đoạn đã qua.

Thật ra, không phải họ không tạo được cơ hội, nhưng khả năng chuyển hóa bàn thắng quá thấp. Chỉ qua trận đấu với Hải Phòng đủ để thấy điều này.

Các học trò của huấn luyện viên Lê Quang Trãi đã tạo ra nhiều cơ hội, tung ra 13 cú sút nhưng tất cả đều không đi vào khung thành. Trong khi đội bóng đất Cảng chỉ cần tung ra 8 cú sút đã mang lại 3 bàn thắng.

Dù mùa giải mới đi qua hơn ¼ chặng đường và 3 đội bóng xếp trên cũng đang hơn từ 1-3 điểm, nhưng có lẽ bây giờ Hoàng Anh Gia Lai cần tính đến việc điều chỉnh nhân sự cho giai đoạn lượt về.

Với chiến lược trẻ hóa lực lượng nhằm tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu V-League nhiều hơn, trước mùa giải mới, đội bóng phố Núi đã để nhiều trụ cột như Minh Vương, Văn Sơn, Quang Nho, Ngọc Quang, Bảo Toàn và Lý Đức… ra đi.

Thay vào đó, họ đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ do mình đào tạo. Thực tế, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là một trong số ít đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất V-League mùa này. Chỉ có điều, giữa mong muốn và hiện thực là cả một câu chuyện.

Hầu hết, qua các trận đã đấu các cầu thủ trẻ của đội bóng phố Núi chưa thể hiện được nhiều.

Dĩ nhiên, không thể đòi hỏi các cầu thủ trẻ có thể trưởng thành ngay. Song, nếu không cải thiện được lối chơi và kết quả thi đấu, thì khả năng đội bóng phố Núi rớt hạng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và khi đó, kỳ vọng giúp các các thủ trẻ được thi đấu ở V-League sẽ tan biến.

Có lẽ cũng với quan điểm ưu tiên cho cầu thủ nội, nên điểm tựa ngoại binh cũng không được Hoàng Anh Gia Lai tận dụng triệt để. Ở mùa giải mới, dường như họ “chấp” các đội bóng còn lại 1 ngoại binh, khi chỉ đăng ký 4/5 cầu thủ cho phép. Không những vậy, chất lượng ngoại binh cũng không quá xuất sắc.

Rõ ràng, với những điểm yếu đã bộc lộ rõ chỉ sau 6 trận, đội bóng phố Núi cần có cái nhìn thực tế hơn.

LINH GIANG

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/doi-bong-pho-nui-ky-vong-va-hien-thuc-60206.htm