Điểm lại thông tin kinh tế tuần từ 6 - 10/10
Tỷ giá trung tâm giảm 34 đồng, chỉ số VN-Index tăng 101,73 điểm (+6,18%) so với phiên cuối tuần trước đó hay GDP quý III và 9 tháng đầu năm của Việt Nam tăng trưởng tích cực... là một số thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần từ 6 - 10/10.

Điểm lại thông tin kinh tế
Tổng quan
GDP quý III và 9 tháng đầu năm của Việt Nam tăng trưởng tích cực, tiến sát mục tiêu tăng 8% mà Chính phủ đã đề ra.
Theo Cục Thống kê, tăng trưởng GDP quý III đạt 8,23%, là mức cao thứ hai kể từ năm 2011, chỉ thấp hơn quý III/2022 (tăng 14,38%). Tính chung 9 tháng, GDP tăng 7,85%, mức tăng cao thứ hai trong hơn một thập kỷ, thể hiện rõ sự phục hồi mạnh mẽ của sản xuất, tiêu dùng và đầu tư sau giai đoạn điều chỉnh chính sách vĩ mô.
Động lực tăng trưởng đến từ cả 3 khu vực: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, đóng góp 5,36%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,69%, đóng góp 43,07%; khu vực dịch vụ tăng 8,48%, đóng góp 51,57%. Riêng khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là “đầu tàu” với mức tăng gần 10%, khẳng định vai trò trụ cột của sản xuất công nghiệp trong cơ cấu GDP.…
Các chuyên gia cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 8% thì quý IV nền kinh tế phải đạt tăng trưởng 8,4%, mức tăng cao nhất từ năm 2011 trở lại đây. Còn để đạt tăng trưởng GDP cả năm 8,3% thì tăng trưởng quý IV phải đạt 9,5% và muốn đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt 8,5% thì tăng trưởng quý IV phải đạt 10,2%.
Còn quý 4, thuận lợi là mùa cao điểm đơn hàng cuối năm thúc đẩy tiêu dùng toàn cầu, tạo điều kiện cho các ngành điện tử, dệt may, da giày, nông sản chế biến, đồ gỗ… tăng sản xuất, qua đó lan tỏa đến các ngành khác như vận tải, kho bãi. Bên cạnh đó là các động lực từ giải ngân vốn đầu tư công tăng tốc trước thời điểm khóa sổ năm, du lịch bước vào giai đoạn cao điểm Tết dương lịch và lễ hội sẽ kích cầu tiêu dùng, giải ngân FDI cuối năm tăng và môi trường chính sách ổn định hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên, các tổ chức tài chính quốc tế mới đây vẫn đưa ra những dự báo thấp hơn cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2025 và 2026 mặc dù đã có nâng lên so với dự báo trước đó. Tốc độ tăng trưởng cả năm 2025 vẫn được dự báo ở mức 6,6-7%, cao hơn đáng kể so với nhiều nền kinh tế mới nổi khác.
Cụ thể, theo Báo cáo Cập nhật Kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương ấn bản tháng 10/2025 công bố ngày 7/10, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, trong năm 2025, Việt Nam có mức tăng trưởng GDP dẫn đầu khu vực với mức tăng 6,6%, cao hơn hẳn mức dự báo 5,8% trong báo cáo hồi tháng 4/2025. GDP năm 2026 của Việt Nam được dự báo giữ nguyên ở mức tăng 6,1%.
Theo Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á tháng 9/2025 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 30/9, tăng trưởng kinh tế Việt Nam được dự báo tăng 6,7% trong năm 2025 chủ yếu nhờ hoạt động xuất khẩu và đầu tư FDI tích cực bất chấp tác đông của thuế đối ứng từ Mỹ. Dự báo tăng trưởng GDP Việt nam lần này của ADB tăng 0,4% so với mức ngân hàng này đưa ra hai tháng trước. Tăng trưởng kinh tế Việt nam năm 2026 được dự báo ở mức 6% (không thay đổi).
Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo năm 2025, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức 6,5% và tiếp tục giảm tốc xuống còn 5,6% trong năm 2026. Trước đó, vào tháng 6 tổ chức này dự báo tăng trưởng cả năm 2025 của Việt Nam chỉ ở mức 5,4%.
Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) của Singapore hồi tháng 9 đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 của Việt Nam từ 6,9% trong báo cáo trước đó lên 7,5%, chỉ ra khả năng phục hồi và tính năng động của nền kinh tế bất chấp rủi ro về thuế quan và bất ổn địa chính trị quốc tế. Đối với năm 2026, UOB giữ nguyên dự báo tăng trưởng Việt Nam ở mức 7%.
Tóm lược thị trường trong nước tuần từ 6 - 10/10
Thị trường ngoại tệ tuần từ 6 - 10/10, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh giảm ở tất cả các phiên. Chốt ngày 10/10, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.128 VND/USD, giảm mạnh 34 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.
