Dược Hậu Giang đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2025 tăng nhẹ trong bối cảnh kết quả kinh doanh năm 2024 suy giảm.
Cổ phiếu ngành dược vốn dĩ được thị trường biết đến là cổ phiếu phòng thủ bởi đặc tính cô đặc, tăng trưởng ổn định qua các giai đoạn thăng trầm của nền kinh tế và truyền thống chia cổ tức đều đặn…
Dược phẩm là nhóm ngành hiếm hoi trên sàn duy trì trả cổ tức cao cho cổ đông, vì vậy thị giá của các cổ phiếu nhóm này cũng luôn ở mức cao.
Ngành dược phẩm Việt Nam đã đón nhận những tín hiệu khởi sắc trong năm 2024, một phần lớn nhờ vào sự hỗ trợ từ các chính sách và xu hướng tiêu dùng ngày càng ưa chuộng thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh vẫn còn những mảng kém sáng khi không ít doanh nghiệp phải đối mặt với tình trạng khó khăn do gánh nặng chi phí hoạt động ngày càng tăng và tình hình khó khăn chung.
JVC là cổ phiếu duy nhất của nhóm Y Dược tăng trần trong phiên 5/2 với giá trị thanh khoản hàng tỷ đồng.
Loạt cổ phiếu ngành Y Dược tăng trưởng mạnh trong phiên Thị trường Chứng khoán Việt Nam (VN-Index) vượt mốc 1.264 điểm.
Dược Hậu Giang không thể duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận trên 1.000 tỷ đồng như đã đạt được trong năm 2023.
Dược Hậu Giang (DHG: HSX) sẽ thực hiện trả cổ tức với tỷ lệ khủng - lên đến 40% đúng ngày Valentine 14/2/2025.
Gần Tết Nguyên đán 2025, hàng loạt doanh nghiệp liên tiếp công bố kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu, mang đến niềm vui lớn cho cổ đông.
Năm 2024, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đạt hiệu quả tốt về doanh thu, lợi nhuận. Theo đó, lợi nhuận trước thuế ước đạt 11.140 tỉ đồng, vượt 66% kế hoạch năm và nộp ngân sách nhà nước ước đạt 11.117 tỉ đồng, hơn 67% kế hoạch năm.
Trong tuần từ 23/12 đến 27/12, thị trường chứng khoán có 31 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt.
Trong tuần này từ ngày 23-27/12, có 30 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó DHG trả cổ tức cao nhất 40% trong khi PPC trả cổ tức thấp nhất 2%.
Sau khi liên tiếp gom cổ phiếu Dược Hà Tây từ cuối năm 2023 đến nay, ASKA Pharmaceutical đã nắm giữ hơn 31,47 triệu cổ phiếu, tương ứng 38,2% vốn.
Doanh thu bán thuốc kê đơn (ETC) được giới phân tích dự báo sẽ đạt 5,7 tỷ USD vào năm 2025, chiếm tỷ trọng 76,6% tổng doanh thu bán thuốc toàn thị trường. Cuộc cạnh tranh phân phối thuốc qua kênh đấu thầu bệnh viện ngày càng gay cấn giữa các doanh nghiệp trong ngành.
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (Dược Hậu Giang, mã ck: DHG) vừa thông qua quyết định về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 40%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng vào 25/12/2024, thời gian thanh toán dự kiến 14/2/2025.
Công ty dự chi tổng số tiền 523 tỷ đồng trong đợt tạm ứng đầu tiên của năm 2024, chiếm đến 82% tổng số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/9.
Với gần 131 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến công ty cần chi tổng cộng hơn 524 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức 2024 sắp tới. Ngày thanh toán là 14/02/2025.
VN-Index kết thúc phiên giao dịch ngày 10/12/2024 trong sắc đỏ khi nhóm vốn hóa lớn tiếp tục giao dịch phân hóa, dòng tiền thận trọng khiến thanh khoản giữ ở mức thấp. Điểm sáng trong phiên tiếp tục là một số nhóm ngành có câu chuyện riêng được chú ý, như cổ phiếu ngành dược.
