Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/5

Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 5/5.

Thông tin tình báo nhắm đến Kiev trong vụ UAV tấn công Điện Kremlin. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, tiết lộ các báo cáo tình báo từ các cơ quan an ninh Nga thẳng thắn đổ lỗi cho Ukraine dàn dựng vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Điện Kremlin.

Ông Peskov không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về thông tin tình báo, nhưng tuyên bố rằng Mỹ cũng chịu trách nhiệm về vụ tấn công. “Những quyết định như lựa chọn mục tiêu, lựa chọn phương tiện… là do Washington ra lệnh cho Kiev”.

Binh sỹ Ukraine khai hỏa vào vị trí của Nga bên ngoài Bakhmut. Ảnh: AFP

Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công vào Điện Kremlin của Nga. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 4/5, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby tuyên bố Mỹ không liên quan gì đến vụ tấn công nói trên trong khi đang nỗ lực thu thập các thông tin về những gì đã xảy ra: “Một điều tôi có thể chắc chắn với các bạn là Mỹ không liên quan đến vụ việc này dưới bất kỳ hình thức nào. Nó hoàn toàn trái ngược với những lời dối trá của ông Peskov, tất cả những điều này đều là dối trá”.

Ôông Kirby cũng cho biết hiện Mỹ chưa đưa ra bất kỳ kết luận theo hướng nào, chỉ đang nỗ lực hết sức để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cho đến nay, cũng chưa có thông tin nào về việc liệu giới chức Mỹ-Nga đã liên hệ về vụ việc trên hay chưa.

Ukraine thừa nhận bắn hạ UAV của chính mình ở Kiev. Lực lượng Không quân Ukraine ngày 4/5 thừa nhận một máy bay không người lái (UAV) đã bị phá hủy ở Kiev trước đó trong ngày là của nước này.

“Vào khoảng 20h tối 4/5, trong một chuyến bay theo kế hoạch ở khu vực Kiev, một máy bay không người lái (UAV) Baykartar đã mất kiểm soát. Do sự hiện diện không kiểm soát của UAV trên bầu trời thủ đô có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn nên chúng tôi đã quyết định triển khai các đội [tên lửa] cơ động. Thật đáng tiếc, do sự cố kỹ thuật, điều này đã xảy ra”, lực lượng không quân cho biết trong một tuyên bố trên Telegram.

Ukraine thừa nhận không thể đối phó bom thông minh của Nga. Kiev không có cách nào đối phó với bom dẫn đường chính xác cao của Nga, Người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yury Ignat thừa nhận, đồng thời nhắc lại đề nghị cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Ignat cáo buộc Nga phóng tới 20 quả bom dẫn đường trên tiền tuyến mỗi ngày. Những loại bom này có thể bay xa tới 70 km và đánh trúng các cơ sở hạ tầng quan trọng, cũng như các mục tiêu khác của Ukraine. Đđể ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy, Ukraine cần được cung cấp các tiêm kích bom như Su-34, Su-35 và các máy bay chiến thuật khác.

Nga khẳng định sẽ ngăn chặn cuộc tấn công vào các nhà lãnh đạo bằng mọi cách, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov phát biểu với kênh truyền hình Channel One ngày 4/5.

“Theo nghĩa đen, chúng tôi sẵn sàng sử dụng tất cả các phương tiện có sẵn để ngăn chặn bất kỳ ai xâm phạm an ninh của đất nước, an ninh của tổng thống và các nhà lãnh đạo chính trị. Tôi nghĩ rằng nhiều người cũng sẽ hiểu rằng Mỹ đang tiếp tục các hành động leo thang và sử dụng cấp dưới ở Ukraine, những con rối của họ, để dàn dựng và thực hiện các hành động khiêu khích ngày càng táo bạo và nguy hiểm hơn”, ông Ryabkov nói.

Phản ứng của điện Kremlin về đề xuất coi ông Zelensky là mục tiêu hợp pháp của Nga. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov đã rời đi mà không bình luận về đề xuất tuyên bố Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là mục tiêu quân sự hợp pháp của Nga sau cuộc tấn công UAV vào điện Kremlin.