NHNN niêm yết tỷ giá mua USDở mức 23.922 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; trong khi giá bán USD được niêm yết mức ở mức 26.334 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.
Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần từ 6 - 10/10 tiếp tục xu hướng giảm của tuần trước đó. Kết thúc phiên 10/10, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 26.343 VND/USD, giảm 37 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.
Tỷ giá trên thị trường tự do tuần qua chỉ tăng mạnh phiên cuối tuần. Chốt phiên 10/10, tỷ giá tự do tăng mạnh 315 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 26.830 VND/USD và 26.930 VND/USD.
Thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần từ 6 - 10/10, lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống tăng hầu hết các phiên ngoại trừ giảm ở phiên cuối tuần với tất cả các kỳ hạn. Kết thúc ngày 10/10, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 4,77% (+0,47 điểm phần trăm); 1 tuần 4,93% (+0,41 điểm phần trăm); 2 tuần 5,03% (+0,37 điểm phần trăm); 1 tháng 5,35% (+0,19 điểm phần trăm).
Lãi suất USD liên ngân hàng biến động tăng - giảm nhẹ ở tất cả các kỳ hạn qua các phiên trong tuần qua. Chốt phiên 10/10, lãi suất USD liên ngân hàng giao dịch tại: qua đêm 4,09% (-0,04 điểm phần trăm); 1 tuần 4,13% (-0,03 điểm phần trăm); 2 tuần 4,18% (không thay đổi) và 1 tháng 4,21% (-0,02 điểm phần trăm).
Trên thị trường mở tuần từ 6 - 10/10, ở kênh cầm cố, NHNN chào thầu 54.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,0%. Có 49.300,74 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 69.223,81 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố.
NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN trong tuần qua.
Như vậy, tuần qua, NHNN hút ròng 19.923,07 tỷ đồng từ thị trường qua kênh thị trường mở. Có 142.056,8 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố.
Thị trường trái phiếu phiên 8/10, Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công 6.040 tỷ đồng/13.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu, tương đương tỷ lệ trúng thầu đạt 46,5%. Trong đó, kỳ hạn 5 năm trúng thầu 1.920 tỷ đồng/2.000 tỷ đồng gọi thầu, 10 năm trúng thầu 4.000 tỷ đồng/9.000 tỷ đồng gọi thầu và 15 năm trúng thầu 120 tỷ đồng/1.500 tỷ đồng gọi thầu. Kỳ hạn 30 năm gọi thầu 500 tỷ đồng, tuy nhiên, không có khối lượng trúng thầu. Lãi suất trúng thầu ở kỳ hạn 5 năm là 3,12% (+0,05 điểm phần trăm so với phiên đấu thầu trước), 10 năm là 3,69% (+0,05 điểm phần trăm), 15 năm là 3,74% (+0,29 điểm phần trăm).
Ngày 15/10, Kho bạc Nhà nước dự kiến chào thầu 13.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, trong đó kỳ hạn 5 năm chào thầu 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm chào thầu 8.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm chào thầu 1.500 tỷ đồng và kỳ hạn 30 năm chào thầu 500 tỷ đồng.
Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 19.313 tỷ đồng/phiên, tăng so với mức 17.258 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. Lợi suất trái phiếu chính phủ trong tuần qua tiếp tục tăng ở tất cả các kỳ hạn. Chốt phiên 10/10, lợi suất trái phiếu chính phủ giao dịch quanh 1 năm 2,73% (+0,01 điểm phần trăm); 2 năm 2,77% (+0,01 điểm phần trăm); 3 năm 2,84% (+0,01 điểm phần trăm); 5 năm 3,13% (+0,04 điểm phần trăm); 7 năm 3,44% (+0,03 điểm phần trăm); 10 năm 3,72% (+0,06 điểm phần trăm); 15 năm 3,79% (+0,04 điểm phần trăm); 30 năm 3,86% (+0,03 điểm phần trăm).
Thị trường chứng khoán tuần từ 6 - 10/10 tràn ngập sắc xanh, khối lượng giao dịch ở mức cao. Kết thúc phiên 10/10, VN-Index đứng ở mức 1.747,55 điểm, tăng vọt 101,73 điểm (+6,18%) so với phiên cuối tuần trước đó; HNX-Index thêm 7,87 điểm (+2,96%) lên 273,62 điểm; UPCoM-Index tăng 2,59 điểm (+2,38%) đạt 111,61 điểm.
Thanh khoản thị trường trung bình đạt khoảng trên 31.500 tỷ đồng/phiên, tăng tích cực so với mức 25.000 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. Khối ngoại bán ròng mạnh hơn 5.070 tỷ đồng trên cả 3 sàn.
