Với tầm bắn cực xa, khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và quỹ đạo bay bất thường, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat đang được Nga xem là một trong những vũ khí chiến lược đủ sức xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Mỹ.
Ấn Độ đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm công nghệ quốc phòng mới trong vòng 3 ngày qua, bao gồm tên lửa có khả năng mang nhiều đầu đạn (MIRV), động cơ siêu vượt âm Scramjet và hệ thống lượn tấn công chính xác TARA, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong năng lực công nghệ quân sự thế hệ mới.
Sự phát triển của các loại tên lửa siêu vượt âm đang đẩy cuộc cạnh tranh quân sự giữa các cường quốc vào giai đoạn mới, khi các quốc gia tăng tốc đầu tư vào những vũ khí có tốc độ cực cao, khó đánh chặn và mang ý nghĩa chiến lược ngày càng lớn.
Mỹ đang cân nhắc khả năng lần đầu tiên sử dụng vũ khí siêu vượt âm trong một kịch bản tác chiến thực tế nhằm vào Iran, Bloomberg ngày 30/4 dẫn các nguồn tin am hiểu kế hoạch quân sự.