"Tôi sẽ để lại câu hỏi này mà không bình luận gì", ông Peskov nhận định với báo giới khi được hỏi liệu điện Kremlin có nhất trí với tuyên bố của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hay không mà theo đó, cuộc tấn công UAV vào điện Kremlin khiến Nga không còn lựa chọn nào ngoài loại bỏ Tổng thống Zelensky và liệu Moscow có coi Tổng thống Ukraine là mục tiêu hợp pháp sau vụ việc trên hay không.

Nga tấn công sở chỉ huy của hai lữ đoàn quân đội Ukraine, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov cho biết hôm 4/5.

“Tại các khu vực gần các khu định cư Novoandreyevka ở vùng Zaporizhzhia, Belogorovka ở tỉnh Lugansk và đảo Nestryga ở vùng Kherson, các sở chỉ huy của Lữ đoàn Sơn cước 128, Lữ đoàn cơ giới số 54 và trung tâm lực lượng tác chiến đặc biệt của quân đội Ukranie đã bị tấn công”, ông Konashenkov nói.

Nga sẽ không thể tiến hành một “đợt tấn công quan trọng trong năm nay” ở Ukraine vì nước này thiếu đạn dược và nguồn lực, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines nhận định.

Theo người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đã thu hẹp mục tiêu ngắn hạn ở Ukraine để củng cố quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ Nga đang chiếm giữ ở miền Đông và miền Nam Ukraine, đồng thời đảm bảo rằng Kiev sẽ không bao giờ trở thành đồng minh của NATO. Tuy nhiên, bà Haines cho rằng khó có khả năng nhà lãnh đạo Nga sẽ đồng ý tạm dừng chiến dịch quân sự trong năm nay, trừ khi có các yếu tố chính trị “làm thay đổi suy nghĩ của ông ấy”. Bà Haines nói thêm rằng quân đội Nga đang chuẩn bị “các vị trí phòng thủ mới” trước cuộc phản công của Ukraine.

Nhà máy lọc dầu của Nga lại bị UAV tấn công. Nhà máy lọc dầu của Nga ở vùng Krasnodar đã bốc cháy sau khi bị máy bay không người lái (UAV) tấn công sáng sớm 5/5. Hãng tin Baza cho biết, đám cháy bùng phát tại nhà máy lọc dầu Ilsky sau khi cơ sở này bị UAV của Ukraine tấn công. Theo cơ quan tình trạng khẩn cấp, đám cháy đã nhanh chóng được khống chế, không có ai bị thương.

Trước đó, nhà máy lọc dầu Ilsky cũng bị một số UAV tấn công vào sáng sớm 4/5.

Lãnh đạo Wagner tuyên bố sẽ rút khỏi Bakhmut vào ngày 10/5. Lực lượng Wagner được cho là phải hoàn thành việc chiếm Bakhmut trước ngày 9/5. Tuy nhiên Lãnh đạo Công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga Evgeny Prigozhin nói rằng từ ngày 1/5 lực lượng của ông đã bị dừng cung cấp gần như toàn bộ đạn pháo. “Bất chấp tất cả những điều này, hội đồng chỉ huy Wagner đã quyết định giữ vị trí và tiếp tục tấn công ở Bakhmut đến ngày 10/5/2023 để chào mừng Ngày Chiến thắng 9/5”.

Ông Prigozhin đã đề nghị quân đội Nga tiếp quản các vị trí ở thành phố này trong lúc các chiến binh Wagner nghỉ ngơi. Ông cũng nhấn mạnh “khi đất mẹ rơi vào nguy hiểm, chúng tôi sẽ lại đứng lên để bảo vệ”.

Thư ký báo chí của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov cho biết, Điện Kremlin đã biết về tuyên bố của ông Prigozhin, nhưng từ chối bình luận về vấn đề này do có liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine./.

Hoàng Phạm/VOV.VN Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-bien-chinh-tinh-hinh-chien-su-nga-ukraine-ngay-55-post1018336.vov