Gần một thập kỷ kể từ khi Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 đi vào đời sống, khu vực kinh tế tư nhân đã chứng kiến những biến chuyển sâu sắc cả về quy mô lẫn cấu trúc vận hành.
Dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp ngày 28/8. Tinh thần xuyên suốt của Dự án Luật là đổi mới tư duy chính sách từ “hỗ trợ doanh nghiệp” là chính sang “kiến tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển”; từ hỗ trợ dàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, theo nhu cầu và quá trình trưởng thành của DN.
Dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có bước chuyển đột phá, khi chuyển hướng tư duy từ "hỗ trợ" sang "kiến tạo môi trường", lấy doanh nghiệp làm trung tâm và chú trọng nâng cao khả năng hấp thụ thực chất...
Đại diện VCCI cho biết, doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng phải mở sổ sách kế toán, có đến 4 loại sổ sách và nộp thuế trên doanh thu trừ chi phí, song chứng minh chi phí thực tế không đơn giản.
Dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được đề xuất thay thế luật hiện hành, chuyển mạnh từ "hỗ trợ doanh nghiệp" sang "kiến tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển".
Ngày 28-8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế cho Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa phải trở thành công cụ kiến tạo môi trường để doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam lớn lên, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và đóng góp thực chất vào tăng trưởng bền vững.
Dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là bước chuyển từ "hỗ trợ doanh nghiệp" là chính sang "kiến tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển".
Với tinh thần kiến tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thiết kế các nhóm chính sách hỗ trợ nhằm giúp khơi thông các điểm nghẽn đang cản trở hoạt động và phát triển của doanh nghiệp hiện nay, nhất là về tiếp cận vốn, mặt bằng, thị trường và công nghệ.
Nhấn mạnh dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cần bám sát tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, mục tiêu là phải hỗ trợ theo khả năng cung cấp của nhà nước sang hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đo bằng kết quả đầu ra.
Chính phủ đề xuất nới rộng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa lên mức doanh thu tối đa 400 tỷ đồng. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, đề xuất này là phù hợp và tích cực, song cũng lưu ý tránh "làm loãng nguồn lực".
Sáng 28-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), dự kiến thay thế Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017.
UBTVQH đề nghị chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo hệ sinh thái, tạo động lực để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.
Sáng 28/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng nay (28/8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Không chỉ thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, dự án Luật đánh dấu sự chuyển hướng đáng chú ý từ hỗ trợ doanh nghiệp sang kiến tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển, với chính sách có trọng tâm, thời hạn và đo bằng kết quả đầu ra. Trọng tâm được đặt vào tháo gỡ những điểm nghẽn về vốn, mặt bằng, công nghệ, thị trường, đồng thời tạo lộ trình để hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp, doanh nghiệp siêu nhỏ vươn lên nhỏ, nhỏ lên vừa và vừa phát triển thành doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị chính sách phải thực chất, dễ tiếp cận, tránh dàn trải và đặc biệt không làm phát sinh cơ chế “xin - cho”.
Trước các tiêu chuẩn ngày càng cao tại thị trường xuất khẩu, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần chuyển từ cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại đơn lẻ sang hỗ trợ tuân thủ, kết nối chuỗi và mở rộng đầu ra, trong đó có thương mại điện tử xuyên biên giới và mua sắm công.
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đặt ra yêu cầu tái cấu trúc dải chính sách một cách toàn diện, chuyển từ hỗ trợ diện rộng sang "hỗ trợ có mục tiêu", kết hợp các đòn bẩy tài chính, hạ tầng mặt bằng, nền tảng số quốc gia và cơ chế thuế linh hoạt…
Việc sửa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được kỳ vọng nâng cao hiệu quả chính sách, tạo thêm động lực cho doanh nghiệp phát triển. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề xuất bổ sung cơ chế “hỗ trợ có mục tiêu”, tập trung nguồn lực cho doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng và tạo sức lan tỏa.
Với khoảng 1 triệu doanh nghiệp, trong đó 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật Phát triển DNNVV) thực chất là một đạo luật phát triển doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.