Diện mạo mới ở buôn Hố Hầm

Người dân buôn Hố Hầm tại Làng hữu nghị Việt - Hàn phấn khởi khi được Đảng, Nhà nước quan tâm. Ảnh: NGÔ XUÂN

Buôn Hố Hầm, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa có 100% đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm. Hiện buôn có 139 hộ với 454 nhân khẩu; địa bàn cư trú tập trung ở 2 khu vực làng mới và làng cũ. Hơn 10 năm nay, buôn có nhiều đổi mới, đời sống người dân ngày càng phát triển.

Không ngừng vươn lên

Là người gắn bó lâu năm với buôn Hố Hầm, già làng Y Cái (102 tuổi) vẫn không thể nào quên những ngày đầu gian khó khi buôn Hố Hầm vừa được thành lập. Khi đó, cả buôn có 200 hộ dân, sống tập trung sát chân núi hòn Hầm, cách nơi ở hiện nay gần 10km. Trong thời gian chiến tranh, các hộ dân phiêu bạt khắp nơi. Sau ngày đất nước giải phóng, cả buôn chỉ còn lại khoảng 45 hộ dân quay về vùng đất cũ xây dựng lại cuộc sống. Lần này, người dân chọn định cư tại khu vực buôn Hố Hầm (thuộc làng cũ hiện nay). Sau đó, do nhu cầu phát triển kinh tế, người dân buôn Hố Hầm tách ra thành 2 khu vực: những người lớn tuổi ở lại làng cũ, những cặp vợ chồng trẻ thì đến nơi khác khai hoang lập nghiệp, thành lập nên làng mới hôm nay.

Những ngày đầu mới thành lập, người dân Hố Hầm sống nhờ vào ruộng rẫy; quanh năm chỉ biết trồng cây bắp, sắn và một ít lúa ăn qua ngày, cuộc sống thiếu thốn, khó khăn triền miên. Từ ngày có sự định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, bà con ở đây học cách làm ăn; được đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng để nâng cao đời sống theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hố Hầm là buôn đặc biệt khó khăn được hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; đầu tư xây dựng đường bê tông, điện, đường, trường trạm… nên cơ sở hạ tầng khang trang; đời sống người dân ngày càng được cải thiện.

Ngoài ra, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo, định hướng về chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp; hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế nên đời sống người dân từng bước được nâng cao. Đến nay, bên cạnh các cây mía, sắn, bắp, người dân Hố Hầm còn trồng keo, bạch đàn, mít, xoài, chuối và các loại hoa màu… cho giá trị kinh tế cao. Nhờ đa dạng hóa cây trồng mà nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Năm 2010, tỉ lệ hộ nghèo của buôn chiếm hơn 94%, đến nay giảm còn 11%.

Diện mạo mới

Theo UBND xã Hòa Hội, từ khi thực hiện một số chính sách, chương trình hỗ trợ cho người đồng bào các DTTS, đã giải quyết được nhiều khó khăn của bà con ở buôn Hố Hầm. Cụ thể, đồng bào thiếu đất thì được Nhà nước cấp đất để sản xuất. Chính quyền xã cũng phối hợp với Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam (huyện Sơn Hòa) đầu tư mía giống, phân bón để bà con sản xuất, góp phần ổn định đời sống. Hiện tổng diện tích gieo trồng toàn buôn khoảng 58ha, trong đó sắn 25ha, mía 25ha và 8ha các loại cây trồng khác. Người dân trong buôn nuôi 160 con bò và 450 con gia cầm các loại; đã quen với công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi, không xảy ra dịch bệnh.

Ngoài ra, hệ thống điện thắp sáng được Nhà nước hỗ trợ đầu tư; 100% hộ dân được sử dụng điện; hệ thống đài truyền thanh được phủ sóng phục vụ nhân dân nắm bắt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 100% đường nội bộ ở làng cũ được bê tông; sức khỏe của người dân được quan tâm, chăm sóc. 90% hộ dân trong buôn có phương tiện nghe nhìn; hơn 80% hộ có xe máy phục vụ việc đi lại; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của buôn ngày càng phát triển; 100% trẻ em (từ 10 tuổi) biết chữ. Năm 2019, buôn có 126 hộ đạt gia đình văn hóa. 9 năm liền, Hố Hầm đạt danh hiệu Buôn văn hóa.

Thời gian qua, buôn Hố Hầm nhận được nhiều sự quan tâm, động viên của các đơn vị, doanh nghiệp. Năm 2018, Tỉnh đoàn Bình Phước và Tỉnh đoàn Phú Yên phối hợp xây dựng công trình điểm sinh hoạt văn hóa, khu vui chơi và cũng là nơi tránh lũ cho bà con. Đến đầu năm 2020, tổ chức Asia Cultural Exchange Foundation (Hàn Quốc) hỗ trợ xây dựng Làng hữu nghị Việt - Hàn tại buôn Hố Hầm, với quy mô 20 căn nhà được xây mới hoàn toàn. Mỗi căn nhà có diện tích khoảng 36m2 và mái hiên 20m2 với đầy đủ hệ thống điện, nước, cây xanh. Tại đây, 20 hộ đồng bào DTTS thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo của buôn được tạo điều kiện vào sinh sống, an cư, lạc nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội cho biết: Thông qua các chính sách về công tác dân tộc, địa phương triển khai đã giúp đồng bào dân tộc buôn Hố Hầm ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2019, buôn Hố Hầm được công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, chính sách hỗ trợ đối với người đồng bào DTTS; hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân; tiếp tục đầu tư, xây dựng các công trình giao thông nông thôn, nước sinh hoạt, trạm bơm phục vụ tưới tiêu cây trồng…

Trước đây, vợ chồng tôi ở tạm nhà mẹ đẻ, chồng đi làm thuê khắp nơi, cuộc sống rất khó khăn. Từ ngày được hỗ trợ nhà ở, vợ chồng cùng nhau làm rẫy, trồng cây mía, cây sắn, nuôi thêm mấy con bò nên cuộc sống cũng dần ổn định. Tại Làng hữu nghị Việt - Hàn, nhà cửa được đầu tư tiện nghi. Trong buôn, đường bê tông cao ráo sạch sẽ, khang trang, điện thắp sáng đầy đủ. Người dân buôn Hố Hầm rất biết ơn Đảng, Nhà nước.

Chị Hờ Điểm, người dân ở Làng hữu nghị Việt - Hàn

NGÔ XUÂN - THÁI HÀ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/82/244576/dien-mao-moi-o-buon-ho-ham.html