Đánh bại CLB Viettel với tỉ số sít sao 1-0, CLB Hà Nội giành Siêu Cup quốc gia

Bùi Hoàng Việt Anh (số 22) với lối chơi chắc chắn dưới hàng phòng ngự và luôn tham gia tấn công khi có cơ hội đã giúp tuyển thủ U22 này ghi bàn thắng duy nhất để CLB Hà Nội đánh bại CLB Viettel ở trận đấu Siêu cúp Quốc gia 2020.

Bắt đầu trận đấu, CLB Hà Nội ra sân với đội hình thiếu vắng Duy Mạnh và Đình Trọng nhưng thay vào đó có sự phục vụ của hai ngoại binh đầy chất lượng Geovane, Bruno Cunha. Còn CLB Viettel không có sự phục vụ của các trụ cột giúp đội vô địch V.League 2020 như: đội trưởng Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải, Hồ Khắc Ngọc.

Đây là trận deby Thủ đô đầy cảm xúc mà người hâm mộ chờ đợi sự tỏa sáng của các ngôi sao từ hai đội bóng.

Cả hai đội nhập cuộc với thế trận chắc chắn, xem tình hình đối phương. Những phút đầu hiệp 1 vẫn chưa có tình huống uy hiếp khung thành Nguyên Mạnh (số 26 của CLB Viettel) từ các cầu thủ tấn công của CLB Hà Nội.

Với lối chơi tấn công toàn diện, các cầu thủ CLB Hà Nội xử lý những pha bóng ngắn tốt ở khu vực giữa sân song vẫn chưa hiệu quả. Còn bên phía chiến tuyến, CLB Viettel chơi với thế trận phòng ngự phản công và vẫn chưa có những tình huống sơ hở nào đến từ hàng thủ.

Đến giữa hiệp 1, CLB Hà Nội đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng và đã tạo ra một số cơ hội về phía thủ thành Nguyên Mạnh.

Gần cuối hiệp 1, cả hai đội bóng vẫn chưa có bàn thắng, HLV Trương Việt Hoàng và HLV Chu Đình Nghiêm đã ra sát đường biên ngang chỉ đạo các học trò thực hiện theo đúng lối chơi

Tình huống nguy hiểm duy nhất được tạo ra bởi Bruno Cunha, khi nhận đường chuyền từ đồng đội và một mình bứt tốc đoạn ngắn rồi ra chân nhanh, nhưng trái bóng vượt quá cao khung thành của Nguyên Mạnh.

Hết hiệp 1, cả hai đội vẫn chưa có bàn thắng

Cả hai đội bắt đầu hiệp hai với thế trận đôi co. Những phút đầu hiệp 2 đẩy nhanh tốc độ trận đấu, CLB Viettel tạo ra được nhiều cơ hội về thủ thành Văn Công. Tuy nhiên, vẫn chưa thể có bàn thắng.

Với thế trận đôi công của hai đội, CLB Hà Nội cũng tạo ra được nhiều tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Từ tình huống tạt vào cánh trái từ đồng đội, Văn Quyết bật cao đánh đầu. Với sự xuất sắc, thủ thành Nguyên Mạnh đã cản phá được tình huống nguy hiểm này.

Ít phút sau, từ cánh phải, tiền đạo Văn Quyết thực hiện đường chuyền tầm thấp mang tính đột biến cao, uy hiếp khung thành Viettel. Geovane đón được bóng ở sát đường biên ngang và bình tĩnh đẩy nhẹ cho trung vệ Việt Anh ập vào dứt điểm quyết đoán hạ gục Nguyên Mạnh mở tỉ số, 1--0 cho CLB Hà Nội ở phút thứ 73 của trận đấu

Những phút cuối, CLB Viettel đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành. Kết thúc trận đấu, tỷ số 1-0 nghiêng về CLB Hà Nội với bàn thắng của trung vệ, tuyển thủ U22 Bùi Hoàng Việt Anh. Với chiến thắng tối thiểu 1-0, CLB Hà Nội đã lần thứ 4 đoạt Siêu Cup Quốc gia.

Trung vệ Việt Anh ghi bàn thắng mở tỉ số cũng là duy nhất cho CLB Hà Nội ở phút 73 của trận đấu

CLB Hà Nội lần thứ 4 đoạt Siêu Cup quốc gia

Cầu thủ Geovane đang bị các cầu thủ CLB Viettel kèm chặt

Ngọc Sơn (số 9) đang chơi chắc chắn bên hành lang cánh trái

Một pha phạm lỗi của Ngọc Sơn với Văn Quyết

Quang Hải vẫn chưa có những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh

Bruno (số 28) đang chơi xông xáo trên hàng công

Tình huống phạm lỗi từ cầu thủ CLB Viettel với cầu thủ CLB Hà Nội

Đội trưởng Văn Quyết của CLB Hà Nội nhận...

... và giương cao chiếc Cup vô địch

Đội hình thi đấu của hai đội. CLB Viettel: Nguyên Mạnh (thủ môn), Ngọc Sơn, Luiz Silva, Đức Chiến, Trọng Đại, Trọng Hoàng, Duy Thường, Hữu Thắng, Hoàng Đức, Văn Hào, Pedro Paulo

CLB Hà Nội: Văn Công (thủ môn), Văn Kiên, Thành Chung, Việt Anh, Moses, Hùng Dũng, Đức Huy, Quang Hải, Văn Quyết, Geovane, Bruno

Bài-ảnh: Ngô Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/danh-bai-clb-viettel-voi-ti-so-sit-sao-1-0-clb-ha-noi-gianh-sieu-cup-quoc-gia-20210109190202177.htm