Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) khẳng định: Nếu nhà đầu tư bất động sản hoàn tất thủ tục pháp lý, vốn tự có đảm bảo đủ theo quy định, nhu cầu vốn tín dụng chỉ là bổ sung thì ngân hàng sẵn sàng cho vay.
Đến ngày 9.6.2022, tín dụng tăng 8,15% so với cuối năm 2021, tăng 17,09% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sáng nay, 15.6. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì cuộc họp báo.
Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định, không có chuyện 'siết' tín dụng hay chỉ đạo kiểu 'chặn' đường phát triển của doanh nghiệp bất động sản.
Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, trong đó có đầu tư, kinh doanh bất động sản.
Việc quản lý, kiểm soát tín dụng trong lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nhất là cho vay bất động sản là một trong các nhóm vấn đề Thống đốc Nguyễn Thị Hồng sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội, dự kiến chiều 8/6.
Phó thống đốc Đào Minh Tú cho rằng không phải tất cả bất động sản bị kiểm soát chặt chẽ và nguồn cung bất động sản cũng không thiếu do kiểm soát tín dụng.