Di dân khỏi vùng nguy hiểm

Năm 2018, tỉnh Tuyên Quang thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định nơi ở cho 95 hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ thiên tai nguy hiểm, khẩn cấp.

Được Nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng, gia đình anh Triệu Văn Phúc, thôn Tát Chùa, xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa) vay mượn thêm xây dựng ngôi nhà kiên cố tại nơi ở mới

Những hộ đến nơi ở mới giảm thiểu được rủi ro, gây thiệt hại đáng tiếc về người và của, yên tâm lao động sản xuất ổn định cuộc sống.

Theo chương trình phê duyệt năm 2018 về di dân khỏi vùng nguy hiểm, tỉnh Tuyên Quang được hỗ trợ tổng kinh phí 2 tỷ đồng, trong đó, kinh phí hỗ trợ di dân tái định cư là 20 triệu đồng/hộ và hỗ trợ ổn định tại chỗ là 10 triệu đồng/hộ.

Để việc sắp xếp ổn định đời sống của các hộ dân, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương rà soát hộ dân sống trong vùng nguy hiểm để có phương án hỗ trợ; vận động sự chung sức đồng lòng của người dân địa phương hỗ trợ ngày công.

Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện di chuyển được 79 hộ dân, trong đó huyện Lâm Bình di chuyển được 13/13 hộ, huyện Na Hang 11/20 hộ, huyện Chiêm Hóa 22/22 hộ, huyện Hàm Yên 14/16 hộ, huyện Yên Sơn 13/14 hộ, huyện Sơn Dương 8/7 hộ. Phấu đấu từ nay đến trước tháng 11/2018, toàn tỉnh sẽ thực hiện di chuyển 100% các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Huyện Na Hang thực hiện di chuyển được 11/20 hộ tại các xã Đà Vị, Thượng Giáp, Sơn Phú, Sinh Long ra khỏi vùng nguy hiểm. Anh Trương Văn Minh, thôn Nà Đứa, xã Đà Vị cho biết: “Đợt mưa lớn kèm theo gió lốc vừa rồi khiến đất đá sạt lở sát vào nhà rất nguy hiểm. Vì vậy khi chính quyền vận động, gia đình đồng thuận cao. Bởi đây là việc của gia đình mình, di chuyển đến nơi ở mới là tính mạng bảo vệ tài sản của chính gia đình.

Được 20 đồng chí dân quân của xã cộng bà con hàng xóm giúp đỡ, trong 2 ngày gia đình đã hoàn thành việc di chuyển đến nơi ở mới. Trước đây khi chưa di chuyển, mỗi lần mưa lớn xảy ra vào nửa đêm, vợ chồng không dám ngủ yên giấc phải thay nhau canh vì sợ đất sạt vào nhà. Đến nay, gia đình đã đến nơi ở mới, ổn cuộc sống dần ổn định”.

Lâm Bình là đơn vị dẫn đầu trong công tác di dân khỏi vùng nguy hiểm. Đây là địa phương có nhiều hộ dân sống ở gần đồi núi, tập quán canh tác và đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, do quyết tâm của chính quyền địa phương, đến nay huyện đã di chuyển được 13/13 hộ dân, tại các xã Thượng Lâm, Thổ Bình, Xuân Lập, Phúc Yên.

Ông Ma Ngọc Trường, Trưởng phòng NN-PTNT huyện cho biết, xác định mùa mưa bão rất nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của dân nếu gặp phải sạt lở, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo, nếu địa phương nào không hoàn thành kế hoạch di chuyển thì lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm với cấp ủy huyện. Bởi vậy, các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác vận động, chỉ đạo di dân.

Ông Hà Văn Ngạc, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang cho biết, đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân, đến nay các địa phương đã chủ động xây dựng phương án và hỗ trợ di dân khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đó là vấn đề các hộ dân thuộc diện hộ nghèo. Việc thiếu quỹ đất đến nơi ở mới và thiếu vốn làm nhà là rào cản lớn nhất. Để khắc phục, Chi cục phối hợp với các địa phương vận động những tổ chức đoàn thể trong xã và bà con hàng xóm giúp đỡ các hộ gia đình ngày công và vật liệu xây dựng.

Việc di dân khỏi vùng nguy hiểm thường xuyên được tỉnh Tuyên Quang quan tâm. Nhiều vùng, dù chưa có kinh phí, nhưng thấy có nguy cơ sạt lở, các địa phương đã chủ động vận động các hộ gia đình di chuyển sớm để ổn định cuộc sống.

ĐÀO THANH

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/di-dan-khoi-vung-nguy-hiem-post228182.html