Điểm tổng kết 9.2, môn nào cũng 9-10 nhưng vẫn bị xếp bét lớp: Nam sinh tiết lộ lý do làm ai nấy ngã ngửa!
Học giỏi nhưng nam sinh này vẫn bị xếp bét lớp vì nguyên nhân đằng sau này.
Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một bảng điểm tổng kết đúng chuẩn “con nhà người ta” với thành tích học tập đáng nể. Được biết chủ nhân của bảng điểm này là nam sinh Phạm Hữu Thịnh - học sinh trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng.
Tổng kết năm học 2020-2021, Hữu Thịnh xuất sắc đạt 9.2 điểm trung bình cả năm với hầu hết các môn học đều được 8 và 9 trở lên, thậm chí có những môn như Giáo dục Quốc phòng và Tin học còn được 9.9/10 điểm.
Tuy nhiên, cậu bạn này lại ngậm ngùi thú nhận... điểm toàn 9-10 nhưng chỉ đứng bét lớp.

Nam sinh bảng điểm toàn 9-10 nhưng lại đứng bét lớp...
Không chỉ xuất sắc sở hữu bảng điểm đáng ngưỡng mộ, chàng trai “con nhà người ta” còn được mọi người đặc biệt chú ý bởi sự ngoan ngoãn trong học tập. Trong suốt năm học, Hữu Thịnh chỉ nghỉ học duy nhất một buổi có phép, còn lại cậu đều đi học đầy đủ và không bỏ tiết môn nào.
Ngay sau khi bài viết được chia sẻ, dân mạng đã chú ý tới điều đặc biệt trong dòng caption của Hữu Thịnh: “Điểm vậy đứng hạng bét lớp”. Bên cạnh những bình luận chúc mừng và “xin vía” để đạt điểm cao cho tất cả các môn học, cũng có không ít bình luận tiếc thay cho kết quả học tập của Hữu Thịnh - học tốt nhưng vẫn đứng hạng bét.
“Vào lớp chọn thì nhiều khi bét lớp với điểm này dễ lắm”, “Nỗi khổ của những người học lớp chọn”, "Điểm cao vậy mà đứng bét lớp thì tiếc quá”, “Cũng buồn thật nhưng bạn nên vui vì học trong lớp học tập giỏi như vậy”,... Đó là một số bình luận của cộng đồng mạng để lại dưới bài viết.
Nhưng sự thật đằng sau dòng caption ấy mới là điều khiến mọi người ngỡ ngàng. Theo chia sẻ của Hữu Thịnh, caption đó chỉ để tạo hiệu ứng cho bài đăng, giúp bài đăng được tiếp cận tới nhiều người nhằm lan tỏa năng lượng tích cực học tập.
Với bảng điểm đáng mơ ước như vậy, Hữu Thịnh xuất sắc đạt danh hiệu học sinh Giỏi của năm và đứng top 1 trong lớp.

Chân dung nam sinh "con nhà người ta" gọi tên Hữu Thịnh
Để có được kết quả học tập tốt như vậy, Thịnh đã rất nỗ lực và xây dựng kế hoạch học tập rõ ràng. Ngay từ năm lớp 10, Thịnh và lớp trưởng của lớp đã chơi thân với nhau và trở thành đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ nhau trong học tập suốt ba năm THPT.
Thịnh chia sẻ: “Lên lớp, mình luôn chú ý nghe thầy, cô giảng bài, về nhà thì đặt ra mục tiêu để làm bài tập. Mình cố gắng tạo cho bản thân thói quen đặt mục tiêu và hoàn thành mục tiêu. Nó không chỉ giúp ích trong học tập mà còn tạo cho mình một thói quen tốt về sau”.

Hữu Thịnh (bên phải) cùng bạn thân và cô giáo chụp ảnh trong ngày tổng kết năm học
Được biệt Hữu Thịnh là anh cả trong một gia đình có 4 anh em, bố mẹ là nông dân nên hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả. Hiểu được nỗi vất vả và sự tần tảo của bố mẹ nên Thịnh luôn tự nhủ bản thân phải thật cố gắng, dù trong học tập hay việc nhà, Thịnh cũng luôn tự chủ động sắp xếp thời gian để đảm bảo hoàn thành tốt cả hai việc.
Nguồn: Nhân vật cung cấp