Địa chỉ tin cậy chăm sóc sức khỏe tâm thần

Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh là bệnh viện chuyên khoa hạng II, có chức năng khám, chữa, phòng bệnh, phục hồi chức năng tâm thần cho người bệnh tâm thần trong tỉnh và các vùng lân cận. Bệnh viện hiện có quy mô 280 giường bệnh (thực kê 380 giường), 14 khoa, phòng chức năng và 137 cán bộ nhân viên y tế.

Kỹ thuật viên thực hiện ghi điện não đồ cho người bệnh.

Theo thống kê của Bệnh viện, trong 9 tháng năm 2018, Bệnh viện đã tiếp nhận khám, điều trị cho trên 12.370 lượt bệnh nhân tâm thần, trong đó có trên 2.260 lượt bệnh nhân điều trị nội trú. Đó là kết quả đáng ghi nhận của Bệnh viện, đồng thời cho thấy số lượng bệnh nhân mắc phải các vấn đề sức khỏe tâm thần khá lớn. Bác sĩ Vũ Minh Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện, cho biết: Những năm qua, song song với việc đầu tư cải tạo hệ thống cơ sở vật chất, Bệnh viện đã ứng dụng, triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu trong điều trị các bệnh lý tâm thần do lạm dụng chất gây nghiện, giải quyết tốt các trường hợp cấp cứu tâm thần, sảng rượu, trạng thái động kinh, điều trị các rối loạn tâm lý, tâm thần ở người cao tuổi; phát hiện, can thiệp sớm các rối loạn tâm thần tại cộng đồng, phục hồi chức năng tâm lý xã hội và lao động nghề nghiệp cho bệnh nhân... Cùng với đó, Bệnh viện đã được đầu tư thêm nhiều thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh, như: Máy đo điện não, đo lưu huyết não, siêu âm 4D, siêu âm Dopler mạch máu não, đo điện tim, xét nghiệm huyết học tự động, xét nghiệm sinh hóa và nước tiểu tự động...

Để nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh, Bệnh viện đã cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ y, bác sĩ của Bệnh viện luôn gần gũi với bệnh nhân, theo dõi sát, kịp thời nắm bắt diễn biến của người bệnh trong quá trình điều trị và thực hiện tốt công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, nhất là bệnh nhân nặng, bệnh nhân có ý tưởng - hành vi tự sát, kích động… được chăm sóc tận tình chu đáo, điều trị có kết quả tốt.

Bên cạnh việc nâng cao trình độ chuyên môn, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện luôn gần gũi, quan tâm người bệnh.

Không chỉ làm tốt công tác điều trị nội trú, Bệnh viện tích cực triển khai Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng từ năm 2000. Hiện nay, Bệnh viện đã triển khai tại 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, qua đó đã quản lý bệnh tâm thần phân liệt (2.092 bệnh nhân) và bệnh động kinh (1.060 bệnh nhân). Năm 2018, Bệnh viện bắt đầu mở rộng mô hình tại cộng đồng với bệnh trầm cảm, với khoảng 50 bệnh nhân được quản lý. Mọi người bệnh tâm thần, động kinh, trầm cảm trong diện quản lý của Dự án được khám chữa bệnh miễn phí, được tư vấn nâng cao nhận thức về bệnh và phục hồi chức năng tâm lý xã hội giúp tái hòa nhập cộng đồng một cách thuận tiện, tốt nhất ngay tại gia đình và tuyến y tế cơ sở. Do đó gia đình không phải tốn kém chi phí đi lại, phục vụ chăm sóc người bệnh, giảm được tỷ lệ người bệnh gây rối, gây hại tại cộng đồng. Đồng thời cũng từng bước nâng cao nhận thức của người dân về sức khỏe tâm thần, đẩy lùi quan niệm mê tín dị đoan về bệnh tâm thần.

Bác sĩ Vũ Minh Hạnh cho biết thêm, nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao của người bệnh, Bệnh viện tiếp tục phát triển nhiều kỹ thuật cao trong lĩnh vực điều trị tâm thần như kỹ thuật phục hồi chức năng - tâm lý trị liệu, đo điện não đồ video. Đặc biệt, Bệnh viện sẽ triển khai kỹ thuật kích thích từ xuyên sọ để điều trị cho bệnh nhân trầm cảm, đây là một trong những kỹ thuật mới, chuyên sâu của chuyên khoa tâm thần.

Điều dưỡng viên chăm sóc người bệnh.

Từ thực tế hoạt động khám, chữa bệnh của đơn vị, bác sĩ Vũ Minh Hạnh nhận định, cùng với sự biến đổi đa dạng của mô hình bệnh tật trong cuộc sống hiện đại, tỷ lệ bệnh mắc chứng trầm cảm hay tâm thần liên quan đến việc sử dụng chất gây nghiện (ma túy tổng hợp, rượu) ngày càng gia tăng. Đặc biệt, Quảng Ninh là vùng trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội thì số lượng bệnh nhân này có xu hướng ngày càng nhiều hơn. Do đó, hy vọng rằng các cấp, ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm để khắc phục những khó khăn, thiếu thốn về nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị… nhằm nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh tại Bệnh viện. Cùng với đó là sự động viên, chăm sóc của người thân, giúp người bệnh tuân thủ điều trị, ổn định bệnh tình, giảm tái phát, giảm tỷ lệ gây rối, gây hại do người bệnh tâm thần tại cộng đồng.

Theo bác sĩ Vũ Minh Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần tỉnh: Hiện nay, Quảng Ninh chưa có số liệu thống kê chính thức, nhưng có khoảng hơn 7.800 người mắc các rối loạn tâm thần nặng cần can thiệp, trong đó có khoảng 2.092 bệnh nhân tâm thần phân liệt, 1.060 bệnh nhân động kinh, 450 chậm phát triển tâm thần, 3.200 bệnh nhân nghiện ma túy, 500 bệnh nhân nghiện rượu, 1.000 bệnh nhân trầm cảm và lo âu.

Nguyễn Hoa

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/doi-song/201810/dia-chi-tin-cay-cham-soc-suc-khoe-tam-than-2403854/