Đảng viên người dân tộc thiểu số giúp đồng bào từng bước thoát nghèo
Sau 3 năm triển khai, mô hình đưa đảng viên là người dân tộc thiểu số giúp đỡ các hộ nghèo trên khu vực biên giới của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum đã mang lại hiệu quả thiết thực.
Năm 2018, ông A Liên ở thôn Giăng Lố 1, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum được Đồn Biên phòng Sa Loong (BĐBP tỉnh Kon Tum) hỗ trợ 3 con lợn giống, 20 con vịt và cử Đại úy QNCN A Vữh, Đội vận động quần chúng đến hướng dẫn cách chăn nuôi và canh tác lúa nước.

Đại úy QNCN A Vữh (bên phải) hướng dẫn ông A Liên chăm sóc gia cầm.
Với phương châm "cầm tay chỉ việc", sau hơn hai năm, gia đình ông A Liên đã có được nguồn thu nhập từ bán lợn và cây lúa nước. Ông A Liên cho biết: “Từ ngày được bộ đội A Vữh hướng dẫn cách chăn nuôi, trồng lúa, gia đình tôi đã có thêm thu nhập. Với tôi, giờ đây A Vữh gắn bó, gần gũi như anh em ruột thịt’’. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, tỉnh Kon Tum có 13 xã biên giới nằm trên địa bàn của 4 huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H’Drai, phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, những năm qua, BĐBP tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều mô hình, cách làm giúp dân có hiệu quả, như chương trình "nâng bước em tới trường", "con nuôi đồn biên phòng"... Đại tá Lê Minh Chính, Chính ủy BĐBP tỉnh Kon Tum cho biết: “Chúng tôi luôn xác định cán bộ người dân tộc thiểu số là con em của đồng bào được cử đi đào tạo, sau đó trở về công tác, làm việc ở các đơn vị. Do vậy, hơn ai hết, họ là người hiểu rõ về phong tục, tập quán của dân tộc nơi mình sinh sống. Thông qua những cán bộ này, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã đến với người dân, giúp dân phát triển kinh tế...’’.
Bằng tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, các quân nhân người dân tộc thiểu số của BĐBP tỉnh Kon Tum đã giúp các hộ dân từng bước thoát nghèo, để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.