Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/2
Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 28/2/2026.
Điểm đặc biệt của tên lửa mới giúp Ukraine tăng cường tấn công tầm xa Nga. Trong bối cảnh bị áp đảo về nhân lực và hỏa lực trên chiến trường, Ukraine đang tìm cách bào mòn năng lực quân sự Nga từ xa. Với tốc độ nhanh hơn đáng kể so với UAV tầm xa, tên lửa Flamingo được cho là khó bị hệ thống phòng không của Moscow đánh chặn hơn.
Ukraine ngày càng công khai sử dụng tên lửa hành trình Flamingo sản xuất trong nước kể từ tháng 11/2025 khi gần đây nhất, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã sử dụng loại tên lửa này để tấn công một nhà máy tên lửa trọng yếu của Nga. Dù năng lực thực tế của mẫu FP-5 Flamingo vẫn còn gây tranh luận, các đòn đánh được cho là nhằm vào những khu vực do Nga kiểm soát và sâu trong lãnh thổ Nga cho thấy Kiev có thể đang mở rộng việc sử dụng loại vũ khí này để tập kích các mục tiêu có giá trị cao của Moscow.

Binh sĩ Ukraine phóng tên lửa về phía quân đội Nga trên tiền tuyến. Ảnh: Reuters
Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine nêu nhiệm vụ then chốt trong đàm phán với Nga. hánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, Kyrylo Budanov, khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là xây dựng tiến trình đàm phán hiệu quả với Nga, trong bối cảnh các cuộc thương lượng tiếp tục diễn ra phức tạp và chưa có đột phá rõ rệt.
Theo ông Budanov, trong quá trình đàm phán, Nga sẽ buộc phải chấp nhận các bảo đảm an ninh cho Ukraine từ Mỹ, bất chấp mong muốn của Điện Kremlin. Ông cho rằng kế hoạch do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy đã mở ra cơ hội đầu tiên kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát để thảo luận về một nền hòa bình thực chất.
Nga trao trả thi thể 1.000 binh sĩ Ukraine. Trợ ký của Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky, cho biết phía Nga đã trao trả thi thể của 1.000 binh sĩ Ukraine vào hôm 26/2, còn phía Ukraine trao trả thi thể 35 binh sĩ Nga.
Các con số này được ông Medinsky, trưởng đoàn đàm phán của Nga trong vòng đàm phán do Mỹ làm trung gian gần đây nhất với Ukraine, thông báo. Hoạt động trao trả nhân đạo mới nhất này được Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế giám sát và hỗ trợ.
Hoạt động hồi hương thi thể binh sĩ đã được đẩy mạnh từ năm ngoái, sau khi Kiev đồng ý nối lại tiếp xúc ngoại giao trực tiếp với Moscow dưới sức ép từ phía Mỹ.
Mỹ giữ “quân bài” Lukoil, biến tài sản dầu khí Nga thành công cụ mặc cả. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ đã tạm dừng kế hoạch của Nga bán các tài sản quốc tế của tập đoàn dầu khí Lukoil, nhằm sử dụng vấn đề này như một đòn bẩy trong các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến Ukraine.
Ngày 26/2, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã cập nhật giấy phép chung, qua đó gia hạn thời hạn thực hiện các giao dịch tiềm năng liên quan đến tài sản của Lukoil đến ngày 1/4, thay vì vào ngày 28/2 như dự kiến.
Theo các nguồn tin, Bộ Tài chính Mỹ gia hạn thời hạn nhằm “tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán đang diễn ra với Lukoil và tìm kiếm một thỏa thuận phù hợp với nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc làm suy giảm nguồn thu mà Nga sử dụng cho hoạt động quân sự, đồng thời thúc đẩy tiến trình hòa bình”.
Nga tuyên bố không đặt thời hạn chấm dứt xung đột với Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước Nga hôm 26/2 đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Moscow không vội đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine. “Các bạn có nghe chúng tôi nói về bất kỳ thời hạn nào chưa? Chúng tôi không đặt ra thời hạn, chúng tôi có nhiệm vụ và đang thực hiện nhiệm vụ đó”, ông Lavrov cho biết.
Các quan chức cấp cao Nga cũng một lần nữa bác bỏ nhận định cho rằng các bên sắp ký kết một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh còn quá sớm để đưa ra “dự báo” hoặc xác định tiến trình hòa bình đang ở giai đoạn nào.
Giữa bế tắc với Nga, Ukraine và Mỹ tăng tốc bàn kế hoạch tái thiết. Các quan chức Ukraine và Mỹ đã gặp nhau tại Geneva hôm 26/2 để thảo luận về công tác tái thiết sau xung đột, trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Nga vẫn bế tắc.
Tái thiết Ukraine sau những thiệt hại do không kích và giao tranh kéo dài đã trở thành nội dung trọng tâm trong các nỗ lực trung gian rộng hơn do Mỹ thúc đẩy để chấm dứt cuộc xung đột, vốn đã bước sang năm thứ năm mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ukraine ước tính cần khoảng 800 tỷ USD từ nguồn vốn công và tư trong vòng 10 năm tới để tái thiết đất nước, trong bối cảnh nhiều khu vực bị tàn phá nặng nề sau nhiều năm xung đột.
Giới chức Ukraine bày tỏ kỳ vọng có thể hoàn tất những nội dung then chốt của một thỏa thuận tại cuộc họp ba bên dự kiến diễn ra vào đầu tháng 3 tới.
Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu đa quốc gia nếu Anh đưa quân tới Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 26/2 tuyên bố rằng bất kỳ kế hoạch triển khai binh sĩ Anh tới Ukraine sẽ chỉ làm kéo dài xung đột, thay vì chấm dứt chiến sự. Tuyên bố được đưa ra sau khi Pháp và Anh cho biết hai nước dự định cử lực lượng tới Ukraine nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột với Nga.
Bà Zakharova đồng thời nhắc lại lập trường của Moscow rằng Nga sẽ coi bất kỳ lực lượng quân sự nước ngoài nào hiện diện tại Ukraine là mục tiêu hợp pháp.
Nga tấn công 100 đợt mỗi ngày, Ukraine gồng mình giữ trận địa. Theo Ukraine, dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt và băng tuyết rơi ngập chiến hào, lực lượng Nga được cho là vẫn tiến hành hơn 100 cuộc tấn công mỗi ngày dọc mặt trận phía đông và phía nam. Các bước tiến chủ yếu tại Donetsk, diễn ra chậm, khi Ukraine triển khai pháo binh và máy bay không người lái nỗ lực ngăn cản bộ binh Nga.
Bất chấp tình trạng mệt mỏi và thiếu hụt nhân lực, quân đội Ukraine vẫn cố gắng bám trụ tại vị trí trước các đợt tấn công liên tiếp của Nga. Trong bối cảnh một cuộc họp ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến được tổ chức vào tuần tới, tương quan lực lượng trên thực địa vẫn được xem là yếu tố then chốt quyết định cục diện. Moscow tiếp tục theo đuổi các mục tiêu trên chiến trường, còn Kiev đang đặt kỳ vọng vào chiến lược của Bộ trưởng Quốc phòng mới.














