Các trường học tại Thái Lan ngày 19-8 tổ chức diễn tập ứng phó xả súng và tăng cường kiểm tra an ninh, sau vụ một thiếu niên 14 tuổi nổ súng trong khuôn viên một trường ở Bangkok vào tuần đầu tháng 8, khiến 8 người thiệt mạng.
Sau vụ xả súng khiến 8 người thiệt mạng hôm 7/8, các trường học trên toàn Thái Lan đồng loạt tăng cường kiểm soát an ninh, siết chặt việc kiểm tra học sinh và kiểm soát người ra vào trường học.
Hôm 12/8, CNN đưa tin chính quyền Thái Lan đang tạm dừng cấp giấy phép sở hữu súng mới và siết chặt kiểm soát vũ khí sau vụ xả súng trường học đẫm máu vào tuần trước khi một cậu bé 14 tuổi đã nổ súng giết chết 8 người trước khi tự sát.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 11-8 quyết định đình chỉ việc cấp giấy phép mua súng và yêu cầu rà soát các giấy phép hiện hành, sau vụ xả súng khiến nhiều người thiệt mạng tại một trường học.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 11/8 đã đình chỉ việc cấp phép mua súng và cho biết các giấy phép hiện hành sẽ được xem xét lại, vài ngày sau khi một tay súng 14 tuổi nổ súng sát hại 9 người.
Nam sinh 14 tuổi bị cáo buộc thực hiện vụ xả súng chết người tại trường học ở ngoại ô Bangkok bắt đầu học sử dụng vũ khí khoảng 1-2 năm, theo nhà chức trách.
Các trường học bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ thông qua các kênh tư vấn sức khỏe tâm thần, gồm đường dây nóng 1300 và 1323, dịch vụ trò chuyện trực tuyến và hệ thống đặt lịch.
Từ vụ xả súng tại trường Thepsirin Nonthaburi mới đây, truyền thông nước ngoài chỉ ra Thái Lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ sở hữu súng cao nhất ở khu vực, với khoảng 10 triệu khẩu súng đang lưu hành, tương đương với tỷ lệ cứ 7 người thì có 1 người sở hữu súng.
Cảnh sát Thái Lan phát hiện nghi phạm 14 tuổi từng chơi game bạo lực và tìm kiếm thông tin về một vụ xả súng học đường ở Mỹ.
Theo cảnh sát Thái Lan, tay súng là một thiếu niên 14 tuổi, đã sát hại ông bà của mình tại nhà riêng trước khi thực hiện vụ xả súng chết người tại trường học.