Mỏ đất san lấp 600.000m3 tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, có giá khởi điểm hơn 1,25 tỷ đồng, nhưng được doanh nghiệp đấu giá lên hơn 67,7 tỷ đồng, gấp hơn 54 lần giá khởi điểm.
Đất đai, tài nguyên khoáng sản được coi là một trong những nguồn lực quan trọng, quý giá để phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thời gian qua, tại một số địa phương đã xuất hiện nhiều cuộc đấu giá đất, khoáng sản với mức giá được đẩy lên cao gấp hàng chục, hàng trăm lần giá khởi điểm.
Ngày 4/11, UBND tỉnh Hà Giang có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và công an tỉnh rà soát, kiểm tra thực hiện việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản có dấu hiệu bất thường trong thời gian qua.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký Văn bản hỏa tốc số 6564/UBND-NL gửi các đơn vị gồm: Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở TN&MT, Sở Tài chính cùng UBND các huyện Thạch Hà, Hương Khê và thị xã Kỳ Anh về việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương về tăng cường quản lý Nhà nước về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
UBND tỉnh Hà Giang vừa có văn bản chỉ đạo rà soát, kiểm tra thực hiện việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản có nhiều dấu hiệu bất thường trong thời gian qua.
Ngày 4/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Công an tỉnh về việc rà soát hồ sơ và công tác tổ chức thực hiện liên quan đến cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Từ những bất thường trong vụ Công ty Trọng Tín 17 ngày tuổi trúng 03 mỏ khoáng sản 200 tỷ tại Hà Tĩnh, UBND tỉnh này đã có văn bản giao công an vào cuộc.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký văn bản hỏa tốc, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đợt 1 năm 2024.
Trong số 22 doanh nghiệp tham gia đấu giá quyền khai thác 4 mỏ khoáng sản, một doanh nghiệp 'sơ sinh' mới 19 ngày tuổi đã 'vượt mặt' 21 đàn anh để trúng đấu giá 3/4 mỏ với giá cao ngất ngưởng. Trước sự bất thường này, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ký văn bản hỏa tốc giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, kiểm tra quy trình đấu giá.
Bộ TN-MT nhận định, kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại một số địa phương có yếu tố bất thường như: việc bỏ giá thực hiện qua rất nhiều vòng đấu, thời gian tổ chức cuộc đấu giá bị kéo dài, giá trúng đấu giá tăng cao đột biến.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định hủy kết quả đấu giá mỏ cát tại huyện Quan Hóa của một doanh nghiệp khi đưa giá cao hơn 5.000% giá khởi điểm.
Liên quan đến việc mỏ cát số 160d ở bản Khằm, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) trúng giá đấu giá với mức cao hơn 5.000% giá khởi điểm, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định hủy kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát này.
Công ty CP Đầu tư xây dựng bất động sản Trọng Tín - đơn vị vừa trúng đấu giá quyền khai thác 3 mỏ khoáng sản đã có văn bản đề nghị Sở TN&MT Hà Tĩnh hướng dẫn các bước tiếp theo để sớm hoàn thành đầy đủ các thủ tục thực hiện khai thác khoáng sản.
Ngày 29-10, UBND tỉnh Quảng Nam có Công văn số 8334/UBND-KTN gửi các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Lãnh đạo Quảng Nam yêu cầu chú trọng khâu lập, xét chọn hồ sơ chặt chẽ để lựa chọn những doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia đấu giá. Trong quá trình thực hiện đấu giá, trường hợp có yếu tố bất thường thông báo ngay cho các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh, xử lý.
Ngày 29-10, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan, yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Ngày 29/10, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký văn bản số 8334/UBND-KTN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) và các cơ quan, đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Sau vụ đấu giá mỏ cát 370 tỷ đồng gây xôn xao dư luận, tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH xây dựng Nam Sông Mã trúng đấu giá mỏ cát tại thị trấn Hồi Xuân (huyện Quan Hóa) với giá trúng đấu giá cao hơn 5.000% so với giá khởi điểm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân lý do công ty này trả giá cao kỷ lục đến vậy.
