'Dân là gốc': Từ quyết sách đến lòng dân
Một trong những thông điệp được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Đại hội XIV của Đảng là tư tưởng 'dân là gốc'; mọi đường lối, chính sách phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Tư tưởng này đã và đang được các cấp ở Nghệ An hiện thực hóa bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận trao quà Tết đến các hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Tiền Phong. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng
Chăm lo cho nhân dân bằng việc cụ thể
Tư tưởng “lấy dân làm gốc” là nguyên tắc xuyên suốt, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Đây cũng chính là cội nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục nhấn mạnh: “Dân là gốc” là thước đo cao nhất của mọi quyết sách. Theo đó, mọi đường lối, chủ trương, chính sách đều phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân để tổ chức thực hiện.
Ở Nghệ An, tư tưởng đó không chỉ dừng lại ở nhận thức, khẩu hiệu mà đang được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là trong công tác chăm lo cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, người yếu thế trong xã hội. Dịp Tết đến, Xuân về - thời điểm mỗi gia đình đều mong có một cái Tết đủ đầy, ấm áp - càng trở thành thước đo rõ nét cho trách nhiệm của hệ thống chính trị và tinh thần sẻ chia của cộng đồng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo xã Đông Hiếu trao quà Tết đến với người dân. Ảnh: Mai Hoa
Minh chứng rõ nét là trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, tỉnh liên tiếp chịu tác động nặng nề của các cơn bão số 3, số 5, số 10; nguồn lực an sinh xã hội phải ưu tiên cho khắc phục thiên tai và chương trình xóa nhà ở dột nát, tạm bợ…, song với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, cùng sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, Chương trình “Nghĩa tình dòng Lam - Xuân Bính Ngọ 2026” đã được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng.
Tinh thần “mỗi người góp một chút, cả xã hội cùng sẻ chia” đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên sức mạnh cộng đồng đầy tính nhân văn. Nhờ đó, đến ngày 10/2/2026 (23 tháng Chạp năm Bính Ngọ), toàn tỉnh đã huy động được hơn 182 tỷ đồng, mức cao nhất trong 15 năm triển khai chương trình.

Xã Mường Xén kết nối với doanh nghiệp hỗ trợ hộ ông Lữ Văn Thành, ở bản Bình Sơn 2 làm nhà vào ở trong dịp Tết này. Ảnh: CSCC
Ở xã miền núi cao Mường Xén, nơi trên 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số và tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tinh thần “lá lành đùm lá rách” cũng được khơi dậy bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo.
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mường Xén - Lương Văn Biên: Tổng nguồn lực huy động chăm lo Tết cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đạt gần 1 tỷ đồng. Nhờ đó, 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ có người mắc bệnh hiểm nghèo đều được nhận quà Tết, bảo đảm “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong thời khắc chuyển giao năm mới.
Không dừng lại ở hỗ trợ trước mắt, xã Mường Xén còn kết nối doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo. Ông Lữ Văn Thành, ở bản Bình Sơn 2 - một trong hai hộ được hỗ trợ làm nhà dịp này xúc động chia sẻ: Gia đình tôi thu nhập bấp bênh, nhà gỗ xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa. Nhờ sự quan tâm của địa phương và các nhà hảo tâm, gia đình có thêm động lực vay mượn, làm nhà mới. “Tết này có nhà ở khang trang, ấm áp hơn, gia đình càng có thêm niềm tin để cố gắng vươn lên, thoát nghèo”, ông Thành bày tỏ.

Xã Tam Hợp tổ chức Chương trình “Xuân đoàn kết - Tết yêu thương” nhằm huy động các nguồn lực chung tay hỗ trợ người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Cùng với Mường Xén, nhiều địa phương như: Hoa Quân, Tam Hợp, Tương Dương, Đô Lương, Con Cuông, Hoàng Mai… đã sáng tạo tổ chức các chương trình văn nghệ, thể thao kết nối, kêu gọi nguồn lực chăm lo cho người nghèo.
Các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân ở nhiều nơi cũng triển khai nhiều mô hình gây quỹ thiết thực như rửa xe, bán hàng, tổ chức giải thể thao; đồng thời duy trì các chương trình “Mùa Đông ấm”, “Xuân tình nguyện”, “Tình nguyện mùa Đông”, “Ấm tình Xuân biên cương”… hướng về các đối tượng yếu thế.

