Đằng sau hành vi giết người của các thiếu niên có hình xăm kỳ quái

Để thể hiện 'số má', 'anh chị', các đối tượng trong một vụ án giết người ở Thừa Thiên-Huế còn rủ nhau xăm mình, bằng hình thù kỳ quái, phản cảm.

Như ANTT đã đưa, vào lúc 5h ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được tin báo tại quán D., đường Lê Quý Đôn (TP Huế) xảy ra một vụ án mạng. Hậu quả làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng.

Sau 4 giờ xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cùng sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, Phòng CSHS đã phối hợp Công an các đơn vị địa phương, nhanh chóng truy bắt nhóm đối tượng có hành vi giết người.

Thời điểm sau khi xảy ra vụ án, tại hiện trường các đối tượng gây án đã cao chạy xa bay, chỉ còn lại nạn nhân và một số người khác trong nhóm người bị hại đang trong tâm trạng hoang mang.

Ngay sau đó, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự, Công an TP Huế, Công an phường Phú Hội… nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành các biện pháp điều tra, khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập dấu vết, phát động người dân tố giác tội phạm… đồng thời tiến hành truy xét nóng, bắt giữ đối tượng gây án.

Qua một số thông tin từ nhân chứng, vụ việc xảy ra do 2 nhóm thanh niên trong quá trình ăn nhậu xảy ra mâu thuẫn và dẫn tới vụ việc. Cũng theo những người trong cuộc, 2i nhóm này trước đó không hề quen biết nhau và cũng không có mâu thuẫn gì. Đây cũng là điều hết sức khó khăn cho lực lượng Cảnh sát hình sự trong việc phá án.

Lúc này, việc truy bắt đối tượng tưởng như rơi vào bế tắc, thì người dân đã cung cấp cho Cảnh sát khu vực một nguồn tin hết sức có giá trị. Đó là đặc điểm nhận dạng về một đối tượng ngồi cùng bàn với nhóm gây án. Chính từ nguồn tin này, cùng với việc quản lý chắc đối tượng, địa bàn, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định manh mối có liên quan đến vụ án. Một mũi trinh sát nhanh tiếp cận nhà đối tượng nghi vấn. Đó là Nguyễn Anh Quân – tức Quân Bò (SN 2002), trú tại phường Xuân Phú, TP Huế.

Tại cơ quan Công an Quân khai nhận, vào thời gian và địa điểm nói trên có ngồi nhậu với một số đối tượng và sau đó xảy ra mâu thuẫn, y bỏ đi khỏi hiện trường.

Cùng lúc này, các tổ trinh sát nhanh chóng tỏa đi các hướng, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Tại thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế), lực lượng công an đã phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đang điểu khiển xe máy, mang theo ba lô, có dấu hiệu đặc điểm như miêu tả của các nhân chứng.

Khi phát hiện thấy lực lượng công an, cả 2 điều khiển xe máy tăng tốc bỏ chạy vào khu công nghiệp. Bị cảnh sát truy bắt, 2 đối tượng bỏ xe lẩn trốn trong bìa rừng và khu vực hồ cá. Sau một hồi bao vây, các trinh sát đã lần lượt bắt giữ được Trần Văn Vũ (SN 2002) và Nguyễn Văn Vệ (SN 1999), đều trú tại phường Thủy Phương, thị Xã Hương Thủy.

Chúng khai nhận, gây án xong biết nạn nhân bị… thương nặng nên về nhà lấy áo quần có ý định ra đường tránh Huế bắt xe bỏ trốn.

Thượng tá Đinh Xuân Đại, Trưởng Phòng CSHS Công an Thừa Thiên - Huế thông tin, ngay khi xảy ra vụ án, lực lượng đơn vị đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Do thời gian gây án vào ban đêm, các đối tượng này trước đó lại không hề quen biết nhau và khi gây án xong tất cả đều bỏ trốn khỏi hiện trường nên gây ra rất nhiều khó khăn cho quá trình truy xét. Nhưng với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của Công an các đơn vị địa phương, Phòng CSHS đã nhanh chóng truy bắt các nghi can gây ra vụ án giết người.

Với quyết tâm phá án, bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ và sắc bén, bước đầu lực lượng công an đã truy bắt được nhóm nghi phạm gồm 8 đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, khoảng từ dưới 19 tuổi đều trú tại TP Huế và thị xã Hương Thủy.

Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Vũ và Nguyễn Văn Vệ bước đầu khai nhận, vào khoảng 0h – 4h ngày 14/7, Vệ và Vũ cùng 6 đối tượng khác đến nhậu tại quán nướng Diệu, đường Lê Quý Đôn, TP Huế. Khi "ma men" dẫn lối, trong lúc ngồi nhậu, nhóm của Vệ, Vũ cho rằng có một số người bàn bên cạnh (gồm 4 nam, 3 nữ) có hành vi "nhìn đểu" mình.

Nổi máu côn đồ, Vệ, Vũ,… dùng dao, gậy sắt xông vào đánh. Hậu quả, làm anh Lê Khắc N. (SN 1993), trú phường Thủy Biều, TP Huế bị thương nặng chết trên đường đi cấp cứu, anh Lê K. (SN 1995), trú tại phường Xuân Phú nguy kịch cấp cứu tại bệnh viện TW Huế.

Qua vụ án, cơ quan công an khuyến cáo, đây là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý con em về giờ giấc; đồng thời là lời cảnh báo cho các bạn trẻ hay là cà hàng quán ban đêm, thích nói chuyện bằng “hung khí” và có hành vi coi thường pháp luật.

Những đối tượng này tuy tuổi còn nhỏ nhưng bản tính lại thích đua đòi, ăn chơi nên đa phần bỏ học; thường xuyên tụ tập “bay đêm”, la cà hàng quán, ăn nhậu say sưa. Nguy hiểm hơn, để thể hiện “số má”, “anh chị” các đối tượng này còn rủ nhau xăm mình, bằng hình thù kỳ quái, phản cảm.

Một phần nguyên nhân dẫn đến vụ việc nữa là do sự buông lỏng từ phía gia đình, con em đi đâu làm gì cha mẹ không hề hay biết, phó mặc cho xã hội và chỉ khi cơ quan Công an thi hành lệnh bắt thì họ mới biết là con mình… đã sa ngã.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp và ra lệnh tạm giam Trần Văn Vũ và Nguyễn Văn Vệ về hành vi giết người, đồng thời phối hợp Công an các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Kông

Nguồn ANTT: http://antt.vn/dang-sau-hanh-vi-giet-nguoi-cua-cac-thieu-nien-co-hinh-xam-ky-quai-247113.htm