Trong dòng chảy mạnh mẽ hiện nay của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không gian mạng đã và đang trở thành một trong những “không gian sinh tồn” mới của con người hiện đại. Với Quân đội, đó không chỉ là môi trường thông tin, mà còn là một “mặt trận không tiếng súng”, nơi các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ bên trong. Trong bối cảnh đó, chủ trương cho phép hạ sĩ quan - binh sĩ (HSQ-BS) sử dụng thiết bị điện tử thông minh không đơn thuần là một quyết sách quản lý, mà là bước chuyển quan trọng về tư duy - từ “đóng để an toàn” sang “mở có kiểm soát”, từ “ngăn chặn bị động” sang “chủ động thích ứng và làm chủ”.