Đến lúc Man United thôi bất công với Paul Pogba

Paul Pogba luôn là cái cớ để đổ lỗi mỗi khi Man United nhận thất bại. Tuy vậy, điều đó không thể phủ nhận được việc anh là cầu thủ đẳng cấp nhất của đội chủ sân Old Trafford.

Trong bài viết mới nhất trên The Athletic, ký giả Laurie Whitwell đã đưa ra quan điểm rằng Man United đang sở hữu một cầu thủ có thể tắc bóng nhiều hơn Van Dijk, rê dắt nhiều hơn Sadio Mane, cướp bóng nhiều hơn Fernandinho, đánh đầu nhiều hơn Harry Kane, tạo ra nhiều cơ hội hơn Leroy Sane và chiến thắng trong các tình huống 1 vs 1 nhiều hơn N'Golo Kante.

Nghe có vẻ không hợp lý nhưng những so sánh đó hoàn toàn phù hợp với Paul Pogba ở mùa giải trước. Mặc cho những thông số cụ thể này đã được lựa chọn đặc biệt ra để củng cố cho một quan điểm, tài năng của tiền vệ người Pháp vẫn cho anh thứ hạng cao ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Pogba là ngôi sao số một của MU. Ảnh: Getty.

Hai bản ngã của Pogba

Trước khi Man United phải nhận thất bại 1-2 Crystal Palace, HLV Ole Solskjaer đã được hỏi rằng liệu sự tập trung vào Paul Pogba có gây ra bất kỳ sự khó chịu nào không. Chiến lược gia người Na Uy giải thích rằng: “Điều đó không làm tôi thất vọng, chúng tôi kỳ vọng rất nhiều từ anh ấy".

"Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng Man United không thể có được Roy Keane, Sebastian Veron, Paul Scholes, Ryan Giggs hay Eric Cantona trong một cầu thủ. Điều đó rất khó. Nhưng cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu”, Ole tiếp tục.

Tất cả đều đã thấy hai mặt của Paul Pogba. Đầu tiên, anh tắc bóng thành công trong pha tranh chấp với Wilfried Zaha, thực hiện đường chuyền nhanh về phía trước để phá vỡ hệ thống phòng ngự của Crystal Palace.

Pogba luôn có những pha xử lý khiến CĐV MU trầm trồ khen ngợi. Ảnh: Getty.

Kết quả là Daniel James đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Man United. Nhưng chỉ ít phút sau đó, anh đã để mất bóng dẫn đến tình huống Patrick van Aanholt ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Crystal Palace.

Ole Solskjaer đã nói về Paul Pogba sau trận đấu: “Tôi nghĩ rằng cậu ấy, cũng như phần còn lại, là một phần quan trọng của trận đấu. Cậu ấy đã giành được bóng và là người khởi đầu cho bàn thắng đầu tiên của chúng tôi. Cậu ấy đã tạo ra một số đường chuyền tuyệt vời."

"Paul biết và chúng tôi biết cậu ấy sẽ muốn có bóng mọi lúc. Cậu ấy biết điều đó. Đúng, Paul sẽ mất bóng, và có thể mất bóng một lần nữa và cậu ấy sẽ cố gắng một lần nữa. Vì vậy, không có vấn đề gì cả”, Ole nhấn mạnh.

Đó là điều tốt nhất và tồi tệ nhất của Pogba trong một vài khoảnh khắc. Nhưng việc mất bóng, như Solskjaer đã ám chỉ, là một phần khó tránh khỏi của việc anh không ngừng xin bóng, một phẩm chất tiên phong của tiền vệ này.

Phân tích màn trình diễn của anh một cách chi tiết là để trân trọng việc anh có thể tạo được đột biến trong đội hình Man United đang thiếu đi khả năng xử lý không gian hẹp. Điều này có thể dẫn đến những sai lầm của anh.

Nhưng điều này không phải là để tha thứ cho Pogba. Có lẽ anh không phải đắn đo thực hiện đường chuyền hoàn hảo trước khi bị Christian Benteke cướp bóng và phát động tình huống phản công hoàn hảo cho Crystal Palace. Điều này đã chứng minh cho sự quan sát của Roy Keane là có cơ sở: “Paul là một vấn đề. Cậu ấy phải chạy về khi Man United phòng ngự”.

Cũng chính Pogba là người sút hỏng quả phạt đền khiến MU chỉ có thể hòa Wolves. Ảnh: Getty.

Man United đã có tổng cộng 6 pha thu hồi bóng trước Crystal Palace. Tuy nhiên, thủ môn David de Gea không được phép để những pha dứt điểm như của Van Aanholt lọt qua ở cự ly gần. Jordan Ayew và Christian Benteke đã khiến Pogba không thể tiến sâu vào phía vòng cấm của Crystal Palace và chuyền bóng tới các vệ tinh xung quanh.

Tiền vệ người Pháp không thể chơi cao hơn và càng tiến gần vòng cấm của Crystal Palace thì tỷ lệ chuyền hỏng của anh càng nhiều (các đường chuyền màu vàng). Điều đó đã cho thấy sự khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội để định đoạt kết quả của trận đấu.

