Thừa Thiên Huế, Quảng Bình khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 8

Chiều nay (13/10), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiến cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế phát công điện khẩn gửi các cơ quan, đơn vị, chủ hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn yêu cầu tập trung ứng phó bão số 8 được dự báo sẽ gây mưa to đến rất to.

Chủ động ứng phó với mưa lớn và bão số 8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiến cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương tuân thủ lệnh cấm biển; quản lý chặt số ghe thuyền bãi ngang, ngăn chặn phương tiện đánh bắt cỡ nhỏ ra khơi. Các địa phương phải chủ động các phương án sơ tán dân vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, vùng gò đồi, ven biển, ven sông, ven sông suối...

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thi công công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi, thủy điện… có phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cán bộ nhân viên, người lao động. Riêng đối với thủy điện Rào Trăng 3, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương rút toàn bộ công nhân ra khỏi vùng nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.

Khu vực sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cảnh báo các vị trí có nguy cơ sạt lở trong đợt mưa lớn này, đặc biệt là ở huyện Phong Điền, khu vực đồi núi dọc tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân đến các công trình thủy điện Rào Trăng 3, 4 và A Lin B1, B2.

Ông Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hienj huyện chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện phương án 4 tại chỗ, huy động lực lượng di chuyển bà con các vùng có nguy cơ sạt lở tới các địa điểm an toàn. Riêng đối với chỗ thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 thì UB huyện đã yêu cầu công ty mà quản lý ở thủy điện Rào Trăng 3 là di dời các công nhân đi ra Rào Trăng 4 và đi ra phía bên ngoài để đảm bảo an toàn và chỉ có giữ lại 1 vài người để bảo vệ nhà máy thôi.

Quảng Bình yêu cầu người dân ra khỏi rừng trước 18h tối nay

Ảnh hưởng của bão số 8, hôm nay (13/10) tại tỉnh Quảng Bình có mưa, một số điểm tại Quốc lộ 15 và Quốc lộ 12A đã bị ngập cục bộ từ 0,5m, sụt trượt nền đường. Tỉnh này đang triển khai các phương án di dời dân trước tối nay.

Bờ biển xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bị sóng đánh hư hỏng hồi năm ngoái chưa kịp khắc phục. Chính quyền thành phố Đồng Hới huy động xe cơ giới cùng nhân lực thả rọ đá đề phòng kè biển tiếp tục sạt lở trong bão số 8, khẩn trương hoàn thành trước khi bão đổ bộ.

Bờ kè ven biển bị sóng đánh hư hỏng nặng

Chủ động ứng phó bão số 8, tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương không để ngư dân ở lại trên tàu khi bão đổ bộ, kiểm soát chặt chẽ ngư dân, nhất là ngư dân các tỉnh bạn khi vào tránh trú. Đối với khu vực ven biển, đồng bằng và đô thị, các địa phương khẩn trương rà soát các địa điểm sơ tán, gia cố, chằng chống đảm bảo an toàn để tổ chức di dời người dân trước khi bão, lũ xảy ra, hoàn thành trước 22h tối nay.

Dùng rọ đá để gia cố bờ kè ven biển Quang Phú trước khi bão vào

Tại khu vực miền núi, các địa phương phải yêu cầu người dân ra khỏi rừng trước 18 giờ tối nay hoặc tìm nơi tránh trú an toàn đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Kiên quyết không cho người dân ra khu vực sông suối để vớt gỗ, củi, bắt cá trong thời điểm mưa lớn, lũ về.

Hiện nay, lực lượng lao động từ một số tỉnh phía Nam đang di chuyển trên tuyến đường bộ qua tỉnh Quảng Bình. Vào thời điểm bão đổ bộ và có mưa lớn, sẽ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng và sức khỏe, nhất là phụ nữ và trẻ em trên phương tiện xe máy.

Ngư dân đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu, hiện nay còn một số bà con trong đó có thể là người Quảng Bình hoặc công dân của địa phương khác đi ngang qua tỉnh trong thời điểm xảy ra bão, lũ lụt. Các huyện, thành phố, thị xã, đặc biệt là lực lượng tại chốt phía Nam cần thông báo, hỗ trợ, phối hợp để bà con di chuyển, đồng thời tạo điều kiện trong thời điểm diễn ra bão, lũ để bà con trú ẩn an toàn./.

Lê Hiếu-Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thua-thien-hue-quang-binh-khan-truong-trien-khai-cac-bien-phap-ung-pho-bao-so-8-897702.vov