Điều tra nhóm bảo vệ thu tiền để đưa CĐV không vé vào sân Mỹ Đình

Ngày 7/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của nhóm bảo vệ đưa cổ động viên không vé vào Sân vận động quốc gia Mỹ Đình xem trận bán kết lượt để thu lời bất chính.

Nhóm bảo vệ tại trụ sơ công an. Ảnh: VT.

Theo đó, chiều 6/12, tổ công tác Đội CSHS phát hiện một nhóm cổ động viên không có vé nhưng vẫn vào được sân Mỹ Đình qua ám hiệu của nhân viên bảo vệ. Ngay sau đó, cảnh sát đã yêu cầu nhóm nhân viên bảo vệ của Công ty KTC về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan công an, nhóm nhân viên bảo vệ Công ty KTC khai, được Ban Quản lý SVĐ quốc gia Mỹ Đình thuê để bảo vệ trận đấu. Do không đủ nhân lực nên công ty này đã thuê thêm một số người làm theo giờ để làm nhiệm vụ soát vé.

Trong số này có Nguyễn Long An (trú tại Kinh Môn, Hải Dương). Khoảng 17h ngày 6/12, An cùng với Đào Quang Trường (trú tỉnh Quảng Ninh, lao động thời vụ) và Nguyễn Ngọc Lân (ở Hà Nội, nhân viên của Công ty KTC) thống nhất đưa ba cổ động viên vào sân Mỹ Đình và nhận tiền công.

Qua các mối quan hệ, nhóm này đã móc nối thêm 5 người khác cũng có nhu cầu vào sân xem trận bán kết lượt về, thu tổng cộng 7,8 triệu đồng. Sau đó, nhóm bảo vệ đưa được 6 người vào sân trót lọt thì bị cảnh sát phát hiện.

Cơ quan CSĐT – Công an quận Nam Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/dieu-tra-nhom-bao-ve-thu-tien-de-dua-cdv-khong-ve-vao-san-my-dinh-1353859.tpo