Pogba đã tạo ra những đường chuyền tuyệt vời nhất ở những thời điểm MU tỏ ra bế tắc nhất. Đôi khi các vệ tinh xung quanh anh như Jesse Lingard, Anthony Martial hay chính xác hơn là bộ 3 tấn công của Man United mắc sai lầm. Anh đã không thể che giấu sự thất vọng.

Pogba không thể lúc nào cũng là đấng cứu thế nếu MU còn những cầu thủ như Jesse Lingard. Ảnh: Getty.

Nhưng nhiều lúc các vệ tinh xung quanh cũng tạo ra những đóng góp đáng kể, với tình huống Rashford mang về phạt đền cho Man United sau pha phối hợp cùng Luke Shaw và Scott McTominay. Ngay từ đầu chỉ có Pogba nỗ lực xuyên phá hàng phòng ngự lùi sâu của Crystal Palace.

Chỉ Pogba hoặc Rashford được thực hiện nhiệm vụ sút phạt đền cho Man United. Nhưng Pogba thậm chí không tham gia vào cuộc trao đổi vì quyết định đã được đưa ra trước khi bắt đầu. Phải chăng sự chú ý đã làm tăng áp lực lên Rashford rất nhiều, khiến anh đã dứt điểm trúng cột dọc?

Pogba là cầu thủ "5 trong 1"

Pogba đã chạm bóng nhiều nhất trên sân, với 100 lần. Dường như đó là chất xúc tác tốt nhất cho những bước đột phá. Những pha phối hợp 1-2 giữa anh và Rashford diễn ra thường xuyên và gần như đã mang đến sự hiệu quả trước khi bị hàng phòng ngự của Crystal Palace phá vỡ bằng số đông.

Anh cũng giành chiến thắng trong 5 tình huống tranh chấp bóng bổng (chỉ kém Harry Maguire, 7), thực hiện 2 pha tắc bóng chuẩn xác (xếp sau Cheikhou Kouyate, 3). Những thống kê này đã chứng minh cho luận điểm đầy táo bạo ở đầu bài.

Ở mùa giải trước, Pogba đã thực hiện 30 pha tắc bóng (Van Dijk, 28), 60 lần rê dắt (Sadio Mane, 51), cướp bóng 218 lần (Fernandinho, 162), 120 pha đánh đầu (Harry Kane, 117), tạo ra 55 cơ hội (Leroy Sane, 40 ) và 234 lần chiến thắng trong các tình huống đấu tay đôi (N'Golo Kante, 146).

Pogba là cầu thủ số một của MU và nằm trong những tốp những người hay nhất của Premier League. Ảnh: Getty,

Luôn có những lý do để đổ lỗi, nhưng vấn đề vẫn là Pogba có thể làm rất nhiều công việc khác nhau trên sân. Quan trọng hơn, đây là những gì anh được đòi hỏi bởi đội hình Man United không sở hữu hàng tiền vệ khủng hoặc không có siêu sao đẳng cấp thế giới.

Với Solskjaer, anh là nhân tố không thể thiếu khi là cầu thủ sáng tạo nhất của Man United, người đã góp công vào 22 bàn thắng ở Premier League mùa giải trước.

Khi còn thi đấu cho Juventus, Pogba đã nổi lên như là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới nhờ được chơi bên cạnh Andrea Pirlo và Arturo Vidal. Ngoài ra, anh đã vô địch World Cup 2018 cùng ĐT Pháp khi kết hợp một cách hoàn hảo với N'Golo Kante. Phê bình màn trình diễn của anh là hợp lý nhưng cần phải có chừng mực. Anh không thể là tất cả mọi thứ cùng một lúc.

Man United đã cố gắng chiêu mộ Christian Erikssen vào kỳ chuyển nhượng vừa qua. Tiền vệ người Đan Mạch được đánh giá là sự bổ sung chất lượng cho đội hình của Solskjaer, với nhiệm vụ hỗ trợ Pogba.

Man United đã có lúc sắp đạt thỏa thuận với Tottenham nhưng Christian Erikssen chỉ muốn gia nhập Real Madrid. Do vậy, Man United đã từ bỏ và tìm kiếm các lựa chọn khác thay thế. Điều đó có vẻ là một sai lầm, và có thể cần phải được giải quyết dứt điểm vào tháng 1/2020.

Zinedine Zidane của Real Madrid cực kỳ thèm muốn Pogba. Ảnh: Getty.

Nhiều câu hỏi được đặt ra về tương lai của chính Paul Pogba vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020. Khi đó, hợp đồng của anh với Man United sẽ chỉ còn 18 tháng. Anh đã quyết định ở lại khi nghe theo lời khuyên từ Solskjaer, cũng như Real Madrid tỏ ra chùn bước trước yêu cầu về mức phí 150 triệu bảng của Man United.

Dĩ nhiên, mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn nếu Man United tiếp tục phải nhận những thất bại như trận thua 1-2 trước Crystal Palace.

HLV Solskjaer: 'Pogba chưa bao giờ là vấn đề của MU' Bất chấp việc Paul Pogba công khai mong muốn tìm kiếm thử thách mới, HLV Ole Solskjaer vẫn đánh giá cao tinh thần chuyên nghiệp của tiền vệ người Pháp.

Bình Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/den-luc-man-united-thoi-bat-cong-voi-paul-pogba-post983106.html