'Đoàn xe có ngọn' Đinh Phát tiếp tục bành trướng tại Bình Định

Lực lượng CSGT tỉnh Bình Định cho biết, đã tăng cường TTKS, xử lý vi phạm các xe tải mang logo Đinh Phát, thế nhưng theo ghi nhận các xe 'có ngọn' có dấu hiệu quả tải vẫn vô tư hoạt động.

Nhờn luật, đoàn xe Đinh Phát vẫn tiếp tục hoạt động, vô tư chở có ngọn, vi phạm luật giao thông, chạy lấn làn... (Ảnh chụp 9h43 ngày 30/9 trên tuyến QL19)

Thực tế ghi nhận vào ngày 30/9, PV bám theo loạt xe BKS 77C-162.94, 77C-163.31, 77C-084.37, 77C-115.38... đây là những xe mà Báo Giao thông từng nhiều lần đề cập về việc chở có ngọn, có dấu hiệu chở quá tải trong loạt bài viết từ trung tuần tháng 9 đến nay.

9h sáng 30/9, các xe lần lượt kéo nhau vào lấy đất tại khu san lấp ngay cạnh khu công nghiệp Nhơn Hòa (Tx. An Nhơn, Bình Định). Chiếc xe múc hối hả làm việc, nhanh chóng đổ đầy đất lên thùng xe.

Trích xuất dữ liệu đăng kiểm xe Đinh Phát BKS 77C-162.94 có thông số kĩ thuật về kích thước thùng hàng (dài x rộng x cao) lần lượt là: 5800 x 2300 x 1520 (mm). Nếu chỉ chở bằng thành thùng (chưa kể chất đất cao quá thành thùng, có ngọn - PV), xe này có thể tích thùng lên đến hơn 20m3, với vật liệu đất (hệ số 1,2-1,4 tấn/m3), tổng tải trọng xe lên đến 25-28 tấn. Trong khi, tải trọng cho phép tham gia giao thông của xe này chỉ hơn 10 tấn.

Đoàn xe Đinh Phát lấy đất tại khu san lấp ngay cạnh khu công nghiệp Nhơn Hòa (TX. An Nhơn, Bình Định)

Tương tự xe tải BKS 77C-154.04 có kích thước thùng hàng (dài x rộng x cao) là 5100 x 2300 x 880 (mm) chở đầy đất sét có tải trọng trên dưới 15 tấn, vượt quá tải trọng cho phép chừng 2,5 tấn.

Nhìn mắt thường dễ thấy, những xe này cũng chở vật liệu "có ngọn", cao quá thành thùng, che chắn một cách tạm bợ, đất đá rơi vãi... Theo chân "tập đoàn xe có ngọn Đinh Phát" trong suốt qua trình di chuyển, các xe này liên lục vi phạm luật giao thông như lấn làn, chèn ép phương tiện tham gia giao thông khác...

Sau khi “ăn no”, đoàn xe chạy vào các tuyến đường nội bộ thuộc KCN Nhơn Hòa, tiến ra QL19

Trước đó, trả lời Báo Giao thông, Đại tá Phan Công Bình, công an tỉnh tiếp nhận thông tin Báo Giao thông phản ánh và chỉ đạo Phòng CSGT (công an tỉnh) kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm tải trọng trên địa bàn.

"Đơn vị yêu cầu Phòng CSGT, Đội CSGT phụ trách QL19, QL1... tăng cường thanh tra kiểm soát. Kết quả cho thấy, xe logo Đinh Phát vi phạm phổ biến lỗi kích thước thành thùng, rơi vãi, và tiến hành cân tải trọng để xác định lỗi quá tải", Đại tá Bình nói.

Xe mang logo Đinh Phát vô tư hoạt động trên tuyến đường

Tuy nhiên, nhiều ngày qua, PV ghi nhận trên hành trình gần chục km, sau khi “ăn no”, đoàn xe chạy vào các tuyến đường nội bộ thuộc KCN Nhơn Hòa, tiến ra QL19 hướng về cầu Bà Di; rẽ vào QL1 hướng về trung tâm TX. An Nhơn, đổ đất sang lấp mặt bằng thuộc Dự án khu đô thị Bắc sông Tân An nằm trên tuyến đường Trần Phú (TX.An Nhơn, Bình Định)... hầu như không bị lực lượng chức năng kịp thời TTKS, xử lý vi phạm.

Trước đó, Báo Giao thông có loạt bài viết: "Tập đoàn xe có ngọn" Đinh Phát ngang nhiên tung hoành ở Bình Định"... phản ánh việc hàng chục xe tải gắn Logo Đinh Phát chở vật liệu “có ngọn”, rơi vãi…vẫn vô tư hoạt động khắp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn Bình Định như "xe vua". Mặc dù các xe này có dấu hiệu vi phạm tải trọng nhưng vẫn ngang nhiên tung hoành mà không hề bị bất cứ cơ quan chức năng nào xử lý.

Theo tìm hiểu, xe gắn logo Đinh Phát là của Công ty TNHH Đinh Phát (địa chỉ Tx. An Nhơn, Bình Định). Mỗi ngày, công ty này có hàng chục đầu xe chuyên chở vật liệu san lấp công trình, đầu tư hạng tầng KCN trên địa bàn.

Nhóm PV VPMT

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/video-doan-xe-co-ngon-dinh-phat-tiep-tuc-banh-truong-tai-binh-dinh-d273843.html