Ngày 23-4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Cơ bản tán thành việc giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu, song một số đại biểu Quốc hội đề nghị quy định tại luật mức khung tối thiểu và tối đa mức doanh thu chịu thuế.
Sáng 23/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế, gồm: Thuế thu nhập cá nhân, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp và Thuế tiêu thụ đặc biệt. Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định cơ quan soạn thảo đã cân nhắc kỹ lưỡng trên nhiều phương diện và cho rằng ngưỡng 1 tỷ đồng là phù hợp với điều kiện hiện nay.
ĐB Võ Ngọc Thanh Trúc kiến nghị mức doanh thu miễn thuế cần được điều chỉnh tự động theo biến động của Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chi phí đầu vào.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng, ngưỡng doanh thu chịu thuế 1 tỷ đồng/năm sẽ hài hòa với thời điểm hiện nay.
Giải trình trước Quốc hội về ngưỡng doanh thu được miễn và không phải nộp thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết mức 1 tỷ đồng được đánh giá là hài hòa trong bối cảnh hiện nay.
Tại phiên thảo luận sáng nay (23/4), nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong Luật và giao Chính phủ điều hành linh hoạt trong khung ở mức từ 1 - 3 tỷ đồng.
Các đại biểu Quốc hội ủng hộ nâng ngưỡng miễn thuế cho hộ kinh doanh, đề xuất có thể tăng lên mức doanh thu 2-3 tỷ đồng.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là 1 tỷ đồng là 'hài hòa với thời điểm hiện nay'. Con số này đã là gấp đôi mức hiện hành và tác động làm giảm thu ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng.
'Ngưỡng' 1 tỷ đồng là gấp đôi mức hiện hành và tác động ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng nhưng được tính toán rất kỹ trên nguyên tắc 'lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ'.
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, ngưỡng doanh thu với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ không phải nộp thuế ở mức 1 tỷ đồng là gấp đôi mức hiện hành, tác động đến khoảng 7.000 tỷ đồng thu ngân sách.
Ngày 23/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế ở mức 1 tỷ đồng/năm đối với hộ kinh doanh là 'hài hòa với thời điểm hiện nay'.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sáng 23/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Thay vì 1 tỷ đồng như đề nghị của Ủy ban Kinh tế - Tài chính, đại biểu Quốc hội đề nghị nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh lên 3 tỷ đồng.
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Trước các ý kiến xung quanh ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng ngưỡng 1 tỷ đồng là phù hợp với điều kiện hiện nay.
Theo ông Ngô Văn Tuấn, Bộ Tài chính đã cân nhắc nhiều mặt, tính toán kỹ tác động và cho rằng mức chịu thuế 1 tỷ đồng với hộ kinh doanh thời điểm hiện nay là hài hòa.