6.630 người bị lừa đảo chiếm đoạt với số tiền 8.644 tỷ đồng trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và các đơn vị, tổ chức liên quan là những con số khiến các nhà đầu tư trái phiếu lo ngại.
Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, chưa có tài liệu xác định UBCK có dấu hiệu giúp sức hoặc liên quan hành vi vi phạm trong vụ Tân Hoàng Minh, chưa có cơ sở đề xuất xử lý trách nhiệm UBCK.
Để phát hành thành công 9 lô trái phiếu sau đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.800 tỷ đồng, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các bị can đã vi phạm nhiều quy định pháp luật về chứng khoán, đặc biệt là Nghị định 153.
Bùi Thị Ngọc Lân, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (Công ty Kiểm toán Nam Việt), Chi nhánh phía Bắc đã làm sai lệch kết quả kiểm toán tạo điều kiện để Tân Hoàng Minh 'hô biến' những hồ sơ tài chính bết bát của các công ty con thành có lãi nhằm phát hành trái phiếu, từ đó chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Giả mạo BCTC (sau kiểm toán), Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt 8.000 tỷ đồng trái phiếu từ các nhà đầu tư. Trước bối cảnh đó, mã cổ phiếu duy nhất của Tân Hoàng Minh nằm sàn lại bất ngờ tăng kịch trần.
Bằng 'trò phù thủy' của mình, Tân Hoàng Minh đã huy động được tổng doanh số hơn 13.972 tỷ đồng của người mua trái phiếu. Cơ quan điều tra xác định có 6.631 người bị hại.
Lập giấy tờ giả mạo để doanh nghiệp chuyển từ lỗ sang lãi; loại bỏ các công ty con, công ty liên kết né tránh báo cáo kiểm toán hợp nhất; thậm chí giả mạo chữ ký của kiểm toán viên…là cách mà các công ty kiểm toán giúp một tập đoàn đang dính lao lý phát hành thành công 10.030 tỷ đồng trái phiếu thông qua các công ty con…
Doanh nhân lập doanh nghiệp làm ăn kinh tế đều mong muốn gia tăng lợi nhuận một cách tối đa nhưng nếu vượt khỏi giới hạn thì sẽ bị trả giá.
Hàng loạt lãnh đạo của doanh nghiệp tên tuổi như Hoàng Anh Gia Lai, Novaland, Tân Hoàng Minh, Xây dựng Hòa Bình… phải viết tâm thư trấn an cổ đông, xin lỗi khách hàng trước những thông tin biến động của doanh nghiệp.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chỉ rõ: 'Chúng ta đã dành nhiều công sức để tạo dựng nên một thị trường vốn nhằm phục vụ đắc lực cho sự phát triển của kinh tế đất nước. Tuy nhiên, năm 2022, sự việc của Tân Hoàng Minh, FLC hay Công ty An Đông và Ngân hàng SCB đến nay khiến thị trường liên tục chao đảo'.
Ngay cả khi room tín dụng được nới trong những năm tới, dòng tiền chảy vào lĩnh vực bất động sản được dự báo sẽ chỉ dành cho những đơn vị có uy tín, các dự án tiềm năng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc xếp hạng tín nhiệm với các doanh nghiệp ngành địa ốc.
Chứng khoán KIS Việt Nam bị xử phạt vì các sai phạm trong hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu cho thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Trước đó, 2 công ty chứng khoán cũng đã bị xử phạt về hành vi này.
Nhà đầu tư trái phiếu yêu cầu Tập đoàn Tân Hoàng Minh cung cấp tiến độ chuyển nhượng dự án, nhưng doanh nghiệp này nói vì lý do bảo mật nên không cung cấp cụ thể.
Từ ngày 8-9, một công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vì nợ thuế.
Từ ngày 8/9/2022, một công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vì nợ thuế.