ĐKVĐ World Cup Đức tự thua hay Mexico quá hay?

Thất bại trước Mexico ngay ngày đầu ra quân, ĐKVĐ World Cup - ĐT Đức để lại quá nhiều hình ảnh thất vọng cho NHM.

ĐT Đức bước đến World Cup 2018 với vị thế của nhà ĐKVĐ và họ tự tin bước vào giải đấu mà mình đang "làm vua", đặc biệt là khi trong đội hình các "cỗ xe tăng" có đủ những cái tên đáng chú ý như Muller, Kroos, Oezil hay cả Marco Reus. Ở trận đấu mở màn, ai cũng tin rằng sẽ có một chiến thắng cho ĐKVĐ World Cup trước Mexico nhưng thực tế trên sân lại không vậy.

Ngay từ những phút đầu tiên, Mexico đã khiến các cầu thủ Đức bất ngờ vì lối đá đôi công sòng phẳng của họ. Các cầu thủ đến từ Trung Mỹ không ngần ngại nhập cuộc nhanh và sẵn sàng đưa ra những lời thách thức đến với khung thành của Manuel Neuer. Trong khi đó, các "trọng pháo" của "cỗ xe tăng" Đức lại đang loay hoay tìm cách đi vào khung thành của thủ môn Ochoa bằng rất nhiều phương án, từ đánh trung lộ cho tới những cú nã "đại bác" tầm xa.

Hàng công loay hoay tiếp cận khung thành của các cầu thủ Mexico chưa xong thì hàng thủ của ĐT Đức lại tỏ ra vô cùng lóng ngóng. Dù có lợi thế về mặt thể hình cao tới 1m92 nhưng cặp trung vệ Boateng và Hummels lại tỏ ra chậm chạp trước những pha nước rút thần tốc của các cầu thủ bên phía Mexico. Trong khi đó, tử huyệt của ĐT Đức lại lộ ra khi hậu vệ cánh Kimmich lại dâng cao quá nhiều khiến hành lang phải bị lộ sườn để các cầu thủ áo xanh vô tư khoét vào một cách thoải mái.

Cũng từ một miếng đánh vào cánh của Kimmich, các cầu thủ Mexico đã trừng phạt sự lơ là của ĐT Đức ở phút 36, nhận bóng từ Vela, Lozano bứt tốc xuyên phá vào cánh phải của Kimmich trước khi có cú quặt bóng bằng chân trái cực dẻo hạ bộ đôi trung vệ Boateng và Hummels rồi cuối cùng là nã một pha sút bóng "sấm sét" vào góc gần khiến Neuer không kịp trở tay.

Sau bàn thua, tưởng chừng như các nhà ĐKVĐ World Cup bừng tỉnh nhưng không. Họ vẫn mơ hồ với lối đá cửa trên của mình bằng những miếng đánh cánh. Dù có thể có những tình huống các tiền vệ của ĐT Đức đã kéo giãn được hàng phòng ngự của Mexico ra xa nhưng các chân sút của họ như Oezil, Kroos, Muller hay cả Mario Gomez đều dứt điểm rất tệ, khi thi đi chệch khung thành rất xa, khi thì lại không đủ độ khó để hạ thủ môn Ochoa.

Sự bế tắc trên hàng công chưa được giải quyết, hàng thủ chậm chạp nhưng hay có thiên hướng dâng cao của ĐT Đức không dưới 5 lần bị các cầu thủ của Mexico khai thác triệt để. Khi thu hồi được bóng, các cầu thủ Mexico chủ động phát những đường bóng dài để các cầu thủ nhỏ con nhưng có tốc độ phi thường như Chicharito hay Vela bứt tốc đâm xuyên qua hàng phòng ngự đã dâng quá vạch giữa sân của các cầu thủ Đức.

Nếu chính xác hơn trong các tình huống dứt điểm, các cầu thủ Mexico không chỉ có 1 bàn thắng như kết quả đã được ghi nhận. Còn với các cầu thủ Đức, dường như sau những tình huống phản công của Mexico, họ chỉ biết cầu nguyện rằng pha bóng đó sẽ kết thúc mà bóng đi ra ngoài khung thành của Neuer bởi lúc đó họ đã ở quá xa và không kịp về sửa sai.

Dù đã tung những hào thủ tốt nhất của mình vào sân nhưng trong toàn bộ hơn 70 phút của trận thua trước Mexico trong trận đầu tiên tại World Cup 2018, ĐT Đức thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt trong khâu tấn công và ngờ nghệch trong khâu phòng ngự.

Trên mạng xã hội, sau khi theo dõi cuộc đối đầu giữa Đức và Mexico, nhiều người đã tỏ ra vô cùng thất vọng với các cầu thủ có biệt danh Die Mannschaft. Họ không còn giống 4 năm trước khi những đường bóng của họ giờ quá khô cứng, kém hiệu quả và đặc biệt là sự lì lợm của họ không còn là vũ khí đáng sợ nhất.

Thậm chí nhiều NHM còn chia sẻ thêm rằng: "Đây không phải là ĐKVĐ World Cup mà họ từng biết. Đây chỉ đáng là một đội bóng hạng "lông" ở trên bản đồ bóng đá thế giới. Liệu năm nay, Đức có bảo vệ được ngai vương của mình hay sau trận thua trước Mexico, họ lại giống với ĐT Pháp của World Cup 2002, ra về ngay sau khi vòng bảng kết thúc".

ĐT Đức đã kết thúc trận đấu đầu tiên của mình tại hành trình bảo vệ ngai vương tại World Cup với một kết quả thất bại dù được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ Mexico. Ở trận đấu này, thầy trò HLV Joachim Loew chỉ biết tự trách bản thân mình bởi họ đang nhập cuộc khi có sự tự tin thái quá và không còn giữ được sự lì lợm đáng sợ.

ĐKVĐ Đức còn 2 trận đấu nữa để nuôi tiếp hy vọng đi tiếp của mình. Còn trong trường hợp xấu nhất xảy ra, nếu không cải thiện, ĐT Đức sẽ phải ra về hoặc là con đường bảo vệ ngai vương của họ sẽ rất chông gai nếu chỉ đứng nhì bảng, bởi họ sẽ gặp rất nhiều những đội bóng mạnh khác ở nhánh đấu của mình.

Mời quý độc giả xem clip Germany vs Mexico 0-1 - All Goals & Highlights - 17/06/2018 HD - Nguồn: Youtube.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/dkvd-world-cup-duc-tu-thua-hay-mexico-qua-hay-1071564.html