Câu chuyện đấu giá mỏ cát ở Quảng Nam với trữ lượng 159 nghìn m3 từ giá khởi điểm 1,2 tỷ chốt lên 370 tỷ đồng vẫn chưa hết râm ran trong dư luận, nhất là giới trong nghề.
Công an tỉnh Quảng Nam cho rằng, mỏ cát ĐB2B (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn) được đấu giá lên đến 370 tỷ đồng có đặc điểm nằm hoàn toàn dưới lòng sông, không lộ thiên nên quá trình điều tra sẽ cho khảo sát, đánh giá lại trữ lượng mỏ cát xem có đúng như kết quả đã phê duyệt ban đầu hay không.
Những ngày qua, vụ đấu giá một mỏ cát ĐB2B tại xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) với mức trúng giá lên tới 1.534,6% R, tức tăng gần 310 lần (hơn 370 tỷ đồng) so với giá khởi điểm gây sự chú ý đặc biệt trong dư luận. Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, cơ quan Công an cũng đã vào cuộc... PV Báo CAND cũng phát hiện đưa ra mức giá 'khủng' này lại là một doanh nghiệp (có trụ sở tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) được thành lập mới chỉ gần 2 năm, với số vốn điều lệ 100 tỷ đồng…
Phiên đấu giá mỏ cát kỷ lục về thời gian khi kéo dài suốt 20 giờ qua 200 vòng đấu, từ giá khởi điểm 1,2 tỷ đến giá chốt 370 tỷ đồng, khiến nhiều người choáng váng.
UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, xác minh, làm rõ việc trả giá cao bất thường tại cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát số 160D làm vật liệu xây dựng thông thường tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa.
Phiên đấu giá 'xuyên đêm' một mỏ cát tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, kết thúc vào lúc rạng sáng 19/10 sau 200 vòng đầy kịch tính, giá chốt cho 159.000m3 cát lên tới 370 tỷ đồng (giá khởi điểm 1,8 tỷ đồng) khiến dư luận kinh ngạc.
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Lộc, Quảng Nam phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp tại điểm mỏ ĐLBS-02 thôn An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc.
Xung quanh vụ đấu giá có thể nói là bất hợp lý này, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng và UBND thị xã Điện Bàn về việc kiểm tra dấu hiệu bất thường đối với vụ đấu giá này.
Nhiều năm về trước, tỉnh Hà Tĩnh là địa phương được đánh giá tiên phong, đi đầu trong nỗ lực đưa các mỏ khoáng sản ra đấu giá, thu nhiều tiền về cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, nhiều mỏ khoáng sản trong số này mặc dù đã được công nhận trúng đấu giá, doanh nghiệp nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ 2 - 3 năm nay nhưng vẫn không thể đưa vào khai thác.
Công ty đấu giá mỏ cát gấp 300 lần khởi điểm tại tỉnh Quảng Nam, đã mạnh dạn chốt và trúng giá 370 tỷ đồng dù doanh nghiệp có vốn điều lệ chỉ 100 tỷ đồng. Tổng giám đốc là ông Nguyễn Sỹ Minh Tiến sinh năm 2000.
Kết thúc phiên đấu giá quyền khai thác cát tại điểm mỏ ĐB2B (xã Điện Thọ - TX Điện Bàn - Quảng Nam) có kết quả lên tới 370 tỉ đồng, ở mức tăng hơn 1.534,6% so với giá khởi điểm (1,2 tỉ đồng) đã khiến mọi người hoài nghi về bài toán lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vì vậy, có nhiều ý kiến đề nghị, đã đến lúc cần xem xét lại quá trình đánh giá hồ sơ năng lực của các đơn vị tham gia đấu giá.
Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ 2020 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã đóng trên địa bàn tỉnh tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức 5 đợt đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.
Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tiếp tục vào cuộc xác minh, làm rõ. Một lãnh đạo công an tỉnh nhận định, có dấu hiệu đấu giá không trong sáng, kiểu không đấu được thì phá hỏng làm cho việc đấu giá của Nhà nước không thực hiện được...
Với số vốn điều lệ 100 tỷ đồng, Công ty Cổ phần MT Quảng Đà không đủ điều kiện để được cấp phép khai thác mỏ cát này, nếu giá trúng thầu là 370 tỷ đồng.
Mỏ cát ở Quảng Nam có giá khởi điểm 1,2 tỷ được doanh nghiệp có trụ sở ở Đà Nẵng đấu giá trúng thầu với giá 370 tỷ đồng, cao hơn 1.534 lần.
Gần đây, nhiều vụ đấu giá mỏ cát với mức giá trúng thầu cao gấp hàng trăm lần so với giá khởi điểm khiến dư luận sửng sốt.
Sau 20 giờ đấu giá căng thẳng, số tiền đấu trúng mỏ cát ĐB2B ở Quảng Nam lên tới 370 tỷ đồng, tăng gần 310 lần so với giá khởi điểm. Tuy nhiên, kết quả này chưa được công nhận.
Trong 6 công ty tham gia đấu giá mỏ cát ĐB2B tại xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Công ty CP MT Quảng Đà và Công ty CP Nông Sơn Farm gây chú ý khi có cùng thành viên góp vốn.
Chiều 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã có công văn gửi Công an tỉnh, UBND Thị xã Điện Bàn và các Sở TN-MT, Tư pháp, Xây dựng, Tài chính về việc kiểm tra dấu hiệu bất thường đối với trường hợp đấu giá mỏ cát ký hiệu ĐB2B (xã Điện Thọ, TX Điện Bàn).
Công ty CP MT Quảng Đà, đơn vị vừa gây sốt dư luận Quảng Nam khi trúng đấu giá lên tới 370 tỉ đồng, ở mức tăng hơn 1.534,6% so với giá khởi điểm, được thành lâp vào 5/2022. Công ty này đăng ký 41 mã ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch; Dịch vụ kinh doanh nhà trọ.
Kết quả đấu giá mỏ cát ở Điện Bàn (Quảng Nam) cao bất thường, Chủ tịch UBND tỉnh này yêu cầu Công an điều tra.
Kết quả đấu giá mỏ cát ký hiệu ĐB2B xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, vừa diễn ra tại tỉnh Quảng Nam, khiến nhiều người sửng sốt khi mức khởi điểm chỉ có 1,2 tỷ đồng nhưng trúng đấu lên đến 370 tỷ.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam nhận thấy cuộc đấu giá kéo dài và mức trúng đấu giá cao bất thường, đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo tạm thời chưa ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; rà soát lại các hồ sơ, thủ tục, quy trình liên quan, và giao công an tỉnh xem xét điều tra nếu các đơn vị tham gia đấu giá có dấu hiệu thao túng thị trường, đẩy giá vật liệu
Công an tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc điều tra, xác minh kết quả trúng đấu giá mỏ cát từ hơn 1 tỷ lên tới 370 tỷ đồng ở thị xã Điện Bàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, xác minh việc trả giá cao bất thường; và tạm thời chưa công nhận kết quả vụ đấu giá mỏ cát ĐB2B.
Nhận định kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ này có yếu tố bất thường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao công an tỉnh chỉ đạo điều tra, xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của việc trả giá cao bất thường tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ cát ký hiệu ĐB2B từ hơn 1 tỷ đồng lên 370 tỷ đồng.
Chiều 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản chỉ đạo tạm dừng công nhận kết quả vụ đấu giá mỏ cát từ 1,2 tỷ lên 370 tỷ, đồng thời giao Công an tỉnh điều tra, xác minh, làm rõ động cơ của việc trả giá cao bất thường.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao công an tỉnh chỉ đạo điều tra, xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của việc trả giá cao bất thường tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ cát ký hiệu ĐB2B.
Chiều 19-10, Sở TN-MT tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ĐB2B (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn).