Để Thủ đô phát triển lên tầm cao mới
Thời gian qua, việc triển khai các nghị quyết của Trung ương tại thành phố Hà Nội đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và đội ngũ nhân sĩ, trí thức Thủ đô. Từ chuyển đổi số, nâng cao sức khỏe nhân dân đến phát triển văn hóa và xây dựng Thủ đô 'Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc', các chủ trương lớn đang từng bước đi vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc và đột phá để Hà Nội tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, hội nhập và khẳng định vị thế.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiều Phú Phạm Quang Tuấn:

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp
Việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thành phố Hà Nội triển khai bài bản, quyết liệt. Ngay từ đầu năm 2025, Thành ủy Hà Nội đã xác định việc triển khai Nghị quyết là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết được tổ chức nghiêm túc, đồng bộ tới 100% cơ quan, đơn vị, xã, phường. Qua đó nâng cao rõ rệt nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu về vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển Thủ đô. Trên cơ sở định hướng của Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề quy mô lớn.
Bước sang năm 2026, việc thực hiện Nghị quyết này tiếp tục được triển khai đồng bộ, rộng khắp, thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị rất cao của Thành ủy, UBND thành phố. Điểm nổi bật trong quá trình triển khai Nghị quyết là Hà Nội đã lựa chọn đúng khâu đột phá, đó là chuyển đổi số trong hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng, trang thiết bị cho cấp xã, phường, xây dựng các điểm hỗ trợ dịch vụ công số, đưa vào vận hành nền tảng làm việc số dùng chung “HanoiWork” đã từng bước hướng tới một nền hành chính hiện đại, minh bạch. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Từ thực tiễn triển khai tại địa phương, xã Kiều Phú đã chủ động bám sát chỉ đạo của thành phố, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức xã được tập huấn, nâng cao kỹ năng số. Các quy trình nội bộ được chuẩn hóa, rút ngắn thời gian xử lý. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng lên rõ rệt. Người dân ngày càng quen với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giảm chi phí, thời gian đi lại.
Những kết quả bước đầu tại Kiều Phú cho thấy chủ trương của Trung ương và thành phố Hà Nội là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với thực tiễn cơ sở. Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số; khai thác hiệu quả các nền tảng số dùng chung, qua đó tạo động lực để Kiều Phú phát triển nhanh, bền vững.
Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả, thành viên Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam, PGS.TS Ngô Trí Long:

Nền tảng định hình mô hình phát triển mới
Nhìn từ chiến lược phát triển kinh tế, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước là hai nghị quyết có ý nghĩa rất lớn đối với triển vọng kinh tế Việt Nam nói chung và kinh tế của Thủ đô nói riêng trong những năm tới. Điểm quan trọng nhất là hai nghị quyết này không đặt các khu vực kinh tế trong thế tách rời hay đối lập, mà xác lập lại đúng vị trí, đúng chức năng của từng khu vực trong một chỉnh thể phát triển thống nhất. Chính cách tiếp cận đó tạo ra một thông điệp chính sách rất tích cực cho thị trường, doanh nghiệp và cả nền kinh tế.
Trong nhiều năm, Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đã đạt được mức tăng trưởng khá cao nhưng để đi xa hơn thì không thể chỉ dựa vào mở rộng vốn đầu tư, lao động giá rẻ hay khai thác lợi thế sẵn có. Vì thế, Nghị quyết số 68-NQ/TW có vai trò đặc biệt quan trọng để khơi thông mạnh hơn các nguồn lực xã hội, tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp tư nhân, tạo điều kiện để khu vực tư nhân lớn mạnh bằng năng lực cạnh tranh thực chất. Khi khu vực tư nhân được tiếp thêm niềm tin và không gian phát triển, nền kinh tế thành phố sẽ có thêm động lực tăng trưởng, thêm sức sáng tạo và khả năng thích ứng. Trong khi đó, Nghị quyết số 79-NQ/TW lại bổ sung một trụ cột rất quan trọng, đó là làm rõ vai trò của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới. Kinh tế nhà nước làm thay thị trường, càng không phải nhằm cạnh tranh dàn trải với khu vực tư nhân mà là để kiến tạo nền tảng, mở đường và giữ vai trò dẫn dắt ở những địa bàn chiến lược.
Có thể nói, Nghị quyết số 68-NQ/TW tạo sức bật, còn Nghị quyết số 79-NQ/TW tạo thế đỡ cho nền kinh tế. Hai nghị quyết bổ trợ cho nhau. Một bên khơi dậy tinh thần doanh nghiệp, giải phóng sức sản xuất và huy động nguồn lực xã hội. Bên kia bảo đảm nền tảng ổn định, định hướng phát triển dài hạn và năng lực dẫn dắt ở những lĩnh vực cốt lõi. Khi được thực hiện đồng bộ và nhất quán, đây sẽ là một cặp nghị quyết có ý nghĩa nền tảng trong việc định hình mô hình phát triển mới trong kỷ nguyên mới của Thủ đô Hà Nội và đất nước.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Diễn Đỗ Thị Kim Chi:

Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong phụ nữ
Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 8-1-2026 của Chính phủ là một trong những chính sách quan trọng, có tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tham gia sản xuất, kinh doanh. Tại phường Phú Diễn, nhiều phụ nữ đã mạnh dạn khởi sự kinh doanh nhỏ lẻ như: Bán hàng trực tuyến, mở cửa hàng tạp hóa, dịch vụ ăn uống hoặc tham gia các mô hình kinh tế gia đình. Với các thủ tục hành chính ngày càng được đơn giản hóa theo tinh thần của Nghị quyết, việc đăng ký kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn hay mở rộng hoạt động trở nên dễ dàng hơn trước. Nhờ đó, các chị em đã chủ động hơn, tự tin hơn khi tham gia vào thị trường.
Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kinh doanh, Nghị quyết số 02/NQ-CP còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hội viên sử dụng các nền tảng số trong bán hàng, thanh toán không dùng tiền mặt và quảng bá sản phẩm. Đây là bước chuyển quan trọng giúp phụ nữ thích ứng với xu thế kinh tế số, nâng cao thu nhập và vị thế trong gia đình cũng như xã hội.
Từ thực tiễn tại địa phương, tôi tin tưởng rằng Nghị quyết số 02/NQ-CP sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế hộ gia đình, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong phụ nữ, qua đó góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng năng động, văn minh và phát triển bền vững.
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, BSCK II Lê Hoàng Tú:

Công bằng, hiệu quả và bền vững trong chăm sóc sức khỏe toàn dân
Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã tạo ra cú hích quan trọng, mang tính chiến lược đối với ngành Y tế, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, thành phố Hà Nội đã cụ thể hóa bằng nhiều chương trình hành động thiết thực, trong đó chú trọng củng cố y tế cơ sở, giảm tải cho tuyến trên và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng của người dân ngay tại địa phương. Đây cũng là định hướng xuyên suốt mà Bệnh viện Đa khoa Hà Đông chủ động triển khai trong thời gian qua.
Cụ thể, từ ngày 19-1-2026, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã ký kết và triển khai Chương trình hỗ trợ chuyên môn toàn diện với Trạm Y tế xã Bình Minh. Đây là mô hình điểm nhằm hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết số 72-NQ/TW. Điểm nhấn của chương trình là mô hình 4 tại chỗ, bao gồm: Nhân lực chất lượng cao tại chỗ; khám bệnh tại chỗ; cận lâm sàng tại chỗ và cấp thuốc tại chỗ. Theo đó, bệnh viện đã cử đội ngũ bác sĩ chuyên khoa trực tiếp về cơ sở, phối hợp tổ chức nhiều phòng khám chuyên sâu.
Việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao về tận tuyến xã đã giúp người dân được khám, chẩn đoán, điều trị kịp thời, đồng thời giảm chi phí, thời gian đi lại, hạn chế tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên. Đặc biệt, thông qua việc “cầm tay chỉ việc”, đội ngũ y tế cơ sở cũng được nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước làm chủ kỹ thuật, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân.
Trong thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông sẽ tiếp tục mở rộng mô hình hỗ trợ chuyên môn tới nhiều trạm y tế xã, phường khác, tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật nhằm xây dựng mạng lưới y tế cơ sở vững mạnh. Chắc chắn rằng, với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, Nghị quyết số 72-NQ/TW đi vào cuộc sống sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống và bảo vệ sức khỏe nhân dân một cách toàn diện, bền vững.
Công ty luật TNHH VLS & PARTNERS, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, luật sư Bùi Văn Thành:

Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật
Ngày 30-4-2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Điểm sáng quan trọng của Nghị quyết là chuyển từ “quản lý” sang “kiến tạo”. Trước đây, hệ thống pháp luật đôi khi còn mang nặng tính rào cản, tập trung vào việc hạn chế những gì chưa quản lý được. Nghị quyết đã định hướng rõ nét việc xây dựng luật pháp phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm và mục tiêu tối thượng là khơi thông các nguồn lực, tạo không gian tự do sáng tạo cho các mô hình kinh tế mới.
Một trong những “điểm nghẽn” lớn nhất trước đây là tình trạng luật khung, mang tính chung chung, dẫn đến sự chồng chéo và khó áp dụng. Nghị quyết số 66-NQ/TW nhấn mạnh vào việc nâng cao chất lượng lập pháp, đòi hỏi các quy định phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hiện. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý cho người dân, doanh nghiệp, giúp luật sư có cơ sở vững chắc hơn khi tư vấn, tranh tụng.
Đặt ra yêu cầu cốt lõi “hiệu lực thi hành là thước đo cao nhất trong quá trình xây dựng và thi hành pháp luật”, Nghị quyết thúc đẩy việc gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước sẽ giúp quy trình thủ tục hành chính trở nên minh bạch hơn, giảm thiểu chi phí tuân thủ cho xã hội.
Để bảo đảm Nghị quyết số 66-NQ/TW được thực thi một cách nghiêm túc, người thực thi pháp luật là cán bộ, công chức, các cơ quan nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật; đồng thời cần có những chế tài nghiêm khắc đối với những trường hợp cố tình thực thi trái pháp luật, dựa vào một số quy định không cụ thể để nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 11 Kiều Mai, phường Xuân Phương Đỗ Thúy Oanh:

Đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả
Với vai trò là Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 11, tôi luôn ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những nội dung quan trọng của Luật Thủ đô đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Luật Thủ đô không chỉ là hành lang pháp lý quan trọng cho sự phát triển của Hà Nội mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao hiệu lực quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và cải thiện đời sống nhân dân.
Trong quá trình triển khai tại tổ dân phố, chi bộ chúng tôi luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng gần gũi, dễ hiểu, dễ thực hiện. Việc lồng ghép các quy định của Luật Thủ đô vào sinh hoạt chi bộ, họp tổ dân phố, các buổi tuyên truyền của đoàn thể đã giúp người dân từng bước nắm bắt và vận dụng vào thực tế. Tôi cho rằng, để luật thực sự đi vào cuộc sống, không chỉ dừng lại ở việc phổ biến mà quan trọng hơn là giúp người dân hiểu đúng, hiểu đủ và chủ động thực hiện.
Phường Xuân Phương là địa bàn đang đô thị hóa nhanh, dân cư ngày càng đông, vì vậy việc triển khai Luật Thủ đô cần gắn với những vấn đề thiết thực như: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự. Chi bộ chúng tôi luôn phát huy vai trò nòng cốt, vận động nhân dân chấp hành tốt quy định pháp luật, đồng thời khuyến khích người dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền. Bên cạnh đó, tôi cũng đặc biệt quan tâm phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Khi mỗi người dân đều nâng cao ý thức, chủ động tham gia, Luật Thủ đô sẽ thực sự phát huy hiệu quả trong đời sống.
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội Phùng Mai Nga:

Để học sinh ở đâu cũng có cơ hội học tập tốt
Là đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, tôi rất quan tâm đến Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tôi nhận thấy một yêu cầu rất mới của Nghị quyết đó là học không chỉ để biết, để thi mà còn để hình thành con người có năng lực, bản lĩnh và khả năng thích ứng với một xã hội thay đổi nhanh.
Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, Hà Nội có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai tốt tinh thần của Nghị quyết số 71-NQ/TW. Giáo dục Thủ đô nhiều năm qua vẫn duy trì mặt bằng chất lượng cao. Thành phố luôn nổi bật về kết quả thi tốt nghiệp phổ thông trung học với số lượng điểm 10 cao, đặc biệt ở môn ngoại ngữ. Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục trong tốp dẫn đầu cả nước về số học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Những kết quả này cho thấy ngành Giáo dục Hà Nội có nền tảng tốt và đang có chuyển biến tích cực trong đổi mới dạy học và nâng cao chất lượng.
Tuy nhiên, theo tôi, điều quan trọng không chỉ là thành tích nổi bật mà là sự phát triển đồng đều và thực chất hơn. Thực tế cho thấy vẫn còn chênh lệch về chất lượng giữa nội thành và ngoại thành, cùng với tình trạng thiếu, thừa giáo viên cục bộ. Vì vậy, phổ cập giáo dục trung học phổ thông không chỉ dừng ở việc học sinh hoàn thành cấp học, mà cần đi kèm với điều kiện học tập tốt hơn, được trang bị ngoại ngữ, kỹ năng số, kỹ năng sống và định hướng tương lai rõ ràng.
Từ góc nhìn của sinh viên, tôi mong thành phố tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến những khu vực còn khó khăn, đặc biệt là các xã ngoại thành, để học sinh ở đâu cũng có cơ hội học tập tốt. Bên cạnh đó, cần đầu tư mạnh hơn cho ngoại ngữ, kỹ năng số, công tác hướng nghiệp ngay từ bậc phổ thông. Tôi tin rằng khi nhà trường, xã hội và cộng đồng cùng chung tay, Nghị quyết sẽ đi vào thực chất hơn và tạo ra những chuyển biến rõ ràng trong sự trưởng thành của mỗi học sinh.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/de-thu-do-phat-trien-len-tam-cao-moi-748164.html











