Dấu ấn thanh niên trong xây dựng nông thôn mới
Không đơn thuần là lời kêu gọi, từ nhiều năm nay, chung tay xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Quảng Trị. Từ phong trào, màu áo xanh tình nguyện để lại dấu ấn đẹp trên hành trình đi lên của nhiều miền quê.

Đoàn viên, thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới - Ảnh: T.L
Cũng như nhiều người, trước kia, một số bạn trẻ trên địa bàn không nghĩ mình chính là chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM). Họ cho rằng, xây dựng NTM là một “dự án” và người dân chỉ việc thụ hưởng. Sau này, sự vào cuộc của các thủ lĩnh Đoàn thanh niên tâm huyết đã giúp họ hiểu, ai cũng có thể chung sức xây dựng NTM bằng những việc làm nhỏ bé, đơn giản. Nhiều việc làm nhỏ, nhiều người chung sức sẽ làm nên phong trào lớn.
Sự “khai thông” tư tưởng đã mở đường cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn nêu cao ý thức chung tay xây dựng NTM và có những việc làm cụ thể. Thực tế đáng mừng ấy thôi thúc Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai phong trào “Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng NTM”. Phó Bí thư Tỉnh đoàn Mai Văn Nam cho biết: “Với phong trào này, Tỉnh đoàn quyết tâm phát huy tối đa sức mạnh của đoàn viên, thanh niên để giúp các địa phương giải quyết khâu khó, việc khó trong xây dựng NTM, làm khởi sắc những miền quê. Đoàn viên, thanh niên được khuyến khích trở thành lực lượng chủ công trong tuyên truyền xây dựng NTM. Tích cực tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan, bảo vệ môi trường, chung tay phát triển kinh tế, giải quyết việc làm ở nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng Đảng, chính quyền…”.
Ngay sau khi ra đời, phong trào “Tuổi trẻ Quảng Trị chung tay xây dựng NTM” đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao, quyết tâm xây dựng NTM bắt đầu từ việc thay đổi diện mạo những miền quê bằng những công trình, phần việc cụ thể. Nổi bật là với mô hình “Ánh sáng đường quê”, tuổi trẻ đã mang ánh sáng văn minh đến nhiều miền quê NTM. Gần đây, mô hình “Con đường thanh niên xây dựng NTM” thu hút sự đăng ký tham gia của nhiều xã đoàn. Các hoạt động chung tay bảo vệ môi trường như: “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”… tiếp tục được duy trì, giúp môi trường nông thôn thêm sáng, xanh, sạch, đẹp. Tính riêng trong năm 2020, tuổi trẻ toàn tỉnh đã xây dựng 4 công trình thanh niên cấp tỉnh, 37 công trình thanh niên cấp huyện và hơn 2.000 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá gần 6 tỉ đồng, góp phần xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn.
Theo số liệu của Tỉnh đoàn, hiện nay, toàn tỉnh có 85 câu lạc bộ, tổ hợp tác phát triển kinh tế, 521 mô hình thanh niên làm kinh tế có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Thành quả ấy một phần khởi nguồn từ hoạt động hỗ trợ giải quyết việc làm, giúp đoàn viên, thanh niên nông thôn phát triển kinh tế. Sự vào cuộc của các cấp bộ đoàn được cụ thể hóa bằng việc tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên như: “Ngày hội nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên”, “Sàn giao dịch việc làm”, diễn đàn “Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm”, “Chọn nghề cho tương lai”… Tỉnh đoàn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho nhiều mô hình, dự án thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Trong năm 2020, toàn đoàn đã hỗ trợ cây con giống, vốn vay cho 279 hộ nghèo do thanh niên làm chủ, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế, có điều kiện tốt hơn để chung tay xây dựng NTM.
Đoàn viên, thanh niên nông thôn đã tích cực đi đầu trong bài trừ hủ tục lạc hậu, gương mẫu thực hiện các quy ước của cộng đồng, nhất là văn minh trong việc cưới, việc tang. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đoàn viên, thanh niên hưởng ứng. Tại vùng nông thôn, hoạt động tham gia đảm bảo an ninh trật tự được tuổi trẻ triển khai rộng khắp với mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh, trật tự”, “Khu phố không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”… Toàn đoàn đã duy trì tốt hoạt động của 125 đội hình thanh niên tình nguyện bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.
Ngoài tuyên truyền, định hướng, tổ chức các hoạt động lớn, huy động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, Tỉnh đoàn trực tiếp triển khai nhiều hoạt động chung tay xây dựng NTM. Trong đó, nổi bật là đỡ đầu các xã Triệu Vân, Triệu Hòa (huyện Triệu Phong), Trung Sơn (huyện Gio Linh), Hướng Sơn (huyện Hướng Hóa)… xây dựng NTM. Riêng năm 2020, tại xã Triệu Vân, Tỉnh đoàn đã tổ chức chiến dịch tình nguyện hè với nhiều hoạt động và hỗ trợ địa phương hơn 300 triệu đồng; tại xã Trung Sơn tổ chức xây dựng 2 km công trình thanh niên “Ánh sáng đường quê” với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng và hỗ trợ sinh kế cho 20 hộ dân sau lũ; tại xã Triệu Hòa trao tặng 300 suất quà cho người dân và xây dựng nhà cho một hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ; tại xã Hướng Sơn phối hợp tặng 400 suất quà, trị giá 160 triệu đồng cho người dân.
Sau thời gian dài nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, chung sức phòng, chống COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, những ngày này, tuổi trẻ Quảng Trị lại sôi nổi tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân. Trong bầu không khí ấy, người dân ở nhiều miền quê trong tỉnh càng thêm trân quý sự đóng góp dường như không mỏi mệt của những người trẻ. Họ ví các đoàn viên, thanh niên như những cánh én báo hiệu mùa xuân về.
Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=155119