'Dân vận khéo' ở Nậm Ty
Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã Nậm Ty đã phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, triển khai nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả.

Tuyến đường trung tâm xã Nậm Ty được đầu tư hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời.
Xã Nậm Ty hiện có 17 bản, trên 3.300 hộ của các dân tộc: Thái, Mông, Khơ Mú, Kinh cùng đoàn kết sinh sống. Là xã đặc biệt khó khăn, hệ thống giao thông đến các bản vùng cao chưa được cứng hóa; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 18,33%, hộ cận nghèo chiếm 12,82% và thu nhập bình quân đầu người mới đạt 15 triệu đồng/năm.
Ông Phạm Văn Ánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nậm Ty, cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo Ban Xây dựng Đảng hướng dẫn các chi bộ, cơ quan, đơn vị và cá nhân rà soát, đăng ký mô hình “Dân vận khéo”; xây dựng nội dung, tiêu chí, kế hoạch triển khai phù hợp. Năm 2026, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã đã đăng ký thực hiện 4 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế và văn hóa - xã hội. Các mô hình bám sát thực tiễn đời sống, giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Cầu bản Nà Tòng được đầu tư kiên cố, khang trang.
Bản Nà Tòng là điểm sáng tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới. Ông Lò Văn No, Bí thư Chi bộ bản Nà Tòng, chia sẻ: Được Nhà nước hỗ trợ 100 tấn xi măng, Ban quản lý bản đã tổ chức họp dân bàn bạc công khai, minh bạch, huy động nhân dân đóng góp 46 triệu đồng cùng 750 ngày công để đổ bê tông tuyến đường nội bản dài 600m, rộng 3m. Bản còn tuyên truyền, vận động bà con đóng góp để lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời trực chính nội bản, dài 1,5 km, dựng cổng chào khang trang và thực hiện các tuyến đường hoa rực rỡ. Định kỳ bản tổ chức vệ sinh ngõ, xóm, duy trì bản luôn sạch đẹp.
Chi bộ Trường mầm non Hoa Lan, xã Nậm Ty đăng ký thực hiện mô hình dân vận khéo “Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh năm 2026”. Chi bộ đã xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết, quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong toàn đơn vị. Với sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ, nhà trường đã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ. Trong năm học 2025-2026, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 100%; chất lượng giáo dục, các lĩnh vực phát triển của trẻ đều đạt tỷ lệ từ 95% - 99% trở lên; tỷ lệ chuyên cần của trẻ duy trì ổn định ở mức trên 98%.

Người dân xã Nậm Ty mua sắm hàng hóa thiết yếu trên địa bàn.
Bà Đặng Thị Hồng Quyên, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: Vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên đã tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực giao tiếp với phụ huynh, học sinh. Đặc biệt, cấp ủy cùng 55 đảng viên trong chi bộ đã phát huy vai trò gương mẫu, thực hiện tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị trường học.
Sức lan tỏa từ các mô hình “Dân vận khéo” đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của người dân tại xã đặc biệt khó khăn. Địa phương phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động nhân dân hiến đất, đóng góp tài sản, ngày công và kinh phí xây dựng các công trình nông thôn. Đến nay, toàn xã có 11 km đường liên xã được cứng hóa, 2,7 km đường liên bản, nội bản được bê tông hóa; 18/39 công trình thủy lợi được kiên cố hóa. Tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn đạt 95,02%; 52,6% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
Bằng sự nỗ lực, cách làm sáng tạo, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Nậm Ty ngày càng lan tỏa, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường trong đồng bào các dân tộc. Qua đó, tạo sức mạnh nội sinh, giúp địa phương từng bước vượt qua khó khăn, huy động nguồn lực trong nhân dân, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xay-dung-dang/dan-van-kheo-o-nam-ty-eXH8FuUvg.html
