Để không ai bị bỏ lại phía sau

Hội nghị cấp cao về Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) lần đầu, vừa khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), với sự tham dự của lãnh đạo các nước, giới doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, kêu gọi những hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu LHQ đề ra trong chương trình nghị sự năm 2030. Trong đó, chấm dứt đói nghèo, xây dựng nền kinh tế có mức khí thải thấp, thúc đẩy xã hội công bằng và hòa bình là các mục tiêu mỗi quốc gia, từng khu vực cần nỗ lực thực hiện.

Hội nghị cấp cao về Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) lần đầu, vừa khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), với sự tham dự của lãnh đạo các nước, giới doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, kêu gọi những hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu LHQ đề ra trong chương trình nghị sự năm 2030. Trong đó, chấm dứt đói nghèo, xây dựng nền kinh tế có mức khí thải thấp, thúc đẩy xã hội công bằng và hòa bình là các mục tiêu mỗi quốc gia, từng khu vực cần nỗ lực thực hiện.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững. Tổng Thư ký LHQ A.Guterres cảnh báo về việc nhiều mục tiêu đề ra, nhất là chấm dứt các cuộc xung đột, bạo lực giới và bất bình đẳng triền miên, ứng phó biến đổi khí hậu... dường như không thể thực hiện được. Một thực tế trớ trêu là, trong khi một vài cá nhân đang sở hữu tới một nửa số của cải của thế giới, đến năm 2030 lại có gần 500 triệu người vẫn sống trong đói nghèo. Chính vì vậy, LHQ kêu gọi thế giới cần hành động để thay đổi hiện trạng này, với hy vọng tại hội nghị, các nước thành viên cam kết sẵn sàng đóng góp tài chính, củng cố hệ thống quy định, luật pháp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và “không bỏ ai lại phía sau”. Hiện một số nước đã công bố những cam kết mạnh mẽ, trong đó Phần Lan tuyên bố đạt mức khí thải bằng 0 vào năm 2035, Maldives hoàn thành một số mục tiêu phát triển bền vững cụ thể, trong khi Mexico cam kết mọi người dân nước này được tiếp cận in-tơ-nét...

Trong 17 mục tiêu đề ra trong Chương trình nghị sự năm 2030 được LHQ thông qua từ năm 2015, các mục tiêu tăng trưởng bền vững được các quốc gia chú trọng thực hiện, gồm: xóa đói nghèo; giáo dục chất lượng; giảm bất bình đẳng; các cộng đồng và thành phố phát triển bền vững; và chương trình hành động vì khí hậu. Thực tế thì bức tranh về giảm đói nghèo của thế giới đã “chuyển mầu” tươi sáng hơn, khi trong 25 năm qua, hơn một tỷ người đã vươn lên thoát khỏi ngưỡng nghèo cùng cực. Phần lớn trong số này là người dân các nước khu vực Đông Á, nơi tỷ lệ nghèo khổ giảm từ mức 52% năm 1990 còn chưa đầy 1% năm 2015. Gần đây, khu vực Nam Á cũng đạt được mục tiêu ấn tượng về thoát nghèo cùng cực. Các chuyên gia LHQ nêu rõ, tỷ lệ người dân thuộc diện đói nghèo cùng cực trên thế giới đã giảm mạnh, từ mức 35,9% của năm 1990 xuống 9,9% năm 2015. Đây là những người có mức thu nhập dưới 1,9 USD/ngày - mức chuẩn của LHQ.

Những con số nêu trên rất ấn tượng, nhưng các dự báo vẫn cho thấy, nếu đà này tiếp tục được duy trì, thì tới năm 2030, tỷ lệ đói nghèo cùng cực trên thế giới mới xuống mức 6%. Trong khi đó, có tới 413 triệu người trong tổng số 736 triệu người cực nghèo trên thế giới sinh sống tại khu vực nam sa mạc Sahara của châu Phi. LHQ cảnh báo, nếu các nước không có những điều chỉnh đáng kể về chính sách, tỷ lệ cực nghèo tại khu vực phía nam Sahara sẽ tăng lên mức hai con số vào năm 2030.

Với những thành tựu đã đạt được, cùng thực tế còn tồn tại nhiều khó khăn trên hành trình “chạm tay” tới các mục tiêu phát triển bền vững, Tổng Thư ký LHQ A.Guterres kêu gọi lãnh đạo các quốc gia có những hành động cụ thể, nhằm tạo ra những thay đổi công bằng và bền vững. Ông khẳng định, phát triển sẽ không thể bền vững nếu không công bằng và toàn diện, bất bình đẳng cũng sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng dài hạn. Ông A.Guterres nhấn mạnh bốn vấn đề chủ chốt cần thực hiện, gồm: gia tăng đầu tư cho các mục tiêu phát triển bền vững; chống biến đổi khí hậu toàn cầu, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh; di dân an toàn và có trật tự; không để ai lại phía sau.

Trong cuộc chạy đua nhằm “cán đích” các mục tiêu phát triển bền vững, các khu vực đều nỗ lực thúc đẩy liên kết và đặt ra những ưu tiên hàng đầu trong giải quyết các vấn đề quan trọng. Bên cạnh những tiến triển, còn không ít thách thức mà các nước phải đối mặt trong quá trình thực hiện, nhất là đối với các nước đang phát triển. Các nước nghèo cần sự giúp đỡ của các nước giàu trong giải quyết các vấn đề nguồn lực nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển, để thế giới không bị “chệch đường ray” trong lộ trình tiến tới xóa đói nghèo vào năm 2030.

THÁI THANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/binh-luan-quoc-te/item/41685502-de-khong-ai-bi-bo-lai-phia-sau.html