Với hành vi của mình, bị cáo Đỗ Hữu Ca bày tỏ rất ân hận, xấu hổ, đồng thời gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, ngành công an, người dân Hải Phòng, các cơ quan, đoàn thể.
Nói lời sau cùng, cả Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đều xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đỗ Hữu Ca. Phía ông Đỗ Hữu Ca cũng bày tỏ luyến tiếc, đau lòng bởi lụy tình mà phạm tội.
Bị cáo Đỗ Hữu Ca nhận tội đúng như cáo trạng, bày tỏ ăn năn, hối hận về hành vi của mình. Đỗ Hữu Ca xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình và xã hội.
Sáng 11-4, phiên tòa xét xử sơ thẩm xét xử 13 bị cáo trong vụ án 'Mua bán hóa đơn; Đưa, nhận hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên quan đến cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi của Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh và luận tội của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
VKSND tỉnh Quảng Ninh đã bác lý lẽ của luật sư bào chữa cho rằng bị cáo Đỗ Hữu Ca bị đề nghị mức án từ 10 - 11 năm là quá nặng. Đồng thời khẳng định, đề nghị của luật sư cho bị cáo Đỗ Hữu Ca hưởng án treo là không có căn cứ.
Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng mức án 10-11 năm tù với tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngay đầu giờ của phiên tòa ngày thứ 2, bị cáo Đỗ Hữu Ca đã bất ngờ nhận tội đúng như cáo trạng truy tố và xin nhận được sự quan tâm, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình...
Trước khi VKS đề nghị mức án 11 - 12 năm tù, ông Đỗ Hữu Ca bất ngờ nhận tội dù trước đó khăng khăng nhận 35 tỷ để 'khắc phục hậu quả' chứ không để 'chạy án'.
VKSND tỉnh Quảng Ninh đề nghị mức án từ 10-11 năm tù dành cho bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng.
Ngày 11/4, tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.