Để nhân dân ngày càng hạnh phúc

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất có truyền thống trồng trà lâu đời, ông Nguyễn Huy Sang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai luôn trăn trở với việc giữ gìn, khôi phục thương hiệu đặc sản địa phương.

Ông Nguyễn Huy Sang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhơn Trạch tham gia trưng bày sản phẩm Trà Phú Hội trong Chương trình Kết nối cung - cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: C.T.V

Ông Nguyễn Huy Sang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhơn Trạch tham gia trưng bày sản phẩm Trà Phú Hội trong Chương trình Kết nối cung - cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: C.T.V

Ông Nguyễn Huy Sang cho biết: Xã Nhơn Trạch được thành lập ngày 1-7-2025, trên cơ sở sáp nhập các xã: Phú Hội, Phú Thạnh, Long Tân, Phước Thiền và thị trấn Hiệp Phước của huyện Nhơn Trạch cũ. Xã Phú Hội trước đây - nơi ông sinh ra và lớn lên, nổi tiếng với nghề trồng trà.

Ðiều tốt cho dân thì làm

Trên cương vị Chủ tịch Hội Nông dân xã, ông Sang đã thành lập 7 tổ hợp tác với 118 thành viên và thành lập 3 chi hội nghề nghiệp (trà - bưởi - hoa) với 65 thành viên. Các tổ, hội có quy chế rõ ràng, phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo môi trường sản xuất chuyên nghiệp.

Ông Sang còn hướng dẫn các hộ kinh doanh xây dựng nhãn hiệu, thiết kế tem mác, truy xuất nguồn gốc, đăng ký thương hiệu. Theo đó, thương hiệu Trà Phú Hội được Cục Sở hữu trí tuệ bảo hộ độc quyền 10 năm (tính từ ngày nộp đơn 22-2-2019); đạt chuẩn OCOP 3 sao với nhiều dòng sản phẩm như: trà truyền thống, trà túi lọc, trà gừng.

Vừa phát triển, xây dựng thương hiệu Trà Phú Hội, ông Sang còn vận động hội viên gắn sản xuất với du lịch trải nghiệm để nâng tầm giá trị nông sản. Từ mô hình này, người dân không chỉ bán sản phẩm mà còn quảng bá giá trị văn hóa địa phương, góp phần đem lại thu nhập cho mỗi hộ dân từ 50-70 triệu đồng/năm, nhiều hộ thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, năm 2025, ông Nguyễn Huy Sang là đại diện duy nhất của tỉnh Đồng Nai được tuyên dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chương trình Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2025, với chủ đề Việt Nam thịnh vượng.

Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thông tin, sau hợp nhất 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước trước đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai mới đã chỉ đạo tiếp tục triển khai 2 chuyên đề năm 2025 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung: “Phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân” và “Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh tinh thần, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Từ học tập đến hành động, việc học và làm theo Bác ở Đồng Nai đã thấm sâu vào mọi lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Năm 2025, kinh tế Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng, GRDP đạt 9,63%. Thu ngân sách cán mốc hơn 100 ngàn tỷ đồng. Nhiều công trình dự án trọng điểm đã hoàn thành.

Các chương trình hỗ trợ người lao động như: giải quyết việc làm, hỗ trợ nông dân chuyển đổi sinh kế, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được triển khai đồng bộ. Tỉnh đặc biệt chú trọng an sinh xã hội theo đúng tinh thần “việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”. Các chương trình giảm nghèo bền vững như: cấp bò giống, tặng thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ nhà ở…, chăm sóc người có công, hỗ trợ người yếu thế, xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân được triển khai đồng bộ. Nhiều trường học, cơ sở y tế được đầu tư mới hoặc nâng cấp; dịch vụ giáo dục - y tế tiếp cận thuận lợi hơn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Ðể nhân dân ngày càng có cuộc sống hạnh phúc hơn

Năm 2025, toàn tỉnh đã tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW nhằm đánh giá kết quả, chỉ ra hạn chế và đề ra giải pháp cho giai đoạn tiếp theo. Qua tổng kết, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, gần dân, thiết thực được ghi nhận. Một số mô hình được tuyên dương, khen thưởng cấp Trung ương.

Nổi bật như mô hình Phiếu ăn yêu thương của Trường mầm non Phú Riềng đã được tuyên dương là mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam năm 2025.

Xuất phát từ thực tế nhiều phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là lao động nhập cư với công việc bấp bênh, từ năm học 2019-2020, Trường mầm non Phú Riềng đã triển khai mô hình Phiếu ăn yêu thương với mong muốn không em nhỏ nào phải nghỉ học vì thiếu bữa ăn bán trú. Những phiếu ăn yêu thương đã tiếp sức cho hàng trăm lượt trẻ đến lớp đầy đủ mỗi ngày, không còn em nào phải bỏ học chỉ vì thiếu bữa ăn.

Cũng tại Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam năm 2025, chị Ka’ Tuyền (33 tuổi, ngụ xã Tà Lài) đã khiến người nghe cảm phục về tinh thần người trẻ biết dấn thân vì cộng đồng.

Là người trẻ tuổi, chị Ka’ Tuyền luôn trăn trở với việc làm thế nào để giữ được nghề truyền thống, tạo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống người dân trong làng, góp phần “giữ chân” người trẻ không phải “tha hương”. Với kinh nghiệm 10 năm làm hướng dẫn viên rừng Nam Cát Tiên, chị Ka’ Tuyền đã thực hiện Dự án Phát triển du lịch cộng đồng Tà Lài Eco Lodge, dự án chính thức hoạt động vào năm 2024.

Nhờ chất lượng dịch vụ tốt và sử dụng nền tảng mạng xã hội trong việc quảng cáo, tiếp cận và khai thác khách hàng tiềm năng nên Tà Lài Eco Lodge đã nắm được 50% thị trường du lịch tại đây và doanh thu ngày càng tăng; đời sống phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia làm du lịch làng nghề được nâng cao.

Phương Hằng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202602/de-nhan-dan-ngay-cang-hanh-phuc-aac0274/