'Đất thép' vươn mình

Hoàng Văn Quang

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Pha Long

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Pha Long lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đánh dấu cột mốc lịch sử đối với vùng đất biên giới giàu truyền thống cách mạng. Trong giai đoạn mới, với khát vọng vươn lên, Pha Long không chỉ đặt mục tiêu thoát nghèo bền vững mà còn hướng đến phát triển toàn diện, xứng đáng với danh xưng vùng “đất thép” của tỉnh Lào Cai.

Xã Pha Long mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Tả Ngài Chồ, Dìn Chin, Tả Gia Khâu và Pha Long (cũ). Đây là cơ hội lớn để hình thành một đơn vị hành chính mới có quy mô rộng hơn, nguồn lực tập trung hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, đồng bộ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, xã Pha Long đối mặt với nhiều khó khăn, như đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và đặc biệt là thiệt hại nặng nề do bão Yagi (tháng 9/2024) đã đặt ra nhiều thách thức cho công tác lãnh đạo và phát triển của địa phương. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của người dân cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Pha Long đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường mới.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đổi mới, đi vào chiều sâu, với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt 98%; hơn 30 hội nghị quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tổ chức; cử 47 cán bộ tham gia đào tạo lý luận chính trị và hơn 200 đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng.

Tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương được phát huy mạnh mẽ, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc với 160 cuộc kiểm tra, giám sát 174 lượt chi bộ và 200 lượt đảng viên, kịp thời chấn chỉnh sai phạm, đảm bảo kỷ luật Đảng.

Gắn với xây dựng Đảng là sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, điều hành của chính quyền địa phương. Từ tinh thần phục vụ đến hành động cụ thể, bộ máy hành chính xã Pha Long không ngừng được kiện toàn, chuyên nghiệp hóa. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa đạt 98%; 95% hồ sơ được giải quyết trực tuyến; đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua yêu nước, các mô hình “Dân vận khéo”, đối thoại trực tiếp với người đứng đầu được duy trì đều đặn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở. Những chuyển biến tích cực trong công tác dân vận đã góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Dù xuất phát điểm thấp nhưng kinh tế của xã Pha Long đã có nhiều khởi sắc. Nông - lâm nghiệp tiếp tục là trụ cột; diện tích gieo trồng đạt hơn 1.800 ha, sản lượng lương thực bình quân 7.000 tấn/năm, đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ. Các cây trồng chủ lực như ngô (1.195 ha), lúa (320 ha), chè (289 ha), sa nhân và dược liệu (348 ha) được chú trọng phát triển, mang lại giá trị kinh tế cao hơn cây trồng truyền thống, từng bước giúp Nhân dân làm quen với mô hình kinh tế chuyên canh, thu nhập được cải thiện. Nhờ đó, từ trên 50% hộ nghèo (năm 2020) giảm còn 37,18% (năm 2025), vượt chỉ tiêu 0,2%/năm.

Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật và giao thông được đầu tư mạnh mẽ, với 85% đường giao thông được bê tông hóa, người dân cơ bản đã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 ước đạt 1.424 tỷ đồng, tăng gấp 1,86 lần so với giai đoạn trước. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường được thực hiện nghiêm túc, công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Nhiều đoàn du khách đã đến khám phá chợ văn hóa Pha Long, chợ Tả Gia Khâu; tham quan Bia trấn ải, Đồn Biên phòng Pha Long - đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các địa danh lịch sử tiễu phỉ, bảo vệ biên giới tại Tả Ngải Chồ, Pha Long.

Lễ hội Gầu Tào, Lễ cúng rừng được duy trì tổ chức hằng năm, riêng Lễ hội Gầu Tào thu hút trên 50.000 lượt du khách/năm; các đội văn nghệ quần chúng trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, là tài nguyên mềm phục vụ phát triển du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng.

Giáo dục được duy trì ổn định, tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 99,7%, tỷ lệ chuyên cần đạt 99%, cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn đạt 100%. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân đạt nhiều kết quả, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%. Các chương trình an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, hàng nghìn lượt hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tiếp cận pháp luật. Trong 5 năm, toàn xã đã xóa được trên 700 nhà tạm, nhà dột nát, góp phần cải thiện đáng kể điều kiện sống, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững, đảm bảo chủ quyền biên giới và trật tự an toàn xã hội. Lực lượng dân quân đạt tỷ lệ 1,46% dân số, với 22% là đảng viên, hoàn thành xuất sắc các đợt huấn luyện và diễn tập phòng chống thiên tai, cháy rừng. Công tác đối ngoại được chú trọng với các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế với các địa phương của huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, bên cạnh những khó khăn, Pha Long cũng có nhiều thuận lợi để phát triển. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước nói chung và Lào Cai nói riêng đang bước vào kỷ nguyên vươn mình với mô hình hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp. Việc hợp nhất 4 xã đã mở ra cơ hội phát triển mới cho xã Pha Long, địa phương có nhiều điểm đến khám phá văn hóa, của đông đảo du khách và người dân các địa phương khác. Do đó, bước vào giai đoạn 2025 - 2030, mục tiêu được Đảng bộ xã Pha Long xác định: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng vươn lên; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phấn đấu đưa Pha Long từng bước thoát khỏi diện xã nghèo.

Trên cơ sở đó, xã Pha Long đặt ra 21 chỉ tiêu cụ thể, với các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường đến quốc phòng - an ninh. Trong đó, các mục tiêu quan trọng, như thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt 4,5 tỷ đồng; nâng thu nhập bình quân đầu người lên 50 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 11%; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 80%; tỷ lệ dân quân là đảng viên đạt 23%…

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Đảng bộ xã Pha Long xác định 3 đột phá. Một là, tập trung lập và triển khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết làm cơ sở cho thực hiện đầu tư phát triển toàn diện; huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân; trọng tâm là kết cấu hạ tầng khu vực trung tâm xã, du lịch, nước sinh hoạt, nâng cấp các tuyến đường giao thông. Hai là, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm mới cho người lao động; tạo chuyển biến về nhận thức khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững gắn với thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân. Ba là, đẩy mạnh chuyển đổi số, trọng tâm là số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu trên các lĩnh vực, bảo đảm liên thông, chia sẻ thông tin, dữ liệu để người dân, hộ kinh doanh có điều kiện phát triển kinh tế bền vững, trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế.

Với truyền thống đoàn kết, khát vọng vươn lên của người dân và quyết tâm hành động từ cấp ủy, chính quyền, tin tưởng rằng, trong giai đoạn mới, Pha Long sẽ vươn mình, từng bước khẳng định vị thế của vùng “đất thép” - kiên cường, bền bỉ, sáng tạo trong hành trình xây dựng xã biên giới giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “giữ rừng, giữ đất, giữ nước, giữ dân và giữ biên giới”.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/dat-thep-vuon-minh-post879259.html