Cách đây 68 năm, ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thư gửi hội nghị cán bộ ngành y tế. Trong thư, Bác căn dặn: 'Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô các chú. Chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn'.
Nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong những năm chống dịch Covid - 19, ngành y tế đã làm tốt sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức mà ngành đang phải đối diện cũng không hề nhỏ.
Nguyên nhân quan trọng nhất xảy ra tình trạng 'chảy máu chất xám' trong cơ sở y tế công lập là chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức ngành y tế chưa phù hợp. Ngành y tế là ngành đặc thù từ khi còn học và đặc thù trong quá trình phục vụ người bệnh trong khi chế độ đãi ngộ hiện nay chưa tương xứng với đặc thù của ngành.
Để ngăn tình trạng 'chảy máu chất xám' trong các bệnh viện công hiện nay, các chuyên gia cho rằng trước mắt cần điều chỉnh phụ cấp, tiền lương cho ngành y tế càng sớm càng tốt. Còn về lâu dài, phải cải cách chính sách tiền lương của ngành y tế, đồng thời cải cách chính sách tiền lương cả nước…
Cần cải cách chính sách tiền lương ngành y tế để có thể giữ chân được các y, bác sĩ, nếu không tình trạng 'chảy máu chất xám' sẽ còn tiếp diễn. Đó là nhận định được các giới chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đưa ra tại cuộc tọa đàm 'Ngành y vượt khó' do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức sáng 23/2.
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, trong điều kiện khó khăn, thách thức nhưng ngành y tế đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ được giao và từng bước làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong tình hình mới.
Với tinh thần lấy người bệnh là trên hết, trước hết, dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức đặt ra trước mắt, cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: Lương y phải như từ mẫu.
Tiến sĩ Lợi cho rằng các sai phạm đều do con người, máy móc không sai nên cần tháo gỡ ngay để có thiết bị hiện đại dùng cho bệnh nhân.
Tại tọa đàm 'Ngành Y vượt khó', do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức sáng 23/2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, từ thực tế thời gian vừa qua đã cho thấy, hiện đang có 9 khó khăn, thách thức đối với ngành Y tế.
Đối với các bệnh viện, ngoài cần tài chính thì rất cần có cơ chế, bởi hiện nay các vấn đề về tự chủ đều vướng ở các văn bản pháp quy. Việc có hành lang pháp lý chuẩn để bệnh viện 'tự tin' trong khám chữa bệnh...
TS. Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh: 'Chúng ta cùng đồng hành, đồng lòng để giải quyết nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nước ta có một nền y tế vừa hiện đại, vừa nhân văn, mang đầy bản sắc dân tộc'.
Ngành y tế đang đứng trước những khó khăn, thách thức rất to lớn. Để gỡ khó cho y tế, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Sáng 23/2, nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm 'Ngành y vượt khó' để cảm ơn những nỗ lực, cố gắng, hy sinh, mất mát của đội ngũ y bác sĩ trên cả nước vì sức khỏe và tính mạng của nhân dân trong bối cảnh khó khăn của ngành, đồng thời đưa ra các giải pháp hiệu quả để tháo gỡ những trở ngại, vướng mắc đang tồn tại.
Sáng 23/2, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm 'Ngành y vượt khó' để cảm ơn những nỗ lực, cố gắng, hy sinh, mất mát của đội ngũ y bác sĩ trên cả nước vì sức khỏe và tính mạng của nhân dân trong bối cảnh khó khăn của ngành, đồng thời đưa ra các giải pháp hiệu quả để tháo gỡ những trở ngại, vướng mắc đang tồn tại.