Đề nghị doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số... cho ĐBSCL

Chiều 8.8, phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 'Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực ĐBSCL' Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi mở 3 định hướng lớn để thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và vùng ĐBSCL thời gian tới.

Phiên khai mạc - Ảnh: Trung Phạm

Phiên khai mạc - Ảnh: Trung Phạm

Trong đó, hai bên cần tập trung vào những lĩnh vực chiến lược, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng sạch và nông nghiệp thông minh.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, quan hệ Việt Nam Nhật Bản là hình mẫu về quan hệ hợp tác quốc tế song phương. Quan hệ này được xây dựng trên nền tảng hơn 50 năm tin cậy chính trị, tương đồng văn hóa và gắn kết lịch sử. Nhật Bản hiện có 2.500 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, còn Việt Nam với cộng đồng hơn 600.000 người tại Nhật Bản - lớn thứ hai trong các cộng đồng người nước ngoài tại đây.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Trung Phạm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Trung Phạm

Chủ tịch Quốc hội cho biết ĐBSCL được coi là "vựa lúa" của Việt Nam, với tổng GRDP trong những năm gần đây dao động từ 970 nghìn tỉ đồng năm 2020 đến 1.409,28 nghìn tỉ đồng năm 2024, chiếm hơn 12% GDP cả nước. Khu vực này đóng góp khoảng 50% sản lượng lúa, 95% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản nuôi trồng, 70% sản lượng trái cây của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng ĐBSCL đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững do tác động của biến đổi khí hậu; nguồn nhân lực, hạ tầng giao thông và kết nối còn hạn chế, hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ còn thiếu, liên kết vùng còn thiếu sự phối hợp…

Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Obuchi Yuko phát biểu - Ảnh: T.Phạm

Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Obuchi Yuko phát biểu - Ảnh: T.Phạm

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và chuyển giao công nghệ. Việt Nam hết sức trân trọng những đóng góp to lớn của Nhật Bản thông qua các dự án ODA, như cầu Cần Thơ - biểu tượng của tình hữu nghị hai nước, hay dự án nâng cấp Trường đại học Cần Thơ và nhiều dự án khác tại các tỉnh ĐBSCL.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam Obuchi Yuko bày tỏ xúc động về sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp Nhật Bản cùng lãnh đạo các địa phương Cần Thơ, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau; cho rằng đây là dịp hết sức ý nghĩa để cùng thảo luận về định hướng phát triển của khu vực ĐBSCL sau cuộc sắp xếp đơn vị hành chính.

Bà Obuchi Yuko khẳng định liên minh sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác, góp phần đưa mối quan hệ chính trị giữa Nhật Bản và Việt Nam lên một tầm cao mới, sâu sắc hơn, bền chặt hơn.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Văn Lâu phát biểu - Ảnh: Trung Phạm

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Văn Lâu phát biểu - Ảnh: Trung Phạm

Tại phiên thảo luận, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Văn Lâu cho biết hiện TP.Cần Thơ có 13 dự án của Nhật Bản với tổng vốn khoảng 1,6 tỉ USD. Trong đó, 2 dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với TP.Cần Thơ là Trung tâm Thương mại AEON MALL Cần Thơ do Công ty TNHH AEON MALL đầu tư với quy mô khoảng 8,6ha, tổng mức đầu tư khoảng 216 triệu USD; Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 2 do Liên danh Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng Việt Nam và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) đầu tư với công suất 1.050MW, tổng vốn đăng ký đầu tư 1,3 tỉ USD. Các dự án khi được đưa vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP.Cần Thơ và các vùng lân cận.

Văn Kim Khanh

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/de-nghi-doanh-nghiep-nhat-ban-dau-tu-vao-linh-vuc-cong-nghe-cao-chuyen-doi-so-cho-dbscl-235965.html