Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tụ, xác định danh tính liệt sĩ

Chiến tranh đã qua gần nửa thế kỷ nhưng di chứng của nó vẫn còn hiện hữu, khi vẫn còn hàng chục vạn liệt sĩ chưa tìm được hài cốt; hơn 30 vạn liệt sĩ đang nằm trong 3.000 nghĩa trang chưa xác định được danh tính… Công tác tìm kiếm hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ vẫn đang chạy đua với thời gian. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn nhưng rất thiêng liêng.Đảng ta xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; thể hiện truyền thống đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn' của dân tộc Việt Nam.

Viếng nghĩa trang liệt sĩ tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu).

Tại thành phố Đà Nẵng, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban Chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin của quốc gia (Ban Chỉ đạo 515 quốc gia).

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5, các cấp bộ, ngành Trung ương và cơ quan Quân khu 5, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, ngay từ khi có Đề án 1237 Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 515 của thành phố đã tích cực, khẩn trương chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án 1237 về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong phong trào Đền ơn, đáp nghĩa, góp phần thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Thượng tá Nguyễn Thế Đức, Trưởng ban Chính sách (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) cho biết, thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thường xuyên vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phong trào đền ơn đáp nghĩa; trong đó chú trọng đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn thành phố. Nhờ đó, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chủ động, tích cực cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Giai đoạn 2013-2022, Ban chỉ đạo 515 thành phố đã chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. Đã phân tích chuyển giao cho các địa phương 132 mộ; các địa phương phân tích chuyển giao 267 mộ; rà soát nhập vào cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ là 5.576/5.576.

Điều động lực lượng quân đội, lực lượng phối hợp của các địa phương tổ chức khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ 63 đợt/1.134 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cất bốc, quy tập 105 hài cốt liệt sĩ bàn giao cho các xã, phường đồng thời tổ chức lễ truy điệu, an táng tại nghĩa trang liệt sĩ, chu đáo, trang nghiêm đúng theo quy định.

Tuy nhiên, hiện nay, thành phố Đà Nẵng còn 2.461 mộ liệt sĩ thiếu thông tin và thiếu một phần thông tin, các khu vực nghi còn hài cốt liệt sĩ theo kết luận địa bàn và cung cấp thông tin từ thân nhân liệt sĩ như Sân bay Nước Mặn (quận Ngũ Hành Sơn), phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ), phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) và các xã Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Phong, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) nên việc khẩn trương xác minh làm rõ để quy tập là cấp bách.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố đang phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 515 Quân khu và và các ban, ngành liên quan khẩn trương tổ chức khảo sát, tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ ngay sau khi tiếp nhận cung cấp thông tin từ các tổ chức, cá nhân nhất là cựu chiến binh, đồng đội cũ, những người cao tuổi ở địa phương.

Bổ sung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, phân tách, chuyển giao cho các địa phương theo địa bàn khi có thông tin mới về nơi hy sinh và an táng ban đầu để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do các cựu chiến binh và những người cao tuổi trên địa bàn các xã Hòa Phú, Hòa Khương, Hòa Tiến (huyện Hòa Vang); khu vực núi Đá Đen, Hải Vân phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ; xác minh tìm kiếm thông tin về hài cốt liệt sĩ hy sinh tại xã Hòa Phong, Hòa Khương (huyện Hòa Vang) và phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) do thân nhân liệt sĩ và Cục Chính sách (Tổng Cục chính trị, Bộ Quốc phòng) cung cấp thông tin.

Bảo đảm phương tiện, trang bị, kinh phí và chế độ chính sách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quản lý chặt chẽ địa bàn không để xảy ra hiện tượng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trái quy định.

LINH NGA

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202307/day-manh-cong-tac-tim-kiem-quy-tu-xac-dinh-danh-tinh-liet-si-3949690/