Để người dân không còn thấp thỏm mỗi mùa mưa lũ

Mỗi mùa mưa, nỗi lo sạt lở đất, lũ quét lại bao trùm nhiều bản làng vùng cao Điện Biên. Những ngôi nhà nằm dưới taluy, sát sườn đồi hay ven các tuyến đường luôn đối mặt với nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn kéo dài. Trước thực tế đó, các địa phương đang khẩn trương rà soát, di dời các hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, đầu tư khu tái định cư và hạ tầng thiết yếu, nhằm giúp người dân an cư, không còn thấp thỏm mỗi mùa mưa lũ.

Cấp ủy, chính quyền xã Núa Ngam họp lấy ý kiến nhân dân về phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hát Tao.

Cấp ủy, chính quyền xã Núa Ngam họp lấy ý kiến nhân dân về phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai bản Hát Tao.

Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, người dân bản Hát Tao (xã Núa Ngam) vẫn chưa hết cảm giác bất an. Nhiều ngôi nhà nằm dưới chân taluy âm xuất hiện hiện tượng sụt lún, đất đá từ sườn đồi có dấu hiệu trôi xuống sau mỗi trận mưa lớn.

Từ thực tiễn đó, địa phương đã xây dựng phương án bố trí, sắp xếp lại dân cư gắn với đầu tư hạ tầng đồng bộ. Theo phương án dự kiến, các hộ dân sẽ được di chuyển đến khu ở mới cách nơi ở hiện tại khoảng 1,3km. Mỗi hộ được bố trí diện tích mặt bằng trên 300m², đồng thời được đầu tư đồng bộ đường giao thông, hệ thống điện sinh hoạt và công trình cấp nước sạch nhằm bảo đảm điều kiện sinh sống ổn định, lâu dài.

Trong quá trình triển khai, lãnh đạo xã cùng các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Các ý kiến tập trung vào việc đề nghị được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, chi phí di chuyển và sớm hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư để người dân ổn định cuộc sống.

Ông Nông Quang Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Núa Ngam nhấn mạnh: Mục tiêu cao nhất của dự án là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trước nguy cơ sạt lở đất và mất an toàn hành lang giao thông. Cùng với đó, việc xây dựng khu dân cư mới sẽ tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tiếp thu đầy đủ các ý kiến chính đáng của người dân, phối hợp với các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện phương án, bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định.

Vừa qua, khu vực đồi phía sau 10 hộ dân thuộc Tổ dân phố 2, xã Na Sang xuất hiện một vết nứt lớn dài khoảng 60m, rộng trung bình từ 30 đến 40cm, độ lún sụt khoảng 1,2m. Nước mưa liên tục chảy từ trên đồi xuống khu dân cư khiến nhiều hộ bị nước tràn vào nhà, một số công trình xuất hiện các vết nứt ở tường và nền, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND xã Na Sang đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Theo phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng các tổ chức đoàn thể nhanh chóng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đưa các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Vết nứt phía trên đồi tiềm ẩn nguy cơ mất sạt lở khiến 10 hộ dân phải di chuyển đến nơi an toàn.

Ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Na Sang cho biết: Việc di dời khẩn cấp chỉ là giải pháp trước mắt. Điều quan trọng hơn là phải tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện các khu vực có nguy cơ sạt lở, xây dựng phương án bố trí dân cư lâu dài, đầu tư hạ tầng đồng bộ để người dân không còn phải thấp thỏm mỗi mùa mưa. Chính quyền sẽ huy động tối đa các nguồn lực, phối hợp với các ngành chức năng triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm cuộc sống ổn định, an toàn cho Nhân dân.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và các lực lượng chức năng, việc sơ tán được thực hiện kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người. Đặc biệt là trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 1 đến ngày 9/7, UBND các xã, phường trên địa bàn đã đồng loạt kích hoạt phương án ứng phó thiên tai.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cùng các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và các tổ chức đoàn thể đã nhanh chóng kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại, huy động nhân lực, phương tiện và vật tư để khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”.

Cùng với tập trung khắc phục hậu quả sau thiên tai, các xã trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó ngay từ khi xuất hiện mưa lớn. Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, dân quân tự vệ, lực lượng xung kích và người dân được huy động tham gia xử lý các điểm sạt lở, khơi thông dòng chảy, bảo đảm giao thông và hỗ trợ các hộ dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Các địa phương cũng đã tổ chức di dời 50 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Đêm 9/7, sau khi nhận được tin báo của gia đình ông Lò Văn Thiên ở bản Mường Tùng, xã Mường Tùng về việc ngôi nhà sàn bị sạt trượt phần móng do mưa lớn kéo dài, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào, lực lượng Công an xã cùng các tổ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ gia đình di chuyển toàn bộ tài sản, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Các lực lượng hỗ trợ gia đình ông Thiên di chuyển tài sản ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở.

Nhớ lại thời khắc nguy hiểm, ông Lò Văn Thiên chia sẻ: “Nếu không có các lực lượng đến giúp kịp thời, gia đình tôi không biết sẽ xoay xở thế nào. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và lực lượng công an, chúng tôi đã bảo đảm an toàn cho cả người và tài sản.”

Với sự chủ động của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng và sự đồng lòng của Nhân dân, những khu dân cư an toàn đang dần hình thành, góp phần để người dân vùng cao yên tâm sinh sống, không còn thấp thỏm mỗi khi mưa lũ kéo về.

Phạm Quang

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/phong-chong-thien-tai/nguoi-dan-khong-con-thap-thom-moi-mua-mua-lu