Đoàn viên thanh niên xã Yên Na rửa xe gây quỹ hỗ trợ người dân và trẻ em nghèo. Ảnh: CSCC
Cùng với chăm lo Tết cho người nghèo, yếu thế, theo chia sẻ của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đức Thành: Chủ trương của cấp ủy, chính quyền và MTTQ từ tỉnh đến cơ sở sẽ tập trung hỗ trợ mô hình sinh kế, tăng cường đào tạo nghề, gắn với tạo việc làm, tạo thu nhập và mức sống cho người dân. Song song với đó là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn hiện đại và đô thị văn minh, nhằm khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường để nâng cao chất lượng cuộc sống cho chính người dân.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quà Tết đến các hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Tiền Phong. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng
Tập trung giải quyết vấn đề dân sinh
Tư tưởng “dân là gốc” ở Nghệ An còn được hiện thực hóa bằng việc tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức thiết, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở. Thực tiễn cho thấy, khi cấp ủy, chính quyền thực sự lắng nghe dân, tôn trọng ý kiến nhân dân và phát huy nội lực cộng đồng, nhiều vấn đề tồn tại kéo dài đã từng bước được tháo gỡ, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin trong nhân dân.
Tại xã Tiên Đồng, tuyến đường xóm Kỳ Thịnh dài hơn 2km xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đi lại, sinh hoạt và sản xuất. Trên cơ sở kiến nghị của nhân dân, xã đã bố trí ngân sách, đồng thời vận động người dân cùng tham gia hiến đất để triển khai nâng cấp, tháo gỡ khó khăn trong giao thông nông thôn.
Hay từ nguyện vọng của người dân xóm Thung Mòn về việc tận dụng khu đất của phân hiệu trường tiểu học bỏ hoang để làm khu vui chơi, thể thao cho thanh thiếu niên, cấp ủy, chính quyền xã đã thống nhất chủ trương cho phép san gạt mặt bằng, huy động nhân dân đóng góp để hình thành khu sinh hoạt cộng đồng. Đồng chí Lê Thị Thêu - Bí thư Đảng ủy xã Tiên Đồng cho biết: “Việc thống nhất chủ trương xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và lợi ích chung của cộng đồng, nhằm tạo không gian sinh hoạt, rèn luyện thể chất cho người dân”.

Cán bộ xã Tiên Đồng gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, đề xuất của nhân dân. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh- Bí thư chi bộ kiêm Xóm trưởng Thung Mòn chia sẻ: “Đây không chỉ là công trình đáp ứng mong mỏi của người dân trong nhiều năm, mà còn là minh chứng sinh động cho phương thức lãnh đạo “lấy dân làm gốc” của cấp ủy, chính quyền xã Tiên Đồng; mọi chủ trương đều được đưa ra họp dân, lấy ý kiến công khai, thống nhất thực hiện.

Cán bộ và nhân dân xóm Thung Mòn, xã Tiên Đồng đóng góp tiền và ngày công làm nền và hệ thống thoát nước sân thể thao cho thanh thiếu niên. Ảnh: Mai Hoa
Tại xã Nghĩa Hưng, tư tưởng “dân là gốc” được thể hiện rõ thông qua việc duy trì nề nếp đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hưng - Lê Thái Hùng: Nhiều vấn đề bức xúc đã từng bước được tháo gỡ từ chính các cuộc đối thoại dân chủ này. Đơn cử, tại hội nghị đối thoại với nhân dân vào tháng 10/2025, người dân phản ánh tình trạng hệ thống kênh mương thủy lợi xuống cấp, ảnh hưởng đến sản xuất. Trên cơ sở đó, cấp ủy đã chỉ đạo chính quyền ưu tiên bố trí nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp và làm mới hơn 1,5km kênh mương, góp phần tháo gỡ khó khăn và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Cán bộ xã Nghĩa Hưng kiểm tra, đánh giá hiệu quả mô hình trồng cây ăn quả trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa
Nghĩa Hưng cũng chú trọng giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý đất rừng - những nội dung tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân.
Trong quá trình triển khai các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh nông thôn, xã Nghĩa Hưng luôn coi trọng vai trò giám sát của nhân dân và MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội. Thông qua tiếp xúc cử tri, sinh hoạt chi bộ, họp xóm, nhiều ý kiến góp ý, phản biện từ cơ sở đã được tiếp thu, điều chỉnh kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng quyết định của cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng quà Tết cho người dân xã Châu Khê: Ảnh: MT
Nhấn mạnh yêu cầu đưa tư tưởng “dân là gốc” đi vào chiều sâu, đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng: Điều quan trọng là tiếp tục hoàn thiện và vận hành hiệu quả các cơ chế để nhân dân tham gia thực chất vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát các chủ trương, chính sách ở cơ sở. Theo đó, MTTQ các cấp sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; kịp thời tập hợp, phản ánh và kiến nghị các vấn đề từ cơ sở, góp phần hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Để đưa tư tưởng “dân là gốc” đi vào chiều sâu, điều quan trọng là tiếp tục hoàn thiện và vận hành hiệu quả các cơ chế để nhân dân tham gia thực chất vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát các chủ trương, chính sách ở cơ sở.
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An
Tư tưởng “dân là gốc”, chăm lo cuộc sống nhân dân của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là sự kế thừa truyền thống tư tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là yêu cầu mang tính thời đại trong bối cảnh đổi mới mô hình quản trị và phát triển.
Từ thực tiễn Nghệ An có thể thấy rõ: Khi người dân được đặt vào vị trí trung tâm, được chăm lo, lắng nghe và trao quyền, thì sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi dậy, trở thành nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững của quê hương, đất nước.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/dan-la-goc-tu-quyet-sach-den-long-dan-10323590.html














