Đảo K'gari tiêu hủy đàn chó dingo sau cái chết của du khách Canada

Chính quyền bang Queensland quyết định an tử 10 con chó dingo liên quan đến vụ việc nữ du khách 19 tuổi tử vong, làm dấy lên tranh luận về bảo tồn và quyền lợi thổ dân.

Chính quyền bang Queensland, Australia vừa thông báo quyết định tiêu hủy đàn chó dingo gồm 10 con sau cái chết của một nữ du khách 19 tuổi trên đảo K'gari. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các vụ va chạm giữa động vật hoang dã và du khách ngày càng gia tăng tại khu vực di sản thế giới này.

Quyết định an tử đàn chó dingo sau sự cố nghiêm trọng

Vào ngày 25/11, Bộ trưởng Môi trường bang Queensland Andrew Powell tuyên bố đàn chó dingo liên quan đến cái chết của nữ du khách Piper James (19 tuổi, người Canada) sẽ bị an tử. Trước đó, vào ngày 19/1, thi thể của James được tìm thấy trên bờ biển trong tình trạng bị bao vây bởi đàn chó.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy các bằng chứng vật lý phù hợp với tình trạng chết đuối, kèm theo những vết thương do chó dingo cắn. Dù các chuyên gia nhận định vết cắn "không đủ khả năng gây tử vong ngay", nhưng hành vi hung dữ của đàn chó trong thời gian theo dõi sau đó đã dẫn đến quyết định tiêu hủy nhằm đảm bảo an toàn công cộng.

Một con dingo trên đảo K'gari. Ảnh: Queensland

Một con dingo trên đảo K'gari. Ảnh: Queensland

Tranh cãi về quyền lợi của cộng đồng bản địa

Đảo K'gari, nằm cách thủ phủ Brisbane khoảng 380 km về phía bắc, là nơi sinh sống của khoảng 200 con chó dingo. Đối với người Butchulla bản địa, đây là loài vật thiêng liêng. Việc tiêu hủy 6 cá thể đầu tiên vào ngày 24/1 đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Hiệp hội Thổ dân Butchulla.

Bà Christine Royan, Thư ký hiệp hội, cho biết chính quyền đã không tham vấn hoặc thông báo kịp thời cho những "chủ sở hữu truyền thống" của hòn đảo. Bà mô tả quyết định này như một cuộc "tiêu diệt" và cho rằng chính quyền đã không tôn trọng cộng đồng thổ dân trong quá trình quản lý động vật hoang dã.

Khách tham quan trên đảo K'gari. Ảnh: @discoveryfraserisland

Khách tham quan trên đảo K'gari. Ảnh: @discoveryfraserisland

Áp lực từ du lịch quá mức và nguy cơ sinh thái

Mặc dù các vụ tấn công gây tử vong do chó dingo rất hiếm, nhưng lịch sử đã ghi nhận những sự cố đau lòng như vụ bé Azaria Chamberlain năm 1980 hay Clinton Gage năm 2001. Để bảo vệ du khách, chính quyền đã thiết lập hàng rào và biển cảnh báo, nhưng các nhà bảo tồn cho rằng gốc rễ vấn đề nằm ở tình trạng du lịch quá mức.

Ủy ban tư vấn di sản thế giới từng cảnh báo hệ sinh thái K'gari có nguy cơ bị phá hủy bởi lượng khách quá lớn. Giảng viên cao cấp Bradley Smith từ Đại học Central Queensland nhận định việc tiêu hủy cả một đàn chó sẽ gây tác động tàn khốc đến đa dạng di truyền, đẩy loài này gần hơn đến bờ vực tuyệt chủng trong 50-100 năm tới.

Thay vì tiêu diệt, các chuyên gia khuyến cáo con người cần thay đổi cách cư xử và hạn chế tương tác trực tiếp với chó dingo để duy trì sự cân bằng tự nhiên trên đảo.

PHỐ HỘI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dao-kgari-tieu-huy-dan-cho-dingo-sau-cai-chet-cua-du-khach-canada-3321790.html