Tin quốc tế
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung bất ngờ leo thang trở lại. Cụ thể, ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, liên quan tới việc quốc gia này hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Bên cạnh đó, Mỹ sẽ áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với toàn bộ phần mềm thiết yếu kể từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn, nhằm đáp trả những động thái của Bắc Kinh.
Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump đe dọa hủy cuộc gặp đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại APEC cuối tháng này.
Trước đó, ngày 09/10, Trung Quốc thông báo siết chặt xuất khẩu đất hiếm lần thứ 2 trong năm nay. Hồi tháng 4, nước này siết xuất khẩu đất hiếm - lần đầu tiên trong năm nay, được coi là đòn đáp trả thuế đối ứng mà ông Trump công bố với hầu hết đối tác thương mại. Sau khi hai nước đạt thỏa thuận giảm thuế tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 5, quan chức Mỹ từng kỳ vọng Bắc Kinh nới lỏng quy định kiểm soát với vật liệu này, nhưng kết quả không thực sự như mong đợi.
Sau khi có lời đe dọa từ Washington, Bắc Kinh cho biết những lời đe dọa áp thuế bổ sung ở mức cao không phải là phương thức đúng đắn khi tiếp cận Trung Quốc. Nếu Mỹ tiếp tục các hành động đơn phương, Trung Quốc sẽ thực hiện những biện pháp tương ứng để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp tháng 9. Trong văn bản này, Ủy ban Thị trường thángở Liên bang (FOMC, thuộc Fed) nhận định triển vọng cơ bản hầu như không thay đổi, nhưng rủi ro với thị trường lao động đã gia tăng. Kỳ vọng về lạm phát tiêu dùng cá nhân PCE chỉ tăng nhẹ và kỳ vọng tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng ở mức rất nhỏ. Tuy nhiên, các báo cáo việc làm tháng 7 và tháng 8 yếu hơn dự kiến đã khiến thị trường lo ngại.
FOMC giờ đây chú ý đến rủi ro ở cả hai khía cạnh của mục tiêu kép. Để hỗ trợ đạt được toàn dụng nhân công và lạm phát mục tiêu 2,0%, FOMC quyết định cắt giảm lãi suất chính sách 25 điểm cơ bản trong cuộc họp lần này, và cho rằng với việc cắt giảm trên, FOMC sẽ có vị thế tốt để phản ứng kịp thời với các diễn biến kinh tế tiềm ẩn. chính sách tiền tệ sẽ không đi theo một lộ trình cố định mà sẽ được điều chỉnh dựa trên các dữ liệu kinh tế mới, đặc biệt là sự thay đổi cán cân rủi ro.
Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB), bà Christine Lagarde có bài phát biểu quan trọng. Trong buổi điều trần ngày 7/10 trước Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nghị viện châu Âu, bà Lagarde cho biết GDP Eurozone đã tăng 0,7%, được dự báo sẽ tăng khoảng 1,2% năm 2025, 1,0% năm 2026 và 1,3% năm 2027. Lạm phát đang ở gần mức mục tiêu 2,0%, được dự báo ở mức 2,1% năm 2025, 1,7% năm 2026 và 1,8% năm 2027. Triển vọng kinh tế và lạm phát trong giai đoạn tới được cảnh báo không chắc chắn, do những chính sách thương mại toàn cầu và rủi ro địa chính trị.
Với dự báo trên, “có thể nói quá trình giảm lạm phát đã kết thúc”, bà Christine để cập. Cuối cùng, vị Chủ tịch ECB nhấn mạnh cơ quan này sẽ tiếp tục xác định chính sách tiền tệ phù hợp dựa trên dữ liệu tại từng cuộc họp.
Liên quan đến kinh tế Eurozone, hãng Sentix khảo sát cho biết chỉ số niềm tin đầu tư tại Eurozone ở mức -5,4 điểm trong tháng 10, cải thiện từ mức -9,2 điểm của tháng trước và đồng thời cao hơn mức -7,5 điểm theo dự báo.
Tiếp theo, Văn phòng Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) công bố doanh số bán lẻ tại khu vực Eurozone tăng 0,1% so với tháng trước trong tháng 8 sau khi giảm 0,4% ở tháng trước đó, khớp với dự báo của thị trường. So với cùng kỳ năm 2024, doanh số bán lẻ của tháng 8 tăng khoảng 1,0% so với cùng kỳ.
Tại nước Đức nói riêng, sản lượng công nghiệp nước này giảm 4,3% so với tháng trước trong tháng 8 sau khi tăng 1,3% ở tháng trước đó, sâu hơn nhiều so với mức giảm 1,0% theo dự báo. So với cùng kỳ năm 2024, sản lượng công nghiệp Đức tháng 8 giảm khoảng 3,9% so với cùng kỳ.
Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/diem-lai-thong-tin-kinh-te-tuan-tu-6-1010-171729.html