Sau phiên tăng mạnh hôm qua, VN-Index hôm nay chỉ còn tăng nhẹ, cân bằng tại mốc 1.270 điểm.
Tổng số tiền thuế truy thu và tiền phạt của Dược Hậu Giang là hơn 434,8 triệu đồng.
Trái ngược với diễn biến lình xình trong thời gian gần đây của thị trường chung, nhóm cổ phiếu ngành dược vốn được mệnh danh là nhóm cổ phiếu phòng thủ lại hấp dẫn dòng tiền, giúp thị giá nhiều mã trong nhóm này tăng mạnh.
Chỉ sau hơn nửa năm, mã DHT của Dược Hà Tây đã tăng gấp 4 lần lên 108.800 đồng/cổ phiếu. Điều này đã giúp DHT trở thành cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong ngành, vốn hóa cũng chỉ đứng sau Dược Hậu Giang.
Khối lượng chốt lời T+ vẫn xuất hiện nhưng không gây nhiều áp lực trong phiên sáng đầu tuần. Đà tăng chậm chạp trên nền thanh khoản thấp và độ rộng cải thiện dần theo thời gian phản ánh tâm lý nghi ngờ, nhưng vẫn có dòng tiền chấp nhận nâng giá...
VN-Index mở đầu phiên chiều 6/11 với tâm lý lạc quan tiếp tục chiếm ưu thế, khi lực mua dần gia tăng về cuối phiên giúp cho chỉ số bật tăng và đóng cửa trong sắc xanh tích cực.
Tính tới sáng 28/10, theo dữ liệu từ Wichart đã có hơn 620 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán công bố báo cáo tài chính quý III. Bên cạnh đó, nhiều công ty cũng đã công bố sơ bộ kết quả kinh doanh quý III.
Tốc độ tăng trưởng của ngành dược nhìn chung đang có dấu hiệu chững và quay trở lại quỹ đạo ổn định. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp vẫn mạnh tay chi trả cổ tức cao cho cổ đông và ngành dược được đánh giá sẽ hưởng lợi trong dài hạn nhờ yếu tố chính sách, chi tiêu của người dân cho chăm sóc sức khỏe... làm tăng tính hấp dẫn cho cổ phiếu nhóm ngành này.
Sáng 31-8 tại Cần Thơ, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) đã tổ chức Lễ đi bộ truyền thống thường niên cùng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 với chủ đề '50 năm không ngừng ước vọng' đánh dấu hành trình năm thập kỷ đầy tự hào của các thế hệ DHG Pharma qua nhiều thời kỳ.
Nhiều doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt ở nhóm bất động sản ghi nhận sự biến động nhân sự cấp cao trong vài tháng gần đây.
Làn sóng từ nhiệm, xin nghỉ việc đang lan rộng ở nhiều vị trí khác nhau với nhiều doanh nghiệp, như Chứng khoán APG, Đất Xanh, Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Ngân hàng OCB, Dược Hậu Giang, Tập đoàn Lộc Trời, Vinaconex, TTC Land…
Kết quả kinh doanh quý 2/2024 cho thấy, đa phần doanh nghiệp ngành dược vẫn đang chật vật để vượt qua cơn 'bĩ cực'. Có doanh thu nhưng lợi nhuận khiêm tốn chưa có đà bứt phá…
Tháng 8/2024, nhiều doanh nghiệp thông báo chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu, bao gồm: Dược Hậu Giang, Bất động sản An Gia, Cơ khí An Giang, Vinatex Đà Nẵng…
Theo thống kê từ các doanh nghiệp niêm yết, có 15 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 5/8 - 9/8. Trong đó, 12 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 35% và thấp nhất là 1%. Ngoài ra, tuần này có 1 doanh nghiệp trả cổ tức cổ phiếu, 2 doanh nghiệp phát hành thêm, 1 doanh nghiệp trả cổ tức kết hợp.
Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Bản Việt sẽ tăng từ 5.016 tỷ đồng lên 6.408 tỷ đồng, còn Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam sẽ tăng vốn điều lệ từ 25.368 tỷ đồng lên 29.680 tỷ đồng sau khi phát hành thêm cổ phiếu, chia cổ phiếu thưởng…