Dịch virus Corona: Khẩu trang y tế cháy hàng, tăng giá từng giờ ở TP.HCM

Những ngày này khẩu trang y tế là mặt hàng bán chạy nhất ở các tiệm thuốc ở TP.HCM.

Tiệm thuốc Trung Việt trên đường Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp)

Ghi nhận chiều 31/1, tại một số tiệm thuốc và các cửa hàng vật tư y tế ở TP.HCM, giá khẩu trang tăng từng giờ.

Chị Thu Ngọc, chủ tiệm thuốc tây nằm trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp) cho biết, bình thường, một hộp khẩu trang y tế có giá từ 35 - 45.000 đồng/hộp, chiều mùng 6 tết chị Ngọc bán với giá 70.000 đồng hộp, sáng mùng 7 tết chị phải bán với giá 90.000 đồng/hộp. Nguyên nhân, nhà cung cấp báo đang khan hàng và giá tăng nên các cửa hàng thuốc tây cũng phải tăng giá theo. Mặc dù tăng giá gấp 3-5 lần so với ngày bình thường, hàng vẫn khan vì nhu cầu mua dùng tăng, nhất là đầu tuần tới các học sinh đi học trở lại, người lao động cũng quay về thành phố làm việc.

Tại cửa hàng thuốc trước cửa bệnh viện 175 đường Nguyễn Kiệm, theo chủ tiệm, các loại khẩu trang y tế bán đều chạy, hiện giờ không có hàng bán.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa nhiễm, Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, hiện chưa có cách nào khác hơn để phòng chống virus Corona. Tuy nhiên, để phòng dịch tiết lây lan khi tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh hoặc khu vực có tiếp xúc dịch tễ, người dân có thể sử dụng loại khẩu trang phẫu thuật 3 lớp khi di chuyển ra ngoài môi trường và chỉ nên sử dụng khẩu trang này một lần.

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo khẩu trang không thể chống virus nCoV hoàn toàn mà chỉ có tác dụng ngăn cản nước bọt từ những người khác (có thể chứa mầm bệnh).

Việc lây nhiễm còn có thể xảy xa khi vô tình chạm tay vào những nơi có dịch tiết của những người bị bệnh. Do vậy điều quan trọng hơn là phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng để diệt khuẩn, một chuyên gia y tế chia sẻ.

Thị trường khẩu trang tại TP.HCM cháy hàng

Tiệm thuốc trên đường Phan Văn Trị (Q. Gò Vấp)

Tại các siêu thị, người dân đều sử dụng khẩu trang khi đi mua sắm. (ảnh NH)

Ai cũng lo lắng về dịch virut corona nên đi mua khẩu trang

BigC, Coopmark yêu cầu các nhân viên bán hàng thu ngân... phải sử dụng khẩu trang

Siêu thị là nơi thường tiếp xúc với đông người

Người dân đi siêu thị, gần như đều đeo khẩu trang

Khẩu trang bán trong siêu thị hết hàng

Sắp đi học trở lại, mẹ đưa bé đi mua khẩu trang nhưng hết hàng

Nguyên Hằng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dich-virus-corona-khau-trang-y-te-chay-hang-tang-gia-tung-gio-o-tphcm-d450803.html