Đề thi các môn tổ hợp Khoa học xã hội dễ hơn năm ngoái

Sáng nay, thí sinh hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN) và Khoa học xã hội (KHXN). Nhiều thí sinh thi tổ hợp KHXH cho rằng đề thi chính thức của Bộ GD-ĐT 'dễ thở' hơn đề thi thử của trường.

Thí sinh ở điểm thi Trường THPT Vĩnh Cửu ra về sau khi thi xong các môn tổ hợp

Kết thúc buổi thi thứ 3, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá thoải mái, vui vẻ để bước vào môn thi cuối cùng vào chiều nay.

* Đề thi tổ hợp KHTN khó, phù hợp mục tiêu xét tốt nghiệp và đại học

Về nhận xét của giáo viên, theo thầy Hoàng Hiệp, giáo viên môn Sinh học, Trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Biên Hòa), đề thi môn sinh năm nay có nhiều đổi mới, đáp ứng 2 mục tiêu là xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học.

Thí sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản và cẩn thận thì dễ dàng đạt mức điểm 5-7. Tuy nhiên, để đạt trên 8 điểm (10 câu cuối) thì đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức tổng hợp và phân tích số liệu.

Thầy Hiệp cho biết, trong đề thi môn Sinh học có 4 câu rất khó. Những câu này chỉ giành cho những học sinh thật sự xuất sắc để các trường đại học dùng kết quả xét các trường đại học tốp đầu.

Về đề thi môn Vật lý, thầy Nguyễn Văn Cư, giáo viên Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh nhận xét, cấu trúc đề thi tương đồng với đề minh họa đã công bố trước đó nên thí sinh không bị bất ngờ. Phần dành cho xét tốt nghiệp chiếm khoảng 60%, khá cơ bản nên đa phần thí sinh sẽ làm được.

“Các câu còn lại có tính phân loại tốt, nhằm phục vụ công tác tuyển sinh đại học. Các câu này tuy vẫn là kiến thức quen thuộc nhưng được hỏi một cách khá sáng tạo nên loại bỏ được các em học tủ, học thuộc, chọn được những em học tư duy bản chất” - thầy Cư cho biết.

Cũng theo thầy Cư, thí sinh phải có lượng kiến thức dồi dào về tất cả các mảng mới giải quyết được nên sẽ ít điểm 10.

Theo dự đoán của thầy Cư, phổ điểm môn Vật lý trong kỳ thi năm nay sẽ chủ yếu nằm trong khoảng 7-8 điểm.

Thầy Đào Đức Thiện, một giáo viên môn Hóa học ở TP.Biên Hòa cho rằng, đề thi môn Hóa học năm nay dễ hơn năm ngoái.

Với 30 câu hỏi đầu tiên, học sinh từ trung bình khá trở xuống có thể lấy được điểm. 10 câu sau là những câu hỏi khó, có độ phân hóa cao dành cho tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, theo thầy Thiện, đề thi năm nay không có phần kiến thức về điện phân như đề năm ngoái nên vẫn “dễ thở” hơn.

Thầy Thiện dự đoán, phổ điểm của môn Hóa học năm nay rơi vào khoảng 6,5-7 điểm và sẽ có nhiều thí sinh đạt điểm 10 hơn năm ngoái.

* Đề thi tổ hợp KHXH “dễ thở”

Trái ngược với những nhận xét về đề thi tổ hợp KHTN, các môn thi trong tổ hợp KHXH được đánh giá là dễ. Thậm chí, nhiều học sinh cho biết đề thi chính thức này còn dễ hơn nhiều so với đề thi thử của trường.

Giáo viên dạy môn Địa lý của một trường THPT trên địa bàn TP.Biên Hòa cho hay, đề thi vừa sức với học sinh, có chú ý khai thác ký năng sử dụng Atlat, kiến thức phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh lấy điểm trong kỳ thi.

Với đề này, nhiều thí sinh chỉ cần tư duy suy luận và thông minh, nhanh nhẹn kết hợp khai thác Atlat là đều có thể đạt điểm trên trung bình mà không cần học thuộc lòng bài học. Những học sinh khá hơn, nắm bài hơn thì có thể dễ dàng lấy được điểm 8-9.

Tương tự, môn thi Lịch sử cũng được đánh giá là nhẹ nhàng với những học sinh đặt mục tiêu điểm trung bình để xét tốt nghiệp.

Cô Phan Thị Hoài Khang, giáo viên Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng (TP.Biên Hòa) cho hay, nội dung câu hỏi của đề thi nằm chủ yếu trong chương trình môn học ở lớp 12, trọng tâm là kiến thức lịch sử giai đoạn 1918-1954, một số câu hỏi nằm trong cột mốc lịch sử giai đoạn 1919-1975.

Những nội dung này đều nằm trong khung kế hoạch ôn thi của trường nên học sinh trung bình có thể đạt từ 5-6 điểm. Những thí sinh đạt mục tiêu 6-7 điểm thì có thể “thở phào nhẹ nhõm” với đề thi này.

Từ câu 31 trở đi là những câu hỏi có độ phân hóa cao để phục vụ mục tiêu xét tuyển đại học.

Hải Yến

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202306/de-thi-cac-mon-to-hop-khoa-hoc-xa-hoi-de-hon-nam-ngoai-3170185/